Y tế TP.HCM lý giải vì sao vẫn chủ lực test COVID-19 bằng Realtime RT-PCR

Huyên Nguyễn |

Mặc dù Bộ Y tế khuyến cáo TPHCM nên sử dụng test nhanh thay cho phương pháp Realtime RT-PCR trong tầm soát COVID-19 diện rộng nhưng TPHCM vẫn chủ lực sử dụng phương pháp Realtime RT-PCR.

TPHCM chú trọng phương pháp Realtime RT-PCR

Tại họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, phóng viên nhiều cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi xoay quanh việc dù Bộ Y tế khuyến cáo TPHCM nên sử dụng test nhanh thay cho phương pháp Realtime RT-PCR trong tầm soát COVID-19 diện rộng nhưng TPHCM vẫn chủ lực sử dụng phương pháp Realtime RT-PCR. Nguyên nhân tại sao lại như vậy?.

Trả lời câu hỏi này, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết: Hiện nay, xét nghiệm sinh học phân tử realtime RT-PCR và test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 là 2 phương pháp đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện để chẩn đoán COVID-19. Cả 2 phương án này đều phải được thực hiện bởi nhân viên y tế.

Thực tế, các bệnh viện của TPHCM cũng đã triển khai biện pháp này, khi có trường hợp nghi ngờ thì song song làm Realtime RT-PCR luôn.

Ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM - trả lời tại họp báo chiều 14.6. Ảnh: Chân Phúc
Ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM - trả lời tại họp báo chiều 14.6. Ảnh: Chân Phúc

Ngành Y tế có thể tập huấn cho cán bộ y tế tại các doanh nghiệp thực hiện test nhanh. Tại TPHCM, ngành Y tế cũng đã triển khai phương pháp test nhanh đối với Công ty PouYuen. Trong một nội dung tập huấn với doanh nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cũng đã có tập huấn để có thể sử dụng test nhanh chủ động đánh giá nguy cơ đối với đơn vị của mình.

Ông Hưng cũng nhấn mạnh về kỹ thuật lấy mẫu quyết định tính chính xác. Test nhanh có ưu thế về thời gian nhưng khả năng chính xác thì không bằng phương pháp Realtime RT-PCR. Ngành Y tế đang triển khai song song cả 2 phương pháp này.

Tuỳ thuộc vào từng trường hợp để sử dụng

Bổ sung thêm, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc HCDC - cho hay, đối với làm xét nghiệm test nhanh được thực hiện theo Quyết định 2022 của Bộ Y tế.

Theo ông Dũng, xét nghiệm không chỉ đơn thuần dựa vào kết quả cho ra mà còn là độ nhạy, độ đặc hiệu và tính tiên đoán của phương pháp. Cho nên Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo đối với những nơi đang có dịch bệnh lây lan rộng, tỉ lệ mắc bệnh khá cao trong ở cộng đồng như đợt vừa rồi ở Bắc Ninh, Bắc Giang thì việc test nhanh giá trị tiên đoán, độ nhạy rất cao. Ngược lại, nếu giám sát ở nơi có tỉ lệ thấp, giá trị tiên đoán, độ nhạy không cao.

Đến nay, HCDC đã triển khai test nhanh cho 24 trung tâm y tế quận huyện, bệnh viện đa khoa tuyến quận huyện, ở những khu cách ly tập trung khi có người dân đến khám sàng lọc và có những dấu hiệu nghi ngờ.

Sau khi test nhanh có kết quả dương tính cũng phải thử lại bằng phương pháp Realtime RT-PCR.

Ông Nguyễn Trí Dũng
Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc HCDC - trả lời về câu hỏi liên quan tới có lợi ích nhóm hay không. Ảnh: Chân Phúc

Đánh giá hiệu quả khi triển khai phương pháp test nhanh tại Công ty PouYuen vừa qua, ông Dũng nói rằng, tính về thời gian thì rất tốt nhưng về giá trị kinh tế thì tuỳ từng tình huống. Một test nhanh hiện nay có giá trị khoảng 200.000 đồng, nhưng làm mẫu gộp phương pháp Realtime RT-PCR thì có thể 1 gộp 10. Thậm chí, Bộ Y tế cho gộp 16 thì phương pháp Realtime RT-PCR rẻ hơn.

Ông Dũng cho hay, sử dụng phương pháp nào còn phụ thuộc vào chỉ định có đúng không. Test nhanh tràn lan ở những vị trí không được khuyến cáo có thể lại là lãng phí, lại cho là có lợi ích nhóm, có tiêu cực.

“Chúng tôi đang rất vất vả để chạy cho từng mẫu xét nghiệm, chạy để làm sao có kết quả nhanh nhất, để làm tốt nhất. Ra một chỉ định để làm thì phải làm sao cho tốt nhất, hiệu quả nhất” - ông Dũng chia sẻ, đồng thời cho biết, sắp tới, giả dụ có chùm ca bệnh lớn thì chắc chắn sẽ sử dụng đến phương pháp test nhanh nhiều hơn.

Sẽ nghiên cứu việc người dân tự lấy mẫu test nhanh COVID-19

Phóng viên hỏi có thể để người dân tự lấy mẫu test nhanh COVID-19 nhằm giảm áp lực truy vết của lực lượng y tế không?

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc HCDC - cho biết, việc test nhanh COVID-19 không khó về mặt kỹ thuật nhưng phải được hướng dẫn cơ bản làm sao bóc tách được kháng nguyên của con virus khi lấy mẫu. Bộ Y tế chỉ mới khuyến cáo nhưng chưa có chỉ đạo để người dân tự làm việc này.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng cho hay, sẽ bàn với các chuyên gia xem có nên để người dân tự test nhanh COVID-19 hay không.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Có thể có nguồn lây khác song song với điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng

Chân Phúc |

Rất có thể trong cộng đồng đang có những ca nhiễm không có triệu chứng song song với điểm nhóm hội thánh truyền giáo Phục Hưng là nhận định của ngành Y tế TPHCM về diễn biến dịch COVID-19.

Quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc áp dụng giãn cách mới thay thế Chỉ thị 16

Huyên Nguyễn |

TPHCM quyết định dừng giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với Quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc và thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15.

Thủ tướng: Không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH |

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không để xảy ra tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách pháp luật.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Có thể có nguồn lây khác song song với điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng

Chân Phúc |

Rất có thể trong cộng đồng đang có những ca nhiễm không có triệu chứng song song với điểm nhóm hội thánh truyền giáo Phục Hưng là nhận định của ngành Y tế TPHCM về diễn biến dịch COVID-19.

Quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc áp dụng giãn cách mới thay thế Chỉ thị 16

Huyên Nguyễn |

TPHCM quyết định dừng giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với Quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc và thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15.

Thủ tướng: Không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH |

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không để xảy ra tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách pháp luật.