Bạn muốn hẹn hò: Cô gái gây tranh cãi vì quan điểm sống chung với mẹ chồng

Hải Ngọc |

Tham gia chương trình "Bạn muốn hẹn hò", cô gái Nguyễn Thanh Thảo khẳng định rằng từ bé đã có tính cách độc lập, nếu sống chung với người khác không phải là chồng thì thật khó chịu. Cô không muốn sống chung với mẹ chồng vì lo sợ xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Trong tập 514 chương trình "Bạn muốn hẹn hò" có sự tham dự của cô gái Nguyễn Thanh Thảo (28 tuổi, Bình Dương) làm kế toán và anh Nguyễn Bá Ngọc (36 tuổi) quê gốc Thanh Hóa nhưng đã chuyển vào Bình Dương 22 năm.

Xuất hiện tại chương trình, Thanh Thảo thể hiện sự tự tin, vui vẻ của mình. Cô được nhận xét có tính cách hòa đồng, dễ bắt chuyện làm quen. Tuy nhiên, có một khuyết điểm Thảo nhận ra ở mình là hay mắc bệnh lo xa. Trước khi quyết định đăng ký chương trình, Thảo từng trải qua hai mối tình thời sinh viên nhưng không có kết quả.

Thanh Thảo từ chối sống chung với mẹ chồng.
Thanh Thảo từ chối sống chung với mẹ chồng. Ảnh cắt từ clip

Về phía Bá Ngọc, anh là một người đàn ông chân thật, hòa đồng và vui tính. Nhưng lại mắc phải một tật xấu không phải ai cũng thích, đó là hút thuốc khá nhiều.

Bá Ngọc cho biết anh từng chia tay bạn gái trong quá khứ vì cô không muốn sống chung với mẹ chồng. Nghe chuyện này, Thanh Thảo thẳng thắn bày tỏ: "Em không ngại làm dâu nhưng tốt nhất nên ở riêng. Như vậy sinh hoạt của vợ chồng sẽ thoải mái hơn".

Bá Ngọc phân tích: “Gia đình anh có ít người, chỉ có anh và 2 đứa em gái. Hai em gái đã lấy chồng, sinh sống ngoài Bắc. Công việc trong đây của anh rất bận, phải có mẹ phụ giúp việc nhà”.

Bá Ngọc
Bá Ngọc. Ảnh cắt từ clip

Khi nghe đến những tâm sự của Ngọc, Thảo vẫn kiên định không thay đổi quan điểm của mình. Cô nói vì vốn là người độc lập, hơi vô tâm, ích kỷ và có phần ít quan tâm đến người khác nên khi sống chung với mẹ sẽ khó chịu.

Tuy không muốn sống với mẹ chồng nhưng Thảo lại đồng ý nếu chồng có thể sống cùng bố mẹ mình. Quan điểm của Thảo đã khiến bà mối Nam Thư phải chấn chỉnh cô đang quá ích kỷ.

Quan điểm của Thanh Thảo gây tranh cãi.
Quan điểm của Thanh Thảo gây tranh cãi. Ảnh cắt từ clip

Màn gặp gỡ của cặp đôi kết thúc ngay sau đó nhưng lại dấy lên những tranh cãi trên cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng Thảo là cô gái ích kỷ và vô tâm.

“Vô tâm lại còn ích kỷ nữa, đi lấy chồng mà không muốn sống chung với gia đình nhà chồng thì ở nhà suốt đời đi con gái”.

“Cần nhìn vào mắt của mẹ chồng tương lai mới hiểu ý của bà, bà đã hiểu tính ích kỷ của cô bé nên bà mới nói với thái độ như thế đấy. Bạn gái này ích kỷ khó mà các chàng trai mở lòng được”.

Đến hết chương trình, Bá Ngọc đã bấm nút hẹn hò dù cho cả hai không hợp nhau về quan điểm. Tuy nhiên, Thanh Thảo lạnh lùng từ chối.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Cô dâu có bầu trước khi cưới: Được gì và mất gì

Hải Minh |

Việc có bầu trước khi cưới hiện nay không còn là chuyện xa lạ ở xã hội hiện nay. Tuy nhiên, việc có bầu trước khi cưới cũng mang lại hai mặt tiêu cực và tích cực cho cuộc sống.

Đảo Bali cấm các cặp đôi chưa kết hôn ở cùng phòng gây tranh cãi

Hải Minh |

Mới đây, tờ Daily Telegraph thông tin, Indonesia có khả năng cấm các cặp đôi chưa kết hôn ở cùng nhau tại đảo Bali, điểm du lịch nổi tiếng của Indonesia. Những người vi phạm có khả năng phải ngồi tù hoặc nộp khoản phí nhất định.

Nghệ sĩ Kim Tử Long lần đầu tiên chia sẻ lý do quyết định kết hôn lần thứ 3

Hải Minh |

Mặc dù thành công trong sự nghiệp nhưng Kim Tử Long lại phải trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và phải đến lần thứ 3, anh mới tìm được bến đỗ bình yên bên cạnh Trinh Trinh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cô dâu có bầu trước khi cưới: Được gì và mất gì

Hải Minh |

Việc có bầu trước khi cưới hiện nay không còn là chuyện xa lạ ở xã hội hiện nay. Tuy nhiên, việc có bầu trước khi cưới cũng mang lại hai mặt tiêu cực và tích cực cho cuộc sống.

Đảo Bali cấm các cặp đôi chưa kết hôn ở cùng phòng gây tranh cãi

Hải Minh |

Mới đây, tờ Daily Telegraph thông tin, Indonesia có khả năng cấm các cặp đôi chưa kết hôn ở cùng nhau tại đảo Bali, điểm du lịch nổi tiếng của Indonesia. Những người vi phạm có khả năng phải ngồi tù hoặc nộp khoản phí nhất định.

Nghệ sĩ Kim Tử Long lần đầu tiên chia sẻ lý do quyết định kết hôn lần thứ 3

Hải Minh |

Mặc dù thành công trong sự nghiệp nhưng Kim Tử Long lại phải trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và phải đến lần thứ 3, anh mới tìm được bến đỗ bình yên bên cạnh Trinh Trinh.