Yên Bái: Đã có 2.664 người được tiêm vaccine phòng COVID-19

Văn Đức |

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái 6.626 mẫu đã được giám sát dịch tễ, đã có 2.664 người là cán bộ, nhân viên y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp và công an được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Tính đến 17 giờ ngày 29.4, đã có 2.664 người là cán bộ, nhân viên y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp và công an được tiêm vắc xin ngừa Covid-19. trong đó có 492 trường hợp có phản ứng thông thường sau tiêm chủng.

112 mẫu giám sát dịch tễ nhận trong ngày 29.4 đã có 109 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; 3 mẫu của 3 chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh về Yên Bái ngày 28.4 đang chờ kết quả.

Như vậy, tỉnh Yên Bái ghi nhận 5 ca mắc COVID-19; 37 ca bệnh nghi ngờ; 6.626 mẫu được giám sát dịch tễ (6.618 mẫu có kết quả âm tính với COVID-19); 21 ca cách ly tập trung (tăng 3 ca Chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh về ngày 28.4); 41 trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà (tăng 5 trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh khác).

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

318.792 người Việt Nam đã tiêm vaccine phòng COVID-19

Thùy Linh |

Sáng 28.4, Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận thêm các ca mắc COVID-19; đã có thêm 59.056 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 27.4.2021.

Ninh Bình: Những người đầu tiên được tiêm vaccine phòng COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 27.4, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Yên Bái, Phú Thọ đồng loạt tiêm vaccine phòng COVID-19

Văn Đức |

Hai tỉnh Yên Bái và Phú Thọ cùng tiến hành triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 từ ngày 22.4.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

318.792 người Việt Nam đã tiêm vaccine phòng COVID-19

Thùy Linh |

Sáng 28.4, Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận thêm các ca mắc COVID-19; đã có thêm 59.056 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 27.4.2021.

Ninh Bình: Những người đầu tiên được tiêm vaccine phòng COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 27.4, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Yên Bái, Phú Thọ đồng loạt tiêm vaccine phòng COVID-19

Văn Đức |

Hai tỉnh Yên Bái và Phú Thọ cùng tiến hành triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 từ ngày 22.4.