Yêu cầu tháo gỡ việc hành tỏi phải làm thủ tục xuất nhập khẩu như dược liệu

Ái Vân |

Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng như hành, tỏi, gừng, đậu nành… cho biết không thể nhập hàng về sản xuất vì các sản phẩm này gần đây bị quản lý như dược liệu theo Thông tư 48 của Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan chỉ đạo tháo gỡ ngay các vướng mắc, bất cập của Thông tư 48/2018/TT-BYT.

Trước đó, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc thực hiện Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28.12.2018 của Bộ Y tế (ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam) gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cụ thể, theo phản ánh, rất nhiều loại thực phẩm tiêu dùng thông thường như hành, tỏi, đậu nành… phải làm thủ tục xuất nhập khẩu tương tự các loại dược liệu. Điều này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm, vì vừa phải tuân thủ các quy định quản lý về xuất nhập khẩu thực phẩm, vừa phải tuân thủ các quy định quản lý dược liệu. Đây không phải là các mặt hàng hiếm, chuyên dụng nên đưa vào quản lý như dược phẩm là không thật sự cần thiết.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính chỉ đạo tháo gỡ ngay các vướng mắc, bất cập theo thẩm quyền, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế thông báo 3 ca mới mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh trái phép

Lệ Hà |

Chiều 29.12, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 3 ca mới mắc COVID-19, được cách ly tại Đồng Tháp (1 ca), TPHCM (2 ca).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không vì ngại cách ly mà gây họa cho cộng đồng

Vương Trần |

Lưu ý về diễn biến dịch COVID-19, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không vì ngại cách ly của riêng mình mà gây họa cho cộng đồng và cả đất nước.

Dược liệu giá rẻ, không rõ nguồn gốc "tràn" ra vỉa hè TPHCM

Ngọc Lê |

Cục Quản lý Y dược cổ truyền - Bộ Y tế đã có chỉ đạo tăng cường quản lý, xử phạt các cơ sở sử dụng sản phẩm không có nguồn gốc. Thế nhưng, dược liệu đông y không nguồn gốc vẫn bán tràn lan vỉa hè ở TPHCM.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Y tế thông báo 3 ca mới mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh trái phép

Lệ Hà |

Chiều 29.12, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 3 ca mới mắc COVID-19, được cách ly tại Đồng Tháp (1 ca), TPHCM (2 ca).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không vì ngại cách ly mà gây họa cho cộng đồng

Vương Trần |

Lưu ý về diễn biến dịch COVID-19, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không vì ngại cách ly của riêng mình mà gây họa cho cộng đồng và cả đất nước.

Dược liệu giá rẻ, không rõ nguồn gốc "tràn" ra vỉa hè TPHCM

Ngọc Lê |

Cục Quản lý Y dược cổ truyền - Bộ Y tế đã có chỉ đạo tăng cường quản lý, xử phạt các cơ sở sử dụng sản phẩm không có nguồn gốc. Thế nhưng, dược liệu đông y không nguồn gốc vẫn bán tràn lan vỉa hè ở TPHCM.