Yên Bái hạn chế tổ chức sự kiện, hoạt động tập trung đông người

Văn Đức |

Sau trường hợp nhân viên khách sạn Như Nguyệt 2, TP Yên Bái, dương tính với SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã có những chỉ đạo nhằm không để tình trạng lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Theo đó, ngày 27.4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn hỏa tốc về việc triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Trường hợp cần thiết phải tổ chức thì cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì tổ chức sự kiện chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện những yêu cầu bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Triển khai các biện pháp cần thiết để toàn bộ người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là việc thực hiện yêu cầu đeo khẩu trang nơi đông người, nhất là tại các lễ hội, các hoạt động hiếu, hỉ, trên các phương tiện giao thông công cộng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên khách sạn ở Yên Bái mắc COVID-19: Lộ "lỗ hổng" khi cách ly

Thùy Linh |

"Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái cần phải kiểm tra lại xem việc cách ly phòng COVID-19 trong khách sạn đã lỏng lẻo ở khâu nào dẫn đến sự lây nhiễm trong khu cách ly như vậy. Việc cách ly thiếu nghiêm ngặt như vậy là hết sức đáng báo động"- PGS Trần Đắc Phu đặt vấn đề liên quan đến vụ việc nhân viên khách sạn bị lây nhiễm COVID-19 từ chuyên gia Ấn Độ.

Ca dương tính SARS-CoV-2 ở Yên Bái: Lo ngại nhiễm biến chủng virus từ Ấn Độ

Thùy Linh |

Liên quan đến bệnh nhân là nhân viên khách sạn dương tính với SARS-CoV-2 ở Yên Bái, lãnh đạo Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, rất lo ngại ca này nhiễm chủng virus mới đang hoành hành tại Ấn Độ.

Ca F1 của chuyên gia Ấn Độ ở Yên Bái: Không có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng

Nhóm PV |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh này cho biết, ca nhiễm mới là trường hợp lễ tân khách sạn có tiếp xúc gần với đoàn chuyên gia Ấn Độ, ngay khi phát hiện các chuyên gia Ấn Độ nhiễm bệnh cả khách sạn đã được cách ly nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19 ra cộng đồng.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Nhân viên khách sạn ở Yên Bái mắc COVID-19: Lộ "lỗ hổng" khi cách ly

Thùy Linh |

"Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái cần phải kiểm tra lại xem việc cách ly phòng COVID-19 trong khách sạn đã lỏng lẻo ở khâu nào dẫn đến sự lây nhiễm trong khu cách ly như vậy. Việc cách ly thiếu nghiêm ngặt như vậy là hết sức đáng báo động"- PGS Trần Đắc Phu đặt vấn đề liên quan đến vụ việc nhân viên khách sạn bị lây nhiễm COVID-19 từ chuyên gia Ấn Độ.

Ca dương tính SARS-CoV-2 ở Yên Bái: Lo ngại nhiễm biến chủng virus từ Ấn Độ

Thùy Linh |

Liên quan đến bệnh nhân là nhân viên khách sạn dương tính với SARS-CoV-2 ở Yên Bái, lãnh đạo Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, rất lo ngại ca này nhiễm chủng virus mới đang hoành hành tại Ấn Độ.

Ca F1 của chuyên gia Ấn Độ ở Yên Bái: Không có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng

Nhóm PV |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh này cho biết, ca nhiễm mới là trường hợp lễ tân khách sạn có tiếp xúc gần với đoàn chuyên gia Ấn Độ, ngay khi phát hiện các chuyên gia Ấn Độ nhiễm bệnh cả khách sạn đã được cách ly nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19 ra cộng đồng.