Lí do phụ nữ sống viên mãn hơn khi yêu đàn ông kém tuổi

Thúy Ngọc (Theo Psychology Today) |

Nghiên cứu cho thấy phụ nữ hẹn hò, kết hôn đàn ông kém tuổi sẽ tận hưởng cuộc sống viên mãn hơn do tư tưởng chủ động, bình đẳng trong mối quan hệ.

Tại sao phụ nữ lớn tuổi vui vẻ khi hẹn hò đàn ông trẻ hơn? Đây là câu hỏi không ít người thắc mắc khi nhắc đến khoảng cách tuổi tác giữa phụ nữ và đàn ông trong một mối quan hệ tình cảm.

Rất nhiều cặp vợ chồng nổi tiếng trên thế giới được ví là mối quan hệ "chị ơi, anh yêu em" như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân Brigitte Marie-Claude Macron - người hơn chồng 24 tuổi, Nick Jonas và vợ Hoa hậu Priyanka Chopra chênh 10 tuổi...

Tiến sĩ Justin J. Lehmiller, nghiên cứu viên tại Viện Kinsey tại Đại học Indiana, Mỹ chỉ ra một số khả năng khiến những cặp đôi đi ngược với hình mẫu thông thường này sống hạnh phúc hơn.

Ví dụ, phụ nữ càng lớn tuổi càng chủ động hơn trong một mối quan hệ, họ biết mình muốn gì, cần gì và làm thế nào để đạt được điều đó. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy, bình đẳng trong một mối quan hệ có thể giúp đời sống vợ chồng hạnh phúc hơn.

Một cặp đôi đi dạo trên đường phố Washington, D.C, Mỹ vào 14.5.2021. Ảnh: Xinhua
Một cặp đôi đi dạo trên đường phố Washington, D.C, Mỹ vào 14.5.2021. Ảnh: Xinhua

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Lehmiller cho rằng một số đàn ông có xu hướng "phục tùng" những phụ nữ tự chủ, toát ra quyền năng. Đó có thể là lý do những phụ nữ yêu người kém tuổi dễ dàng đạt được điều mình muốn, thỏa mãn cả về tình dục và những mặt khác trong cuộc sống.

Để tìm hiểu bí mật hạnh phúc của những cặp đôi lệch tuổi, Tiến sĩ Lehmiller khảo sát hơn 200 phụ nữ hẹn hò đàn ông trẻ hơn. Trong đó, nghiên cứu chia thành ba nhóm những phụ nữ hơn chồng trung bình 22 tuổi trở lên, kém tuổi chồng 17 tuổi trở lên và cách biệt trung bình 3 tuổi.

Kết quả cho thấy những phụ nữ nhiều hơn chồng 10 tuổi trở lên hoặc cách biệt khoảng 3 tuổi thường hài lòng với mối quan hệ nhất so với những phụ nữ ít tuổi hơn chồng.

Ở chiều ngược lại, đàn ông trong những mối tình chị em cũng hạnh phúc hơn. Tiến sĩ người Mỹ Marty Nemko, tác giả 13 đầu sách về định hướng nghề nhiệp và cuộc sống, cho rằng đời sống tình dục của những cặp đôi lệch tuổi sẽ thăng hoa.

Bởi hormones tình dục ở đàn ông đạt đỉnh vào năm 18, trong khi ở phụ nữ là 30. Phụ nữ nhiều tuổi hơn có xu hướng mạnh dạn hơn trong chuyện giường chiếu. Do đó, khả năng vợ chồng hòa hợp sẽ cao hơn khi cả hai người đều có kinh nghiệm và cởi mở hơn về chuyện sex.

Một yếu tố khác cần xét đến là mức độ trưởng thành ở phụ nữ lớn tuổi - họ sẽ hạn chế cãi vã hay đòi hỏi vô lý, biết giữ bình tĩnh trong cuộc sống hàng ngày, nghề nghiệp ổn định cũng như có đủ vốn sống, độ trải đời trong hành trình nuôi dạy con.

