Xin nghỉ việc, một bác sĩ bồi thường gần 200 triệu đồng

NGUYỄN TRI |

Với lý do xin nghỉ việc để cùng gia đình chuyển đến tỉnh khác sinh sống, một bác sĩ ở tỉnh Bình Định phải bồi thường kinh phí đào tạo gần 200 triệu đồng.

Ngày 23.11, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi Sở Y tế, Sở Tài chính về việc bồi thường kinh phí đào tạo bác sĩ hệ chính quy diện hợp đồng theo địa chỉ sử dụng.

UBND tỉnh này đồng ý cho ông L.T.N. (sinh năm 1992, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) và gia đình ông này thực hiện bồi thường kinh phí đào tạo bác sĩ từ năm 2011-2017 như đã cam kết với Sở Y tế và UBND tỉnh trước khi được cử đi học bác sĩ hệ chính quy diện hợp đồng theo địa chỉ sử dụng. Ông N. phải bồi thường với số tiền là 198 triệu đồng.

Được biết, ông N. có đơn xin nghỉ việc để cùng gia đình chuyển đến tỉnh khác sinh sống và đề nghị được bồi thường kinh phí đào tạo theo đúng cam kết với tỉnh.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

GS.TS bác sĩ Lê Ngọc Thành - Người thầy lên lớp không nhận lương

Thùy Linh |

"Đến thời điểm này, tôi không hề nhận lương của ĐHQGHN, tôi chỉ “ăn” một lương thôi, Bộ Y tế đã trả lương cho tôi rồi. Tôi không cần lương đâu. Tôi chỉ cần có một môi trường giáo dục tốt để truyền nghề. Như vậy là đủ”.

Kỳ thi “khắc nghiệt nhất trong đời” của học viên bác sĩ nội trú VinUni

Nguyễn Hải |

Để trở thành những học viên bác sĩ nội trú (BSNT) đầu tiên của trường Đại học VinUni, 19 ứng viên xuất sắc đã trải qua kỳ thi được mô tả là “khắc nghiệt nhất trong đời”. Kỳ thi cũng cho thấy cách tuyển sinh và đào tạo mang tính đột phá của trường đại học tinh hoa, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ BSNT tại Việt Nam.

Bác sĩ kê đơn tăng để “ăn” hoa hồng: Kiểm soát minh bạch bằng tin học hoá

Đặng Chung - Trần Vương - Nguyễn Hà |

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, thời gian qua có việc bệnh nhân phản ánh rằng bác sĩ điều trị đã móc nối với trình dược viên và nhà thuốc kê đơn tăng để “ăn chia” hoa hồng.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

GS.TS bác sĩ Lê Ngọc Thành - Người thầy lên lớp không nhận lương

Thùy Linh |

"Đến thời điểm này, tôi không hề nhận lương của ĐHQGHN, tôi chỉ “ăn” một lương thôi, Bộ Y tế đã trả lương cho tôi rồi. Tôi không cần lương đâu. Tôi chỉ cần có một môi trường giáo dục tốt để truyền nghề. Như vậy là đủ”.

Kỳ thi “khắc nghiệt nhất trong đời” của học viên bác sĩ nội trú VinUni

Nguyễn Hải |

Để trở thành những học viên bác sĩ nội trú (BSNT) đầu tiên của trường Đại học VinUni, 19 ứng viên xuất sắc đã trải qua kỳ thi được mô tả là “khắc nghiệt nhất trong đời”. Kỳ thi cũng cho thấy cách tuyển sinh và đào tạo mang tính đột phá của trường đại học tinh hoa, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ BSNT tại Việt Nam.

Bác sĩ kê đơn tăng để “ăn” hoa hồng: Kiểm soát minh bạch bằng tin học hoá

Đặng Chung - Trần Vương - Nguyễn Hà |

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, thời gian qua có việc bệnh nhân phản ánh rằng bác sĩ điều trị đã móc nối với trình dược viên và nhà thuốc kê đơn tăng để “ăn chia” hoa hồng.