Yên Bái: Phạt 15 triệu đồng nam thanh niên mắc COVID-19 trốn cách ly y tế

Văn Đức |

Yên Bái – UBND huyện Văn Yên vừa xử phạt nam thanh niên trốn cách ly y tế dù dương tính với COVID-19.

Ngày 14.1, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên vừa ký quyết định xử phạt 15 triệu đồng với trường Đặng Như X (SN 1994, ở thôn Làng Mới, xã Đại Sơn) vì hành vi trốn tránh việc áp dụng cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Cụ thể, vào ngày 29.11.2021, X có quyết định cách ly tại nhà 7 ngày. Đến ngày 3.12.2021, xét nghiệm X dương tính COVID-19.

Trong quá trình cách ly X không chấp hành quyết định cách ly y tế của UBND xã Đại Sơn về việc cách ly y tế tại nhà.

Trong thời gian cách ly, mặc dù đã được Ban chỉ đạo phòng chống COVID–19 xã giải thích, nhắc nhở thường xuyên, nhưng vào sáng 3.12.2021, X tự ý đi ra ngoài khu vực cách ly và trèo lên đồi gần nhà để lao gỗ hộ gia đình, dẫn đến tiếp xúc với 11 người thân trong gia đình và người làm thuê.

Căn cứ Quy định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, UBND Văn Yên đã quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với Đặng Như X do không thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Người dân trở về Yên Bái ăn Tết cần lưu ý gì?

Lê Thảo Anh |

Yên Bái - Người dân về quê ăn Tết phải thực hiện khai báo và xét nghiệm theo quy định của tỉnh.

Yên Bái phong toả tạm thời công ty có 48 ca COVID-19

Văn Đức |

Yên Bái – Cơ quan chức năng đã phong toả tạm thời 1 công ty để phòng chống dịch khi tầm soát cộng đồng phát hiện 48 ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây.

Vĩnh Phúc: Phạt 15 triệu đồng 2 trường hợp trốn cách ly

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 22.12.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân trở về Yên Bái ăn Tết cần lưu ý gì?

Lê Thảo Anh |

Yên Bái - Người dân về quê ăn Tết phải thực hiện khai báo và xét nghiệm theo quy định của tỉnh.

Yên Bái phong toả tạm thời công ty có 48 ca COVID-19

Văn Đức |

Yên Bái – Cơ quan chức năng đã phong toả tạm thời 1 công ty để phòng chống dịch khi tầm soát cộng đồng phát hiện 48 ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây.

Vĩnh Phúc: Phạt 15 triệu đồng 2 trường hợp trốn cách ly

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 22.12.