Nữ bác sĩ ấn nút hẹn hò nam nhân viên U50 và đồng ý tìm hiểu 2 năm mới kết hôn

DI PY |

Tại "Bạn muốn hẹn hò", nam nhân viên U50 chinh phục được nữ bác sĩ 32 tuổi. Cả hai còn tính đến phương án kết hôn sau 2 năm quen.

"Bạn muốn hẹn hò", Ngọc Lan và Quyền Linh mai mối cho cặp đôi Phan Quốc Việt (41 tuổi) - nhân viên kinh doanh và Thu Hương (32 tuổi) - bác sĩ.

Quốc Việt cho biết, mình từng có khoảng thời gian du học Pháp và về Việt Nam sinh sống được 10 năm.

Trước khi đến chương trình hẹn hò, Quốc Việt trải qua 3 mối tình. Anh kể mối tình sâu đậm nhất là cô bạn gái người Thái, quen nhau suốt 5 năm ở Pháp. Khi anh quyết định về Việt Nam làm việc, bạn gái muốn ở lại học thêm.

Anh chia sẻ: "Từ lúc về Việt Nam, tôi cảm giác mình muốn cưới vợ người Việt. Chính vì thế, tôi quyết định chia tay bạn gái. Suốt 5 năm qua, tôi cũng có tìm kiếm một nửa dành cho mình nhưng chưa thấy ai phù hợp".

Về phía Thu Hương, cô chỉ mới trải qua một mối tình. Nữ bác sĩ tiết lộ quen bạn trai được 2 năm thì cả hai gặp khó khăn trong nhiều vấn đề, dù cố gắng vun vén nhưng thấy không còn phù hợp và quyết định chia tay.

Khi được hỏi về hình mẫu bạn trai lý tưởng, Thu Hương đưa ra các tiêu chí đơn giản. Cô muốn bạn trai cao ráo, ngoại hình cân đối, có công việc, tài chính ổn định.

Đồng hành cùng Thu Hương đến chương trình, một đồng nghiệp ở bệnh viện thổ lộ, nữ bác sĩ là người rất vui vẻ, hòa đồng, quyết đoán trong công việc. Nhận xét về đàng trai được mai mối, người này nói với Thu Hương là "trên cả mong đợi" và mong cả hai cùng bấm nút cho nhau cơ hội tìm hiểu.

Trong khi đó, mẹ của Quốc Việt bày tỏ: "Mẹ thấy bé bên này (Thu Hương) dễ thương, nhìn có vẻ hiền lành". Khi Ngọc Lan hỏi lý do đàng trai còn độc thân ở tuổi ngoài 40, người mẹ cho biết, có nhiều người mai mối nhưng có vẻ con trai chưa thích, đến bây giờ thì lại đòi đến Bạn muốn hẹn hò tìm vợ.

Lần đầu gặp mặt, Quốc Việt - Thu Hương đều có ấn tượng tốt về đối phương và dành cho nhau những lời khen. Trong lúc trò chuyện, cả hai chia sẻ về sở thích, tính cách và quan điểm trong tình yêu. Sau đó, nữ bác sĩ hỏi thẳng: "Nếu bấm nút hẹn hò, anh sẽ dành thời gian như thế nào cho em?". Đàng trai thổ lộ sẽ cân đối công việc và ưu tiên thời gian rảnh cho bạn gái.

Tính đến chuyện tìm hiểu trước khi kết hôn, cặp đôi đều thống nhất trong khoảng 2 năm để nhìn nhận xem người kia có phù hợp hay không. Bên cạnh đó, cả hai cũng có quan điểm tương đồng trong chuyện sinh con.

Khi Quốc Việt hỏi cô gái về việc sống chung với nhà chồng hay ở riêng sau khi kết hôn, Thu Hương nói nếu cả hai đủ thấu hiểu và tôn trọng nhau thì có thể thảo luận về vấn đề này trong tương lai.

