Yên Bái: Doanh nghiệp muốn mời chuyên gia nước ngoài làm việc cần làm gì?

Văn Đức |

Ngày 5.6, UBND tỉnh Yên Bái có Công văn hướng dẫn quy trình xét duyệt cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Yên Bái đã có những hướng dẫn quy trình cụ thể đối với các chuyên gia nước ngoài và thân nhân nhập cảnh vào làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi có nhu cầu mời người nước ngoài vào làm việc cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và gửi về UBND tỉnh xét duyệt.

Sau khi xét duyệt hồ sơ, UBND tỉnh có công văn phản hồi và yêu cầu phía doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về các nội dung đã đề nghị, có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống COVID-19 cho chuyên gia nước ngoài trước, trong và sau khi nhập cảnh.

Đối với người nước ngoài khi nhập cảnh vào địa bàn tỉnh Yên Bái phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian tối thiểu 3 ngày trước khi nhập cảnh vào Việt Nam và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Ngoài ra cần tuân thủ theo quy định phòng chống COVID-19 bằng cách khai báo y tế, sử dụng bluezone và khai báo tạm trú khi nhập cảnh.

Khi được phép nhập cảnh, các tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm bằng văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Y tế, Ban điều hành cách ly tập trung TP.Yên Bái về thời gian đưa, đón, thời gian vào địa bàn tỉnh, số lượng chuyên gia nhập cảnh và các thông tin liên quan.

Hết thời gian cách ly tập trung và giám sát cách ly, cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm liên hệ cơ quan chức năng để được thực hiện hướng dẫn theo quy định về quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Đề xuất cho 137 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh

Tường Minh |

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đề xuất thành phố cho 137 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại các doanh nghiệp.

Không cấm chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam nhưng phải đảm bảo an toàn

Văn Thắng - Trần Vương |

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tối 5.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định “không cấm chuyên gia nước ngoài”, song ông lưu ý phải đúng người và thực sự hiệu quả về công việc và công tác phát triển kinh tế - xã hội.

Không cấm chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam nhưng phải đúng người

Trần Vương - Đặng Chung |

Trả lời báo chí về chủ trương cho phép các chuyên gia nước ngoài tiếp tục vào Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định “không cấm chuyên gia”, song ông lưu ý phải đúng người và thực sự hiệu quả về công việc và công tác phát triển kinh tế - xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng: Đề xuất cho 137 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh

Tường Minh |

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đề xuất thành phố cho 137 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại các doanh nghiệp.

Không cấm chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam nhưng phải đảm bảo an toàn

Văn Thắng - Trần Vương |

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tối 5.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định “không cấm chuyên gia nước ngoài”, song ông lưu ý phải đúng người và thực sự hiệu quả về công việc và công tác phát triển kinh tế - xã hội.

Không cấm chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam nhưng phải đúng người

Trần Vương - Đặng Chung |

Trả lời báo chí về chủ trương cho phép các chuyên gia nước ngoài tiếp tục vào Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định “không cấm chuyên gia”, song ông lưu ý phải đúng người và thực sự hiệu quả về công việc và công tác phát triển kinh tế - xã hội.