Yên Bái: Thông báo khẩn tìm người đến địa điểm HN, Lào Cai có ca COVID-19

Văn Đức |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Yên Bái ra thông báo khẩn số 566, tìm người đến một số địa điểm tại tỉnh Lào Cai, Hà Nội thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

Căn cứ thông báo khẩn của Bộ Y tế và Sở Y tế Lào Cai, chiều ngày 5.5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Yên Bái yêu cầu khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm liên quan đến các ca bệnh theo thông báo của Bộ Y tế và Sở Y tế Lào Cai để cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Cụ thể, theo thông báo của Bộ Y tế thì ai từng đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh – Hà Nội) từ ngày 21.4 đến nay.

Theo thông báo của Sở Y tế Lào Cai thì những ai đã từng đến 13 địa điểm có liên quan đến ca bệnh số 2998 đi du lịch tại Lào Cai từ ngày 30.4 – 2.5.

Thông báo khẩn của Sở Y tế Lào Cai. Ảnh: SYTLC.
Thông báo khẩn của Sở Y tế Lào Cai. Ảnh: SYTLC.
Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Do dịch COVID-19, hơn 12.000 người được theo dõi, giám sát

LƯƠNG HẠNH |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch, bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tính đến 16h ngày 5.5.2021.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, hỗ trợ vật tư phòng, chống COVID-19

Chiến Khu |

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa đến thăm, hỗ trợ vật tư phòng chống COVID-19 cho lực lượng phòng, chống dịch trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

Ngày 5.5, Bộ Y tế công bố 18 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

18h00 ngày 5.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 26 ca mắc mới (BN2997-3022), trong đó có 08 ca nhập cảnh Long An (01), Tây Ninh (01), Hải Dương (01), Sóc Trăng (02), Đà Nẵng (02), TP.Hồ Chí Minh (1) và 18 ca mắc ghi nhận trong nước tại Quảng Nam (01), Hà Nội (1), Đồng Nai (01), Hải Dương (01), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (14).

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Vĩnh Phúc: Do dịch COVID-19, hơn 12.000 người được theo dõi, giám sát

LƯƠNG HẠNH |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch, bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tính đến 16h ngày 5.5.2021.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, hỗ trợ vật tư phòng, chống COVID-19

Chiến Khu |

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa đến thăm, hỗ trợ vật tư phòng chống COVID-19 cho lực lượng phòng, chống dịch trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

Ngày 5.5, Bộ Y tế công bố 18 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

18h00 ngày 5.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 26 ca mắc mới (BN2997-3022), trong đó có 08 ca nhập cảnh Long An (01), Tây Ninh (01), Hải Dương (01), Sóc Trăng (02), Đà Nẵng (02), TP.Hồ Chí Minh (1) và 18 ca mắc ghi nhận trong nước tại Quảng Nam (01), Hà Nội (1), Đồng Nai (01), Hải Dương (01), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (14).