Xét nghiệm cho người về từ ổ dịch tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh

Lệ Hà |

Ngày 29.1.2021, Bộ Y tế đã có Công văn số 726 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh.

Theo đó, để chủ động kiểm soát tốt ổ dịch, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, không để lây lan rộng trong cộng đồng; Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan:

Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng thông điệp “Người dân đã từng đi đến, về từ Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 1.1.2021 và Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 5.1.2021 đến nay chủ động đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế huyện khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức việc tiếp nhận thông tin của người dân và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc một cách triệt để, thuận tiện và đảm bảo an toàn phòng bệnh theo quy định.

Khẩn trương tổ chức truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh COVID-19 và báo cáo kịp thời về Bộ Y tế theo quy định.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Đã có kết quả xét nghiệm 43 hành khách ở Quảng Ngãi có ghé Hải Dương

Thanh Chung |

43 hành khách trên chuyến xe từ Hải Phòng về Quảng Ngãi có ghé thành phố Chí Linh (Hải Dương) đều xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2.

Có gì ở Bệnh viện dã chiến thứ 3 tại Hải Dương?

Mai Dung |

Bệnh viện dã chiến thứ ba tại Hải Dương là Trường Đào tạo Nghề Việt Nam - Canada tại địa bàn phường Cộng Hòa, TP.Chí Linh với quy mô giai đoạn 1 là 1.000 giường.

Bộ Y tế tung lực lượng mạnh nhất tới Hải Dương, Quảng Ninh chống COVID-19

Thùy Linh |

Chiều muộn 29.1, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã họp trực tuyến với các điểm cầu điều trị tại hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, bàn phương án phòng chống dịch COVID-19.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đã có kết quả xét nghiệm 43 hành khách ở Quảng Ngãi có ghé Hải Dương

Thanh Chung |

43 hành khách trên chuyến xe từ Hải Phòng về Quảng Ngãi có ghé thành phố Chí Linh (Hải Dương) đều xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2.

Có gì ở Bệnh viện dã chiến thứ 3 tại Hải Dương?

Mai Dung |

Bệnh viện dã chiến thứ ba tại Hải Dương là Trường Đào tạo Nghề Việt Nam - Canada tại địa bàn phường Cộng Hòa, TP.Chí Linh với quy mô giai đoạn 1 là 1.000 giường.

Bộ Y tế tung lực lượng mạnh nhất tới Hải Dương, Quảng Ninh chống COVID-19

Thùy Linh |

Chiều muộn 29.1, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã họp trực tuyến với các điểm cầu điều trị tại hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, bàn phương án phòng chống dịch COVID-19.