Xuất hiện tin giả biến thể COVID-19 mới gây tử vong cao hơn nhiều lần

AN AN |

Số ca COVID-19 vừa tăng lên, lập tức xuất hiện nhiều thông tin về tình hình dịch mà chẳng ai rõ thực hư độ chính xác.

Số ca COVID-19 vừa tăng, lập tức xuất hiện nhiều tin giả

Thông tin số ca mắc COVID-19 có xu hướng "leo dốc" đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Ngày 12.4, cả nước ghi nhận 261 ca mắc COVID-19 - con số cao nhất ghi nhận trong ngày kể tử đầu năm 2023 đến nay. Cũng từ đây, hàng loạt thông tin khuyến cáo về tình hình dịch được lan truyền trên mạng xã hội với nội dung giật gân.

Đáng chú ý, theo phản ánh nhiều hội nhóm, trang liên lạc nội bộ của các khu chung cư đang xôn xao thông tin "xuất hiện biển thể COVID-19 Omicron mới với nhiều điểm khác biệt, gây tử vong mà không thể phát hiện; độc hơn biến thể Delta gấp 5 lần và có tỷ lệ tử vong cao hơn".

Lan truyền tin không căn cứ trong các hội nhóm. Ảnh: NVCC.
Lan truyền tin không căn cứ trong các hội nhóm. Ảnh: NVCC.

Dưới góc độ chuyên môn, TS.BS Vũ Quốc Đạt - Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới và Can thiệp giảm hại, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết trong giai đoạn từ tháng 3 đến nay có báo cáo về việc xuất hiện một biến thể phụ XBB.1.16 thuộc Omicron mới khiến số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ gia tăng.

Tuy nhiên, bác sĩ Vũ Quốc Đạt nhấn mạnh các báo cáo chỉ ra số ca bệnh nhân phải nhập viện cũng như tử vong thì chưa có sự gia tăng nào đáng kể so với những chủng chúng ta đã biết. Do đó Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện nay mới đặt chủng này là chủng cần được theo dõi.

"Mọi triệu chứng được báo cáo vẫn gần  với những chủng virus cũ. Hoàn toàn chưa có bằng chứng khẳng định là sự gia tăng về độc lực dẫn tới tăng số ca nặng hay số ca tử vong. Chúng ta càng không có đủ thông tin để khẳng định rằng tỉ lệ tử vong của chủng mới này tăng 5 lần so với chủng đang lưu hành" - bác sĩ Đạt nhận định.

Thông tin này khiến nhiều phụ huynh và học sinh hoang mang.
Thông tin này khiến nhiều phụ huynh và học sinh hoang mang.

Ngoài những chia sẻ thất thiệt về tình hình dịch, trên một số diễn đàn mạng xã hội lan truyền thông tin "Hà Nội sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến khi số ca mắc COVID-19 tăng" gây hoang mang, hiểu lầm.

Mới đây, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định thông tin này hoàn toàn không phải là phát ngôn của Sở.

Dưới góc độ y khoa, bác sĩ Vũ Quốc Đạt cho rằng hiện nay năng lực ứng phó của quốc gia đối với COVID-19 đã khác trước rất nhiều.

"Tôi nghĩ rằng trong ít nhất là 1 đến vài tháng tới, chúng ta sẽ không phải áp dụng lại biện pháp trong quá khứ như chuyển học trực tuyến. Kể cả xuất hiện ca bệnh ở quy mô trường học lớp học thì các đơn vị đào tạo họ có thể chủ động chuyển đổi phương án đào tạo cho một nhóm đối tượng nhỏ; nhóm đối tượng có nguy cơ cao" - bác sĩ Đạt phân tích.

Không hoang mang trước tin đồn

Đáng chú ý những tin giả thường kèm theo khuyến cáo "Đừng để thông tin này cho riêng mình, hãy chia sẻ với gia đình và bạn bè của bạn". Điều này khiến thông tin thất thiệt có tốc độ lan truyền nhanh, diện rộng.

Trước hiện tượng đó, bác sĩ Đạt cho rằng hiện nay COVID-19 tại Việt Nam đã đạt được độ bao phủ vaccine rất cao, nằm trong top đầu trên thế giới.

"Do đó về mặt khoa học thì chúng ta đã tạo được miễn dịch cộng đồng rất tốt. Tuy nhiên, miễn dịch cộng đồng đã suy giảm theo thời gian. Nhưng một điều khác biệt có thể rõ ràng nhận thấy, mặc dù làn sóng này xuất hiện nhưng xét về mức độ nặng cũng như nguy cơ gây tử vong cho cộng đồng thì thấp hơn rất nhiều so với các làn sóng trước đây" - bác sĩ Đạt nói.

