Xuất hiện 26 ca COVID-19, Điện Biên trở thành “điểm nóng”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Chiều 3.11, tỉnh Điện Biên tiếp tục công bố thêm 11 ca mắc COVID-19. Như vậy chỉ trong 2 ngày, Điện Biên đã ghi nhận 26 ca và đang trở thành “điểm nóng”.

Trong số 11 ca mắc mới được công bố ngày 3.11, có 10 bệnh nhân thuộc huyện Điện Biên, 1 bệnh nhân thuộc huyện Điện Biên Đông, đang học tập tại trường THCS bán trú Mường Nhà, huyện Điện Biên.

Trước đó, ngày 2.11, tỉnh Điện Biên đã bất ngờ công bố 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau nhiều tháng không có ca mắc trong cộng đồng. Trong số những ca mắc mới, nhiều trường hợp chưa xác định được nguồn lây.

Hiện tỉnh Điện Biên đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nhanh chóng truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Hiện nay lực lượng y tế Điện Biên đang tập trung xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng.
Hiện nay, lực lượng y tế Điện Biên đang tập trung xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vừ A Bằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh đã chỉ đạo huyện Điện Biên chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập Phân viện dã chiến tại xã Mường Nhà nhằm thu dung điều trị F0 nhanh nhất, rút ngắn thời gian vận chuyển”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cũng cho biết: “Tất cả các y, bác sĩ thuộc các đoàn tăng cường miền Nam chống dịch đã trở về và đang phải cách ly tập trung cũng được lập danh sách để sẵn sàng nhận nhiệm vụ”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các tỉnh Bắc Lào giáp ranh với tỉnh Điện Biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cũng chỉ đạo siết chặt kiểm soát tại 76 tổ, chốt trên tuyến biên giới nhằm chủ động ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ biên giới vào nội địa.

Liên quan đến 6 học sinh F0 ở 3 cấp học (mầm non, tiểu học và THCS) trên địa bàn huyện Điện Biên, đã có hơn 200 học sinh và 20 giáo viên phải thực hiện cách ly tập trung; gần 10.000 học sinh phải nghỉ học.

Ngay sau khi xuất hiện chùm ca bệnh, huyện Điện Biên cũng đã thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 do ông Bùi Hải Bình - Chủ tịch UBND huyện làm Chỉ huy trưởng và trực tiếp chỉ đạo.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Sau nhiều tháng giữ vững “vùng xanh”, ngày 2.11 tỉnh Điện Biên bất ngờ ghi nhận 15 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Chuyển màu “vùng đỏ”, Bạc Liêu khẩn trương tiêm vaccine tại 2 “điểm nóng”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên không kể đối tượng tại Thành phố Bạc Liêu và Thị xã Giá Rai đều được tiêm vaccine.

Điện Biên huy động hơn 80 y bác sĩ khi phát hiện 1 ca COVID trong cộng đồng

THANH BÌNH |

Điện Biên - Ngay sau khi ghi nhận mới 1 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng vào đêm 1.11, tỉnh Điện Biên đã huy động hơn 80 y bác sĩ khoanh vùng dập dịch.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Bất ngờ ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Sau nhiều tháng giữ vững “vùng xanh”, ngày 2.11 tỉnh Điện Biên bất ngờ ghi nhận 15 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Chuyển màu “vùng đỏ”, Bạc Liêu khẩn trương tiêm vaccine tại 2 “điểm nóng”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên không kể đối tượng tại Thành phố Bạc Liêu và Thị xã Giá Rai đều được tiêm vaccine.

Điện Biên huy động hơn 80 y bác sĩ khi phát hiện 1 ca COVID trong cộng đồng

THANH BÌNH |

Điện Biên - Ngay sau khi ghi nhận mới 1 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng vào đêm 1.11, tỉnh Điện Biên đã huy động hơn 80 y bác sĩ khoanh vùng dập dịch.