2 phương pháp giữ chồng sai cách mà người phụ nữ thường gặp

Tuấn Đạt |

2 phương pháp giữ chồng sai cách mà nhiều người phụ nữ thường mắc phải sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, thậm chí làm tan nát một cuộc hôn nhân.

Có không ít người phụ nữ quan niệm rằng, muốn giữ gìn một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì việc “giữ chồng” là điều tất yếu. Để có thể “giữ chồng”, nhiều chị em thường áp dụng nhiều cách nhưng đa phần sẽ khiến cho đối phương có cảm giác khó chịu, mệt mỏi.

Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cũng chỉ ra 2 cách thức cơ bản mà chị em cần tránh để có thể giữ hòa khí trong gia đình.

Ôm đồm nhiều việc

Để giữ chồng, nhiều người phụ nữ thường thể hiện vai trò của một người vợ hoàn hảo, đảm đang. Do đó, họ sẽ ôm đồm gần như tất cả mọi việc trong gia đình từ những việc nhỏ nhất như cơm nước, chợ búa, lau dọn nhà cửa… cho đến những việc khác là sửa nhà cửa, dạy con…

Việc ôm đồm quá nhiều thứ dễ khiến người phụ nữ luôn cảm thấy stress, mệt mòi và cáu gắt. Ảnh: Xinhua
Việc ôm đồm quá nhiều thứ dễ khiến người phụ nữ luôn cảm thấy stress, mệt mòi và cáu gắt. Ảnh: Xinhua

Theo các chuyên gia tâm lý, đây là hành động sẽ gây tác dụng ngườ và khiến người đàn ông trở nên ỷ lại, lười biếng hoặc trở nên chán nản vì trở thành người vô dụng trong chính ngôi nhà của mình.

Đàn ông thường muốn thế hiện mình là người mạnh mẽ, trụ cột gia đình và là bờ vai chở che những người thương yêu. Nếu họ không có “đất dụng võ” sẽ trở nên có xu hướng “muốn sao cũng được” và không còn quan tâm đến việc chung của gia đình.

Hoặc ở một khía cạnh khác, là khi phụ nữ quá ôm đồm nhiều việc sẽ dễ gặp tình trạng quá tải, mệt mỏi, gặp stress. Từ đó, người phụ nữ trở nên nóng tính, khó tính và luôn rầy la chồng.

Điều này lâu dần sẽ khiến mối quan hệ của 2 người trở nên căng thằng, không còn tiếng nói chung và đối phương luôn lạnh nhạt, không còn hứng thú muốn trao đổi hay trò chuyện trong cuộc sống thường ngày.

Không có quan điểm riêng

Bản tính hiền làm, không có quan điểm riêng hay luôn nghe lời người đàn ông sẽ khiến hình ảnh của mình trở nên tẻ nhạt. Phái mạnh đặc biệt yêu thích cảm giác tò mò, muốn khám phá rõ tính cách của đối phương. Vì thế, hãy đảm bảo bản thân không quá lệ thuộc vào người đàn ông cũng như đừng ngại ngần tranh luận, bày tỏ quan điểm riêng.

Một chút cá tính và sự bí ẩn sẽ giúp người đàn ông của bạn luôn ở trạng thái hứng thú, khơi gợi những cảm hứng mới lạ khi ở bên người thương. Đây cũng là một trong những bí quyết giúp duy trì cuộc hôn nhân bền vững, tránh tình cảm phai nhạt theo thời gian.

Tuấn Đạt
TIN LIÊN QUAN

Có người thứ 3, chồng đánh đập vợ dù cô chỉ xin vào nấu cơm cho con

DI PY |

Chị B (57 tuổi, ở Vĩnh Long) đến với chương trình "Người thứ 3" để giãi bày tâm sự về cuộc hôn nhân đổ vỡ do chồng ngoại tình.

Hôn nhân xúc động của người chồng U80 đưa vợ mắc ung thư "đi khắp thế gian"

DI PY |

"Thuận vợ thuận chồng" mang câu chuyện hôn nhân cảm động của cặp vợ chồng phượt thủ U80 - ông Mong Phước Minh (74 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc (70 tuổi).

Cùng chồng là thầy giáo nghèo quyết làm ăn, cô gái có 2 nhà máy nghìn m2

DI PY |

Tại "Vợ chồng son", cô gái tâm sự lúc lấy chồng thầy giáo nghèo, cả hai chỉ có 2 bàn tay trắng, tuy nhiên sau đó nhờ làm ăn họ đã sở hữu 2 nhà máy lớn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Có người thứ 3, chồng đánh đập vợ dù cô chỉ xin vào nấu cơm cho con

DI PY |

Chị B (57 tuổi, ở Vĩnh Long) đến với chương trình "Người thứ 3" để giãi bày tâm sự về cuộc hôn nhân đổ vỡ do chồng ngoại tình.

Hôn nhân xúc động của người chồng U80 đưa vợ mắc ung thư "đi khắp thế gian"

DI PY |

"Thuận vợ thuận chồng" mang câu chuyện hôn nhân cảm động của cặp vợ chồng phượt thủ U80 - ông Mong Phước Minh (74 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc (70 tuổi).

Cùng chồng là thầy giáo nghèo quyết làm ăn, cô gái có 2 nhà máy nghìn m2

DI PY |

Tại "Vợ chồng son", cô gái tâm sự lúc lấy chồng thầy giáo nghèo, cả hai chỉ có 2 bàn tay trắng, tuy nhiên sau đó nhờ làm ăn họ đã sở hữu 2 nhà máy lớn.