Yên Bái: Nhân viên khách sạn cách ly đoàn chuyên gia Ấn Độ dương tính SARS-CoV-2

Thuỳ Linh |

Sở Y tế Yên Bái vừa có thông cáo báo chí về trường hợp F1 là nhân viên tại Khách sạn Như Nguyệt 2, TP Yên Bái dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này đang được cách ly tập trung.

Theo Sở Y tế Yên Bái, trường hợp này là F1, là nhân viên Khách sạn Như Nguyệt 2- nơi cách ly của đoàn chuyên gia Ấn Độ đã có 4 ca mắc COVID-19.

Cụ thể, ngày 26.4, Sở Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho 7 trường hợp F1 của các bệnh nhân 2.786, 2.811,2.812 và 2.831 và lấy mẫu lần 2 cho một trường hợp F1 là nhân viên khách sạn và một cán bộ y tế tại khu cách ly tập trung Khách sạn Như Nguyệt 2.

Kết quả có một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 8 trường hợp còn lại có kết quả âm tính.

Trường hợp dương tính là nam giới, 63 tuổi, nhân viên khách sạn, có tiếp xúc với đoàn chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh từ ngày 18.4 (trong đoàn đã có 4 ca dương tính trước đó). Trường hợp này đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt từ ngày đầu tiếp xúc với đoàn chuyên gia tại khách sạn.

Ca dương tính trên đã được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đồng thời, Sở Y tế đã tiến hành vệ sinh, khử khuẩn, thu gom, xử lý chất thải tại phòng cách ly và những khu vực liên quan đảm bảo đúng quy trình, quy định phòng, chống dịch COVID-19. Sở cũng gửi mẫu xét nghiệm về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và báo cáo Bộ Y tế để công bố ca bệnh theo quy định.

Như vậy, đến nay, liên quan đến đoàn chuyên gia và thân nhân người Ấn Độ nhập cảnh về Yên Bái ngày 18.4 có tổng cộng 5 người dương tính với SARS-CoV-2 (4 chuyên gia Ấn Độ và 1 người Việt Nam).

Hiện nay, 7 người Ấn Độ còn lại và 1 cán bộ y tế tiếp tục thực hiện cách ly tập trung tại Khách sạn Như Nguyệt 2. Do đó, Sở Y tế khuyến cáo người dân không nên hoang mang, lo lắng, tuy nhiên cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, không chủ quan, lơ là trước diễn biến còn hết sức phức tạp của dịch COVID-19.

Thuỳ Linh
TIN LIÊN QUAN

Phải triển khai nghiêm ngặt phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp

Bảo Hân - THÙY LINH |

Trong khi các nước láng giềng đang phải chống chọi với dịch COVID-19 bùng phát mạnh, thì khả năng dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, lây lan ra cộng đồng, nhất là lây nhiễm cho công nhân các khu công nghiệp là rất lớn. Trong đợt dịch COVID-19 thứ 3 (dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu) tại Việt Nam, ổ dịch bùng phát tại khu công nghiệp Chí Linh, tỉnh Hải Dương với hơn 2.000 công nhân đang làm việc. Cả nước đã phải nỗ lực rất lớn, huy động tổng lực mới dập tắt được dịnh bệnh. Để đối phó với nguy cơ đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 tại Việt Nam, ngoài việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh ở cộng đồng, cần đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch trong CNLĐ, bảo vệ sản xuất, bảo vệ NLĐ, quyết không để dịch COVID-19 bùng phát trong khu công nghiệp.

Bộ Y tế đang giải trình tự gene các ca bệnh COVID-19 về từ Ấn Độ

Thùy Linh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức 6 chuyến bay đưa gần 1.000 người Việt về nước. Trong số đó, đã ghi nhận các ca mắc COVID-19. Theo các chuyên gia, công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống biến thể mới "đột biến kép" từ Ấn Độ phải siết chặt hơn bao giờ hết.

Nguy cơ biến thể đột biến kép của virus SARS-CoV-2 thâm nhập qua nhập cảnh

Thùy Linh |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ngoài những căng thẳng đối với công tác phòng chống dịch tại biên giới phía Tây Nam do tình hình dịch tại Campuchia rất phức tạp, chúng ta còn phải đối mặt với biến thể virus B.1.167 đột biến kép ở Ấn Độ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phải triển khai nghiêm ngặt phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp

Bảo Hân - THÙY LINH |

Trong khi các nước láng giềng đang phải chống chọi với dịch COVID-19 bùng phát mạnh, thì khả năng dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, lây lan ra cộng đồng, nhất là lây nhiễm cho công nhân các khu công nghiệp là rất lớn. Trong đợt dịch COVID-19 thứ 3 (dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu) tại Việt Nam, ổ dịch bùng phát tại khu công nghiệp Chí Linh, tỉnh Hải Dương với hơn 2.000 công nhân đang làm việc. Cả nước đã phải nỗ lực rất lớn, huy động tổng lực mới dập tắt được dịnh bệnh. Để đối phó với nguy cơ đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 tại Việt Nam, ngoài việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh ở cộng đồng, cần đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch trong CNLĐ, bảo vệ sản xuất, bảo vệ NLĐ, quyết không để dịch COVID-19 bùng phát trong khu công nghiệp.

Bộ Y tế đang giải trình tự gene các ca bệnh COVID-19 về từ Ấn Độ

Thùy Linh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức 6 chuyến bay đưa gần 1.000 người Việt về nước. Trong số đó, đã ghi nhận các ca mắc COVID-19. Theo các chuyên gia, công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống biến thể mới "đột biến kép" từ Ấn Độ phải siết chặt hơn bao giờ hết.

Nguy cơ biến thể đột biến kép của virus SARS-CoV-2 thâm nhập qua nhập cảnh

Thùy Linh |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ngoài những căng thẳng đối với công tác phòng chống dịch tại biên giới phía Tây Nam do tình hình dịch tại Campuchia rất phức tạp, chúng ta còn phải đối mặt với biến thể virus B.1.167 đột biến kép ở Ấn Độ.