Lúc này, Quốc Việt chia sẻ sau khoảng thời gian đi du học, anh cảm nhận được sự quan trọng của gia đình nên hy vọng người vợ của mình sẽ sống chung bên gia đình chồng một khoảng thời gian rồi ra riêng, tự lập. Quan điểm này được Thu Hương hoàn toàn đồng ý.

Đến giây phút quyết định, Quốc Việt và Thu Hương đều bấm nút đồng ý hẹn hò.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo có đủ tài chính, mong kết hôn sớm sau hẹn hò nữ nhân viên

DI PY |

Tại "Bạn muốn hẹn hò" phiên bản "Hẹn ăn trưa", thầy giáo U40 mong sẽ sớm kết hôn với nữ nhân viên ngân hàng sớm nếu cả hai hợp ý nhau.

Bố đơn thân ly hôn do vợ đi làm ở nước ngoài bị từ chối hẹn hò

DI PY |

Không đồng tình vợ sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc, người đàn ông U50 ly hôn và đến "Bạn muốn hẹn hò" để tìm đối tượng như ý. Tuy nhiên, anh đã bị từ chối...

Cặp đôi đổ vỡ hôn nhân đều do bị phản bội ấn nút hẹn hò để tìm hiểu

ĐÔNG DU |

Cả hai đều từng đổ vỡ hôn nhân vì có người thứ 3 xuất hiện. Chính vì thế, họ đã đến chương trình "Bạn muốn hẹn hò" và mong cho nhau cơ hội để tìm hiểu.

Lý do ông chủ Việt Á "ngại" khai mối quan hệ nhạy cảm với cựu Bộ trưởng Y tế

Việt Dũng |

Ông chủ Việt Á Phan Quốc Việt ngập ngừng khi nói về việc nhờ cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhiều lần song không trực tiếp liên lạc mà đều qua thư ký của ông là Nguyễn Huỳnh.

Sự cố y khoa tại Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình khiến một người tử vong

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 5.1, Sở Y tế tỉnh cho biết, đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình làm rõ và tăng cường bảo đảm an toàn cho người bệnh sau khi xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Khó tuyển dụng nhân sự dịp cận Tết Nguyên đán 2024

THẾ ĐẠI - HẠNH AN |

Dù dự báo nhu cầu nhân lực tại Hà Nội lên đến cả chục nghìn người trong tháng 1.2024; song, các doanh nghiệp cũng nhận định việc tuyển đủ nhân sự trong dịp cận Tết Nguyên đán là rất khó.

Khởi tố thêm 8 bị can vụ khai thác đất hiếm liên quan tập đoàn Thái Dương

Việt Dũng |

Ngày 4.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

Giá vàng hôm nay 5.1: Nhu cầu vàng miếng duy trì mạnh mẽ

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay (5.1) không có nhiều thay đổi. Chênh lệch mua - bán vàng SJC vẫn ở ngưỡng cao, lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Thầy giáo có đủ tài chính, mong kết hôn sớm sau hẹn hò nữ nhân viên

DI PY |

Tại "Bạn muốn hẹn hò" phiên bản "Hẹn ăn trưa", thầy giáo U40 mong sẽ sớm kết hôn với nữ nhân viên ngân hàng sớm nếu cả hai hợp ý nhau.

Bố đơn thân ly hôn do vợ đi làm ở nước ngoài bị từ chối hẹn hò

DI PY |

Không đồng tình vợ sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc, người đàn ông U50 ly hôn và đến "Bạn muốn hẹn hò" để tìm đối tượng như ý. Tuy nhiên, anh đã bị từ chối...

Cặp đôi đổ vỡ hôn nhân đều do bị phản bội ấn nút hẹn hò để tìm hiểu

ĐÔNG DU |

Cả hai đều từng đổ vỡ hôn nhân vì có người thứ 3 xuất hiện. Chính vì thế, họ đã đến chương trình "Bạn muốn hẹn hò" và mong cho nhau cơ hội để tìm hiểu.