Y bác sĩ bật khóc trong ngày Bệnh viện Đà Nẵng dỡ cách ly

THUỲ TRANG |

Khi cánh cửa kéo của bệnh viện được kéo ra, nhìn những phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí và cả người thân bước vào, các nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng hò reo xúc động. Nhiều người bật khóc, bởi sau 30 ngày, nay họ đã có thể được về với gia đình, được đi làm bình thường.

16h ngày 25.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng đã có quyết định kết thúc áp dụng biện pháp cách ly cơ sở khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng. Cơ sở này sẽ chính thức mở cửa trở lại và chuẩn bị triển khai việc khám, chữa bệnh trở lại.

 
 
Bệnh viện Đà Nẵng nhận quyết định dỡ cách ly. Ảnh: Thuỳ Trang

Anh Võ Văn Trí – nhân viên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: “Tôi rất vui mừng bởi sau 1 tháng, nay bệnh viện đã có thể mở cửa đón bệnh nhân trở lại. Đặc biệt, tham gia điều trị cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo trong thời gian bệnh viện cách ly, đây là nhóm bệnh nhân dễ tổn thương nhất do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng đến nay, các bệnh nhân đều được điều trị với sức khoẻ ổn định, vượt qua thời gian khó khăn này.

 
 
Niềm vui của các y bác sĩ ngày được mở cửa bệnh viện trở lại. Ảnh: Thuỳ Trang

Ngày mai, tôi sẽ trở lại công tác tại khoa chuyên môn của mình. Còn bây giờ, tôi sẽ mang giấy chứng nhận không mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly để về gặp mẹ”.

Cùng tâm trạng xúc động với anh Trí, nhiều nữ điều dưỡng, hộ lý của Bệnh viện Đà Nẵng bật khóc khi nhắc về gia đình, con cái. 30 ngày qua, họ không chỉ chịu áp lực về công việc, cách ly mà còn phải gồng mình mạnh mẽ trước nỗi nhớ nhà.

 
 
Nhân viên y tế reo hò, bật khóc vì xúc động. Ảnh: Thuỳ Trang

“Điều đầu tiên làm sẽ là về ôm 2 con” – một điều dưỡng chỉ kịp nói vội câu đó rồi bước đi vì kìm được nước mắt.

Bệnh viện Đà Nẵng bị phong tỏa vào 13 giờ ngày 26.7 vì được xác định là ổ dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng.

Trong thời gian bị phong tỏa, Bệnh viện Đà Nẵng đã lần lượt tiến hành từng bước một các hoạt động như chuyển các bệnh nhân nặng đến các bệnh viện khác trên địa bàn thành phố, làm sạch bệnh viện, xét nghiệm cho toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Người Đà Nẵng đấu giá tranh online, gửi tặng về Nam Trà My

THUỲ TRANG |

Từ sự ngẫu hứng khi một hoạ sĩ nữ vẽ bức tranh người đồng bào Nam Trà My cõng rau như cõng yêu thương gửi miền xuôi chống dịch, anh Trần Đăng Vinh – một thành viên sáng lập nhóm “Đà Nẵng tình người – Chung tay chống dịch COVID-19” đã thực hiện một cuộc đấu giá tranh online. Bất ngờ hơn, số tiền thu về lại được đưa vào quỹ hỗ trợ cho bà con Nam Trà My. Yêu thương dường như chẳng có hình thù và chẳng cần biết đường ngược hay xuôi.

Dịch COVID-19 tại Đà Nẵng: Góp tiền, “góp” ô tô đi hỗ trợ người nghèo

Lê Văn Thơm |

Từ Nhà hàng Bé Anh trên đường Hồ Nghinh, phường An Hải Bắc (Sơn Trà, Đà Nẵng), đoàn ô tô gồm 19 chiếc tỏa đi các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số địa phương ở tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ người nghèo gặp nhiều khó khăn do COVID-19.

Đà Nẵng: Nhiều công trình trọng điểm chậm tiến độ vì dịch

Hữu Long |

Việc dừng thi công một số dự án do bệnh dịch COVID-19 được xem là một trong những lý do khiến tốc độ giải ngân vốn đầu tư công của Đà Nẵng không đạt như kỳ vọng. Trước thực trạng này, UBND TP.Đà Nẵng đã giao các quận, huyện quyết định việc cho phép thi công các công trình, dự án (không phân biệt nguồn vốn). Thế nhưng, việc triển khai dự án, đặc biệt dự án đầu tư công tại một số địa phương đến nay còn chậm trễ, không đạt được như kế hoạch đặt ra.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Người Đà Nẵng đấu giá tranh online, gửi tặng về Nam Trà My

THUỲ TRANG |

Từ sự ngẫu hứng khi một hoạ sĩ nữ vẽ bức tranh người đồng bào Nam Trà My cõng rau như cõng yêu thương gửi miền xuôi chống dịch, anh Trần Đăng Vinh – một thành viên sáng lập nhóm “Đà Nẵng tình người – Chung tay chống dịch COVID-19” đã thực hiện một cuộc đấu giá tranh online. Bất ngờ hơn, số tiền thu về lại được đưa vào quỹ hỗ trợ cho bà con Nam Trà My. Yêu thương dường như chẳng có hình thù và chẳng cần biết đường ngược hay xuôi.

Dịch COVID-19 tại Đà Nẵng: Góp tiền, “góp” ô tô đi hỗ trợ người nghèo

Lê Văn Thơm |

Từ Nhà hàng Bé Anh trên đường Hồ Nghinh, phường An Hải Bắc (Sơn Trà, Đà Nẵng), đoàn ô tô gồm 19 chiếc tỏa đi các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số địa phương ở tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ người nghèo gặp nhiều khó khăn do COVID-19.

Đà Nẵng: Nhiều công trình trọng điểm chậm tiến độ vì dịch

Hữu Long |

Việc dừng thi công một số dự án do bệnh dịch COVID-19 được xem là một trong những lý do khiến tốc độ giải ngân vốn đầu tư công của Đà Nẵng không đạt như kỳ vọng. Trước thực trạng này, UBND TP.Đà Nẵng đã giao các quận, huyện quyết định việc cho phép thi công các công trình, dự án (không phân biệt nguồn vốn). Thế nhưng, việc triển khai dự án, đặc biệt dự án đầu tư công tại một số địa phương đến nay còn chậm trễ, không đạt được như kế hoạch đặt ra.