Cặp đôi kết hôn sau 20 ngày: Gặp đúng người, sớm hay muộn không quan trọng

Hương Mai |

Mạnh Linh và Thu Thảo khẳng định khi gặp đúng người phù hợp, chuyện kết hôn sớm hay muộn không còn quan trọng.

Phạm Mạnh Linh (sinh năm 1991) và Nguyễn Thu Thảo (sinh năm 1994) đều đến từ Bắc Giang. Cặp đôi khiến nhiều người sốc khi tiết lộ rằng, quyết định “về chung một nhà” chỉ sau 20 ngày yêu nhau.

Chia sẻ với Lao Động, Nguyễn Thu Thảo cho biết: "Tôi với anh ấy quen nhau qua mạng xã hội, tôi cũng là khách hàng của anh trong công việc, đầu tiên tôi không để ý đến chồng cũng không quan tâm đến hình thức bên ngoài ra sao. Nhưng thấy được tình cảm mà đối phương dành cho mình thì rất nghiêm túc và nhiều người tôi quen cũng biết về anh ấy, cũng khuyên tôi cứ thử đón nhận xem sao nên tôi cũng suy nghĩ và quyết định chấp nhận".

Thu Thảo và Mạnh Linh. Ảnh: NVCC
Thu Thảo và Mạnh Linh. Ảnh: NVCC

Lúc quyết định, Thu Thảo nghĩ đây là một quyết định nhanh chóng nhưng thời gian không ngắn, cô cảm thấy thật sự Mạnh Linh rất hiểu và yêu cô cô không còn quá lăn tăn về vấn đề đấy nữa.

Khi quyết định kết hôn, Thu Thảo chỉ nghĩ là đúng người mình đang tìm kiếm mà không nghĩ gì nhiều. Thu Thảo nói: "Anh ấy hợp với tôi từ tính cách đến ăn uống. Và cảm thấy anh khác hẳn với những người trong quá khứ của tôi. Tôi đã từng có quá khứ bị phản bội và không còn tin vào tình yêu nữa. Nhưng khi gặp anh thì lại luôn có cảm giác an toàn mỗi khi ở bên".

Cả hai hứa rằng, sẽ mãi nắm chặt tay nhau trên đoạn đường phía trước. Ảnh: Quang Đoàn
Cả hai hứa rằng, sẽ mãi nắm chặt tay nhau trên đoạn đường phía trước. Ảnh: Quang Đoàn

Quyết định "yêu nhanh cưới vội", Mạnh Linh và Thu Thảo vấp phải không ít hoài nghi, bàn tán từ người xung quanh. Tuy nhiên, cả 2 khẳng định khi gặp đúng người phù hợp, chuyện kết hôn sớm hay muộn không còn quan trọng.

Người ta nói rằng tình yêu 4 "loại". Đó là sai người sai thời điểm, sai người đúng thời điểm, đúng người sai thời điểm và đúng người đúng thời điểm. Chắc chắn ai cũng muốn tình yêu của mình là "loại" thứ 4: Đúng người đúng thời điểm. Người thích hợp với mình, gặp vào thời điểm không thích hợp thì cuộc tình chỉ là một tiếng thở dài tiếc nuối. Người thích hợp gặp vào thời điểm thích hợp chính là hạnh phúc cả đời.

Chuyện tình đôi trẻ quyết định tiến tới hôn nhân sau 20 ngày yêu nhận được sự chú ý của nhiều người. Ảnh: Quang Đoàn
Chuyện tình đôi trẻ quyết định tiến tới hôn nhân sau 20 ngày yêu nhận được sự chú ý của nhiều người. Ảnh: Quang Đoàn

Mong rằng, cặp đôi Mạnh Linh và Thu Thảo sẽ cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường dài phía trước. Có thể nói, đối với cô gái trẻ Thu Thảo, khi Mạnh Linh xuất hiện, cô biết và cảm nhận được. Lúc đó, Thu Thảo không còn phải mỏi mệt lựa chọn việc lắng nghe trái tim hay lý trí của mình, bởi đều mách bảo rằng đó chính là người mà Thu Thảo hằng tìm kiếm.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Phải làm sao khi lấy một ông chồng có "hoa chân"?

Hải Ngọc |

Cứ 1 tuần, chồng Nga lại đi vài ngày qua đêm, chứng này của anh đã trở thành thói quen không thay đổi được.

Có nên "trả lương" cho ông bà chăm cháu?

Hà Anh |

Việc trả công cho ông bà là việc đôi bên cùng có lợi và có thể tế nhị bằng khoản biếu tiêu vặt, các món quà hay mua sắm các vật dụng cần thiết trong nhà...

Cặp đôi Phú Thọ kết hôn sau 18 ngày: Yêu nhanh, cưới gấp, tiếc nuối sớm

Hải Ngọc |

Trong cuộc sống hiện đại, việc yêu nhanh cưới vội chẳng còn là điều xa lạ hay bất ngờ với nhiều đôi bạn trẻ. Tuy nhiên, việc kết hôn nhanh chóng sẽ dẫn đến nhiều hậu quả

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phải làm sao khi lấy một ông chồng có "hoa chân"?

Hải Ngọc |

Cứ 1 tuần, chồng Nga lại đi vài ngày qua đêm, chứng này của anh đã trở thành thói quen không thay đổi được.

Có nên "trả lương" cho ông bà chăm cháu?

Hà Anh |

Việc trả công cho ông bà là việc đôi bên cùng có lợi và có thể tế nhị bằng khoản biếu tiêu vặt, các món quà hay mua sắm các vật dụng cần thiết trong nhà...

Cặp đôi Phú Thọ kết hôn sau 18 ngày: Yêu nhanh, cưới gấp, tiếc nuối sớm

Hải Ngọc |

Trong cuộc sống hiện đại, việc yêu nhanh cưới vội chẳng còn là điều xa lạ hay bất ngờ với nhiều đôi bạn trẻ. Tuy nhiên, việc kết hôn nhanh chóng sẽ dẫn đến nhiều hậu quả