Yêu cầu kiểm điểm chủ tịch phường vì tỉ lệ xét nghiệm sàng lọc thấp

PHẠM DUY |

Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết (Bình Thuận) vừa có công văn yêu cầu UBND phường Lạc Đạo tổ chức kiểm điểm, đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm cụ thể đối với Chủ tịch UBND phường Lạc Đạo trong công tác chỉ đạo tổ chức triển khai việc xét nghiệm sàng lọc COVID-19 không đảm bảo theo kế hoạch đề ra, gây nguy cơ bỏ sót F0 trong cộng đồng và lây lan dịch bệnh.

Trước đó, TP.Phan Thiết đã ban hành thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên địa bàn thành phố với mục tiêu sớm bóc tách F0 kịp thời ra khỏi cộng đồng, khống chế, xử lý dứt điểm dịch bệnh. Các phường, xã có trách nhiệm vận động người dân đến xét nghiệm, không để bỏ sót đối tượng và Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng bỏ sót đối tượng.

Tuy nhiên, qua theo dõi việc thực hiện xét nghiệm vào ngày 22.8 tại phường Lạc Đạo (TP.Phan Thiết), tổng số đối tượng xét nghiệm của phường theo kế hoạch là 12.176 người, nhưng chỉ thực hiện được 1.770 người (đạt 9,6%), quá thấp so với kế hoạch.

Việc này làm ảnh hưởng đến tiến độ sàng lọc chung của toàn thành phố, thể hiện sự thiếu trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Lạc Đạo, không thực hiện đúng, đủ theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết, đồng thời, gây nguy cơ bỏ sót ca bệnh trong cộng đồng.

Chính vì vậy, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết đã có chỉ đạo UBND phường Lạc Đạo tổ chức kiểm điểm, đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm cụ thể đối với Chủ tịch UBND phường Lạc Đạo.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở Long Hải

HOÀNG HẢI |

Sáng 23.8, lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp RT-PCR cho toàn bộ người dân thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thần tốc xét nghiệm toàn TP.HCM trong thời gian giãn cách xã hội

VƯƠNG TRẦN |

Công điện của Thủ tướng yêu cầu thần tốc xét nghiệm diện rộng (riêng TP.HCM xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội) để phát hiện sớm nhất các trường hợp F0, kịp thời ngăn chặn lây lan.

Làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 chẳng khác gì phát tán dịch

Lê Thanh Phong |

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Bắc Ninh vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố 12 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341, Bộ luật Hình sự 2015. Các đối tượng này làm giả giấy tờ gì? Xin thưa đó là làm giả, nhân bản phiếu xét nghiệm COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Rịa - Vũng Tàu đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở Long Hải

HOÀNG HẢI |

Sáng 23.8, lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp RT-PCR cho toàn bộ người dân thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thần tốc xét nghiệm toàn TP.HCM trong thời gian giãn cách xã hội

VƯƠNG TRẦN |

Công điện của Thủ tướng yêu cầu thần tốc xét nghiệm diện rộng (riêng TP.HCM xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội) để phát hiện sớm nhất các trường hợp F0, kịp thời ngăn chặn lây lan.

Làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 chẳng khác gì phát tán dịch

Lê Thanh Phong |

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Bắc Ninh vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố 12 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341, Bộ luật Hình sự 2015. Các đối tượng này làm giả giấy tờ gì? Xin thưa đó là làm giả, nhân bản phiếu xét nghiệm COVID-19.