Yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Ngày 23.5.2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu câu tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

Công văn số 3575/BNN-VP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT)  nêu rõ:

Thời gian gần đây, một số cơ quan báo chí phản ánh hiện tượng khai khống, gian lận trong tiêu hủy lợn mắc bệnh nhằm trục lợi tại một số địa phương, gây bức xúc trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Để chấn chỉnh hiện tượng nêu trên, Bộ NNPTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn không đảm bảo an toàn làm lây lan dịch bệnh; các trường hợp che giấu, không khai báo kịp thời hoặc gian lận khai báo lợn mắc bệnh phải tiêu hủy nhằm trục lợi.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20.5.2019 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 7.3.2019 của Chính phủ; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20.2.2019 của Thủ tướng Chính phủ; các Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 17.5.2019; số 4291/VPCP-NN ngày 20.5.2019 của Văn phòng Chính phủ; các văn bản của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và của Bộ NNPTNT để sớm khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn, đảm bảo phát triển sản xuất, ổn định tình hình kinh tế - xã hội.

Thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi để nâng cao kết quả kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả trong thời gian tới.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 6, Hậu Giang tiêu hủy 1.200 con lợn

TRẦN LƯU |

dịch tả lợn thứ 6 đã xuất hiện tại Hậu Giang. Ngành chức năng tiến hành tiêu hủy hơn 1.200 con lợn, đồng thời lập chốt kiểm dịch ở hai đầu để ngăn lây lan.

Hà Nội: Xác lợn trôi trên sông có phải do dịch tả lợn Châu Phi?

L.V |

Mới đây, tại một số khúc sông thuộc địa bàn Hà Nội xuất hiện một số xác lợn chết, nghi do dịch tả lợn Châu Phi. Ngành thú y đã kịp thời trục vớt, tiêu hủy theo quy định.

5 ổ dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại Đồng Nai chỉ trong 10 ngày

Kh.V |

Sau gần 10 ngày có ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên, đến nay, Đồng Nai đã bùng phát 5 ổ dịch. Đồng Nai là tỉnh đầu tiên của phía Nam bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 6, Hậu Giang tiêu hủy 1.200 con lợn

TRẦN LƯU |

dịch tả lợn thứ 6 đã xuất hiện tại Hậu Giang. Ngành chức năng tiến hành tiêu hủy hơn 1.200 con lợn, đồng thời lập chốt kiểm dịch ở hai đầu để ngăn lây lan.

Hà Nội: Xác lợn trôi trên sông có phải do dịch tả lợn Châu Phi?

L.V |

Mới đây, tại một số khúc sông thuộc địa bàn Hà Nội xuất hiện một số xác lợn chết, nghi do dịch tả lợn Châu Phi. Ngành thú y đã kịp thời trục vớt, tiêu hủy theo quy định.

5 ổ dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại Đồng Nai chỉ trong 10 ngày

Kh.V |

Sau gần 10 ngày có ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên, đến nay, Đồng Nai đã bùng phát 5 ổ dịch. Đồng Nai là tỉnh đầu tiên của phía Nam bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.