Dù cần thực hiện nhiều nghiên cứu hơn, Tiến sĩ Lehmiller khẳng định những mối quan hệ lệch tuổi thường phải đối mặt với định kiến từ xã hội - nhưng điều đó không ngăn cản họ phát triển những tình cảm mạnh mẽ và hạnh phúc.

Thúy Ngọc (Theo Psychology Today)
TIN LIÊN QUAN

Bạn muốn hẹn hò: Chàng trai buôn hoa quả chinh phục cô nàng bán đồ ăn sáng

DI PY |

Tại "Bạn muốn hẹn hò", chàng trai ra sức bày tỏ tình cảm với cô nàng 30 tuổi. Cuối cùng cả hai đã có kết quả tốt đẹp.

Đàn ông hay phụ nữ biết cách sống hạnh phúc hơn

Thúy Ngọc (Theo The Conversation) |

Câu hỏi liệu nam giới hay nữ giới sống hạnh phúc hơn không có đáp án chính xác, bởi quan niệm về hạnh phúc của phụ nữ và đàn ông khác nhau.

“Nhiều phụ nữ vẫn bị đánh đập bởi chính người đàn ông đã từng tặng hoa”

Hiền Hương (thực hiện) |

Ngày 25.2, câu chuyện của một nạn nhân bạo lực gia đình đã được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội. Trong mỗi câu chữ kể lại tỉ mỉ đến lạnh lùng, là ký ức bố phi dao vào mẹ, là cách bố nắm tóc quật mẹ ra giữa sàn, đứng từ trên cao đấm thẳng xuống từng cú liên tiếp.

5 lý do khiến Hàn Quốc là điểm đến yêu thích của cả thế giới

Mộc Anh |

Hàn Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế nhờ những trải nghiệm độc đáo về văn hóa, ẩm thực, đi lại thuận tiện...

Thợ đào vàng nghiệp dư tìm thấy cục vàng khổng lồ ở Australia

Ngọc Vân |

Một thợ đào vàng nghiệp dư đã tìm thấy một cục vàng khổng lồ trị giá 160.000 USD tại Australia.

Đức tiết lộ lý do tăng cường viện trợ cho Ukraina

Ngọc Vân |

Lý do Đức tăng cường viện trợ cho Ukraina được nêu rõ trong lá thư của Bộ Tài chính Đức gửi Quốc hội nước này hôm 28.3.

2 phòng khám ở TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu vẽ bệnh, moi tiền người bệnh

Thanh Chân |

Ngày 29.3, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Thanh tra Sở Y tế tiếp nhận thông tin phản ánh Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu và Phòng khám đa khoa Nam Việt có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" người bệnh.

Vụ án thứ 4 liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung: Phù phép cây lậu vào Hà Nội

Việt Dũng |

Giai đoạn ông Nguyễn Đức Chung làm chủ tịch thành phố, trong dự án 1 triệu cây xanh, nhiều chủng loại cây được nhập lậu từ Trung Quốc, mua trôi nổi trên thị trường.

Bạn muốn hẹn hò: Chàng trai buôn hoa quả chinh phục cô nàng bán đồ ăn sáng

DI PY |

Tại "Bạn muốn hẹn hò", chàng trai ra sức bày tỏ tình cảm với cô nàng 30 tuổi. Cuối cùng cả hai đã có kết quả tốt đẹp.

Đàn ông hay phụ nữ biết cách sống hạnh phúc hơn

Thúy Ngọc (Theo The Conversation) |

Câu hỏi liệu nam giới hay nữ giới sống hạnh phúc hơn không có đáp án chính xác, bởi quan niệm về hạnh phúc của phụ nữ và đàn ông khác nhau.

“Nhiều phụ nữ vẫn bị đánh đập bởi chính người đàn ông đã từng tặng hoa”

Hiền Hương (thực hiện) |

Ngày 25.2, câu chuyện của một nạn nhân bạo lực gia đình đã được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội. Trong mỗi câu chữ kể lại tỉ mỉ đến lạnh lùng, là ký ức bố phi dao vào mẹ, là cách bố nắm tóc quật mẹ ra giữa sàn, đứng từ trên cao đấm thẳng xuống từng cú liên tiếp.