Xử lý nghiêm trường hợp trốn cách ly từ Tây Ninh về Mê Linh (Hà Nội)

Nguyễn Hà |

Lãnh đạo huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết đã gửi văn bản cho Sở Y tế Tây Ninh đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trường hợp trốn cách ly.

Xử lý nghiêm trường hợp trốn cách ly từ Tây Ninh

Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 1.4, lãnh đạo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn có một trường hợp bỏ trốn khu cách ly từ tỉnh Tây Ninh về nhà. Công dân này bỏ đi từ ngày 19.3, sau đó sang Campuchia, được một ngày thì công dân trở về Việt Nam, đến cửa khẩu Mộc Bài thì bị cách ly tại đây.

Nhân viên y tế làm nhiệm vụ khi dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Ảnh: Sơn Tùng
Nhân viên y tế làm nhiệm vụ khi dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Ảnh: Sơn Tùng

“Sau một ngày đêm, công dân này bỏ trốn ra khỏi khu cách ly Tây Ninh. Trong 10 ngày, công dân này di chuyển về quê. Tối 29.3, Sở Y tế Tây Ninh có văn bản truy tìm người này trên mạng xã hội. Sau khi nhận được văn bản này, chúng tôi đã đến gia đình tìm hiểu, công dân này đã ra khai báo ở trạm y tế, sau đó chúng tôi đã có công văn phối hợp với Sở Y tế đưa công dân này về khu cách ly tập trung tại trường Đại học FPT", lãnh đạo huyện Mê Linh cho biết.

Theo lãnh đạo huyện Mê Linh, huyện đã gửi văn bản cho Sở Y tế Tây Ninh đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công dân này sinh năm 1992, không nghề nghiệp. Huyện cho hay cũng rất lo lắng, nên đề nghị quản lý chặt trong khu cách ly ở trường Đại học FPT.

Thêm người dương tính khi test nhanh COVID-19 tại trạm dã chiến

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 31.3 thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, Sở đã thành lập 4 điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 với các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh viện Bạch Mai tại công động ở quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình và huyện Thanh Oai.

Các trạm xét nghiệm COVID-19 dã chiến đang được triển khai. Ảnh: Tô Thế
Các trạm xét nghiệm COVID-19 dã chiến đang được triển khai. Ảnh: Tô Thế

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng, cho biết, trong ngày 1.4, tại trạm dã chiến test nhanh trên phố Trần Đại Nghĩa đã phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 có tiền sử dịch tễ từng vào Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai thăm người thân. Phụ nữ này là nhân viên một đại lý bán vé máy bay trên đường Phan Chu Trinh.

Theo báo cáo dịch tễ, trong ngày 19.3, trường hợp này đã đến thăm người nhà nằm tại Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai. Hiện nay, bệnh nhân được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh lâm sàng nhiệt đới Trung ương Đông Anh. Khu vực B.D.T sinh sống trên đường Trương Định cũng đã được khử khuẩn.

Tại cuộc họp, đại diện các quận huyện cũng báo cáo việc thực hiện quyết liệt các công tác phòng dịch nhất là các trường hợp liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai; rà soát, kiểm tra kỹ, vận động người dân tự giác thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 15 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Công an tìm thấy trường hợp trốn cách ly ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai

Phạm Đông |

Công an tỉnh Lai Châu đã tìm thấy trường hợp công dân trở về từ Trung Quốc trốn cách ly ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Đã tìm thấy nữ du khách nước ngoài trốn cách ly ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Một người nước ngoài có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 đã bỏ trốn khi đang chuẩn bị thủ tục nhập viện cách ly tại Đà Nẵng.

Hà Nội: Xử phạt cao nhất với trường hợp trốn cách ly COVID-19

Nguyễn Hà |

Đối với các trường hợp không thực hiện hoặc trốn cách ly yêu cầu, thành phố Hà Nội sẽ xử phạt ở mức cao nhất theo quy định.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Công an tìm thấy trường hợp trốn cách ly ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai

Phạm Đông |

Công an tỉnh Lai Châu đã tìm thấy trường hợp công dân trở về từ Trung Quốc trốn cách ly ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Đã tìm thấy nữ du khách nước ngoài trốn cách ly ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Một người nước ngoài có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 đã bỏ trốn khi đang chuẩn bị thủ tục nhập viện cách ly tại Đà Nẵng.

Hà Nội: Xử phạt cao nhất với trường hợp trốn cách ly COVID-19

Nguyễn Hà |

Đối với các trường hợp không thực hiện hoặc trốn cách ly yêu cầu, thành phố Hà Nội sẽ xử phạt ở mức cao nhất theo quy định.