Điều quan trọng, trước bối cảnh có nhiều nguồn thông tin khác nhau cũng như thông tin không được kiểm chứng thì lời khuyên của chuyên gia là người dân nên theo dõi thông tin từ các cá nhân, tổ chức uy tín trên các trang chính thức cũng như tuyên bố chính thức của Bộ Y tế thay vì các trang tin thất thiệt.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Số ca COVID-19 tiếp tục tăng nhanh, có cần thiết tiêm vaccine nhắc lại

AN AN - MINH HÀ |

Ngày 12.4, cả nước ghi nhận 261 ca mắc COVID-19 - con số cao nhất ghi nhận trong ngày kể tử đầu năm đến nay. Trước tình hình số ca gia tăng trở lại, điều người dân quan tâm là có cần thiết tiêm nhắc lại vaccine COVID-19.

Trẻ sơ sinh thở oxy do virus RSV, bệnh viện quá tải do số ca tăng nhanh

AN AN - MINH HÀ |

Những ngày gần đây, số bệnh nhi mắc virus hợp bào hô hấp RSV tăng nhanh, đáng chú ý có nhiều trẻ sơ sinh nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, biến chứng viêm phổi, viêm tiểu phế quản phải thở oxy, thở máy.

Đã từng mắc cúm A có bị lại không?

AN AN - XUÂN HẠ |

Từ cuối tháng 3 đến nay thời tiết liên tục đảo chiều, vì thế số ca mắc cúm có xu hướng gia tăng. Theo các bác sĩ đối với đối tượng đã mắc, vẫn còn không ít người chủ quan khi mắc cúm sẽ khó mắc lại trong thời gian ngắn, nhất là với cúm A.

Vụ xây 680 căn nhà không phép ở Đồng Nai: Hàng loạt sai phạm của lãnh đạo huyện Trảng Bom

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Dự án khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom do Công ty cổ phần đầu tư LDG (gọi tắt là Công ty LDG) làm chủ đầu tư - xây dựng không phép 680 căn biệt thự và nhà liên kế. Theo kết luận thanh tra của tỉnh, bà Vũ Thị Minh Châu - Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom cùng các lãnh đạo khác của huyện này đã thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai...

Mỹ tin Ukraina sẽ phải trả giá đắt trong xung đột với Nga

Song Minh |

Mỹ tin rằng chính Ukraina sẽ phải trả giá đắt trong cuộc xung đột kéo dài với Nga với rất ít cơ hội chiến thắng hoặc đàm phán.

Xuất hiện loạt chuyên gia bất động sản tự xưng tung hoành trên Tiktok

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện nhiều ''chuyên gia'' bất động sản sản xuất nội dung mang tính cảm quan, một chiều, thiếu căn cứ nhằm mục đích bán hàng để thu lợi cá nhân.

Vụ nguyên Chủ tịch UBND xã kêu oan: Bị cáo nhận mức án 1 năm 9 tháng tù

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Liên quan đến vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở UBND xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp) năm 2014, 2015, TAND huyện tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Quảng 1 năm 9 tháng tù, những bị cáo còn lại nhận bản án nhẹ hơn.

Siêu mẫu Xuân Lan lên tiếng khi bị tố trục lợi, ăn chặn tiền quyên góp

ĐÔNG DU |

Ngày 14.4, siêu mẫu Xuân Lan lên tiếng về những thông tin trái chiều thời gian qua. Cô nói bản thân muốn lên tiếng một lần để khán giả hiểu sự việc liên quan đến cố đạo diễn Vũ Minh.

Số ca COVID-19 tiếp tục tăng nhanh, có cần thiết tiêm vaccine nhắc lại

AN AN - MINH HÀ |

Ngày 12.4, cả nước ghi nhận 261 ca mắc COVID-19 - con số cao nhất ghi nhận trong ngày kể tử đầu năm đến nay. Trước tình hình số ca gia tăng trở lại, điều người dân quan tâm là có cần thiết tiêm nhắc lại vaccine COVID-19.

Trẻ sơ sinh thở oxy do virus RSV, bệnh viện quá tải do số ca tăng nhanh

AN AN - MINH HÀ |

Những ngày gần đây, số bệnh nhi mắc virus hợp bào hô hấp RSV tăng nhanh, đáng chú ý có nhiều trẻ sơ sinh nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, biến chứng viêm phổi, viêm tiểu phế quản phải thở oxy, thở máy.

Đã từng mắc cúm A có bị lại không?

AN AN - XUÂN HẠ |

Từ cuối tháng 3 đến nay thời tiết liên tục đảo chiều, vì thế số ca mắc cúm có xu hướng gia tăng. Theo các bác sĩ đối với đối tượng đã mắc, vẫn còn không ít người chủ quan khi mắc cúm sẽ khó mắc lại trong thời gian ngắn, nhất là với cúm A.