Yên Bái hơn 100 ca mắc COVID-19, 2 xã phường nâng cấp độ dịch lên cấp 2

Văn Đức |

Yên Bái - Sở Y tế đã quyết định nâng cấp độ dịch ở 2 xã, phường, thị trấn lên màu vàng để kiểm soát dịch một cách hiệu quả.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái, địa phương vừa ghi nhận thêm 29 ca mắc COVID-19, trong đó có 26 trường hợp là F1 liên quan đến chùm ca bệnh cộng đồng trước đó, nâng tổng số ca mắc cộng đồng lên 112 ca.

Toàn bộ các F0 này hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh và Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Tất cả bệnh nhân đều thuộc thể nhẹ, sức khoẻ ổn định.

Tính từ 27.11 đến nay, tỉnh Yên Bái đã truy vết 1.701 trường hợp F1, 6.739 trường hợp F2. Hiện tại các trường hợp F1 đang cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Tuy nhiên, 94 trường hợp F1 chuyển thành F0 trong khu cách ly.

Nhằm kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến của dịch, ngày 2.12, tỉnh Yên Bái đã quyết định nâng cấp độ dịch ở 2 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn lên cấp độ 2 (vùng vàng – nguy cơ trung bình) là phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái và xã Việt Thành, huyện Trấn Yên; các vùng còn lại vẫn ở cấp độ 1 (vùng xanh – nguy cơ thấp).

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Ca mắc cộng đồng tăng, Yên Bái tầm soát tất cả người đến quán karaoke

Văn Đức |

YÊN BÁI – Ngành y tế tỉnh vừa triển khai tầm soát SARS-CoV-2 miễn phí đối với tất cả người đến quán hát karaoke trên địa bàn thành phố từ ngày 20.11.

TP.Cần Thơ xem xét lại tỉ lệ người đã tiêm vaccine để đánh giá cấp độ dịch

TẠ QUANG - BẠCH CÚC |

CẦN THƠ - Chiều ngày 1.12, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc và kiểm tra về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP.Cần Thơ. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị TP xem xét lại tỉ lệ người đã tiêm vaccine để đánh giá cấp độ dịch phù hợp.

Cập nhật bản đồ cấp độ dịch Hà Nội: Nơi nào đang là vùng xanh?

Hạ Nguyên - Phương Anh |

Hà Nội - UBND thành phố vừa có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ca mắc cộng đồng tăng, Yên Bái tầm soát tất cả người đến quán karaoke

Văn Đức |

YÊN BÁI – Ngành y tế tỉnh vừa triển khai tầm soát SARS-CoV-2 miễn phí đối với tất cả người đến quán hát karaoke trên địa bàn thành phố từ ngày 20.11.

TP.Cần Thơ xem xét lại tỉ lệ người đã tiêm vaccine để đánh giá cấp độ dịch

TẠ QUANG - BẠCH CÚC |

CẦN THƠ - Chiều ngày 1.12, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc và kiểm tra về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP.Cần Thơ. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị TP xem xét lại tỉ lệ người đã tiêm vaccine để đánh giá cấp độ dịch phù hợp.

Cập nhật bản đồ cấp độ dịch Hà Nội: Nơi nào đang là vùng xanh?

Hạ Nguyên - Phương Anh |

Hà Nội - UBND thành phố vừa có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.