Vụ tuồn thuốc bảo hiểm ra ngoài bán: Tòa hoãn lần 3 vì thiếu hội thẩm

C.N |

Do phiên tòa vắng một Hội thẩm nhân dân nên vụ án xét xử các bị cáo tuồn thuốc bảo hiểm ra ngoài để trục lợi đã tạm hoãn lần 3.

Ngày 20.6, TAND TP Hòa Bình đã mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 8 bị cáo là y, bác sĩ, nhân viên y tế thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại khoản 1 điều 356 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy sự vắng mặt của bà Phạm Thị Nga (Hội thẩm nhân dân) mà không có Hội thẩm nhân nhân dân dự khuyết, do vậy đã ra quyết định tạm hoãn phiên tòa.

Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 17.7.

Trước đó, phiên tòa hoãn lần thứ nhất vào ngày 24.4 do vắng mặt những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng. Phiên toàn hoãn lần thứ hai vào 23.5 vì sức khỏe các bị cáo và người có quyền lợi không đảm bảo.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hòa Bình, 8 bị cáo gồm Tô Thanh Huyền - nguyên Phó trưởng khoa Nội tổng hợp; Nguyễn Thị Thanh Hải - nguyên Trưởng khoa Sơ sinh; Nguyễn Thanh Hường - nguyên Phó trưởng khoa Sơ sinh; Trần Thị Lan Anh - nguyên Điều dưỡng trưởng khoa Sơ sinh; Nguyễn Thị Thanh Thảo; Phạm Thị Bắc; Bùi Thị Diệu Thuần và Đồng Thu Hoài - đều là điều dưỡng viên khoa Nội tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hồ sơ truy tố xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1.2017 đến tháng 12.2017, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình trong việc khám, chăm sóc bệnh nhân, cùng bàn bạc, thống nhất với nhau trong việc lập, nâng khống số ngày điều trị của các hồ sơ bệnh án, nhằm mục đích lấy thuốc và vật tư y tế đem bán để chi tiêu cho mục đích cá nhân.

Tại khoa Sơ sinh, Trưởng khoa Nguyễn Thị Thanh Hải đã chỉ đạo bác sĩ Nguyễn Thanh Hường, Phó trưởng khoa ra y lệnh kéo dài 214 ngày điều trị của 55 hồ sơ bệnh án đã ra viện và Trần Thị Lan Anh, Điều dưỡng trưởng đã lập phiếu chăm sóc với 82 ngày của 38 hồ sơ bệnh án.

Tại khoa Nội tổng hợp, Phó trưởng khoa Tô Thanh Huyền đã trực tiếp lập, nâng khống 7 hồ sơ bệnh án với 74 ngày, gây thiệt hại trên 157 triệu đồng cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Đau thần kinh tọa uống thuốc gì, mẹo chữa bằng thuốc đông y tại nhà

Linh Linh |

Đau thần kinh tọa uống thuốc gì, áp dụng những mẹo chữa bệnh bằng các bài thuốc đông y tại nhà liệu có đem lại hiệu quả? Hãy lắng nghe ý kiến chia sẻ của chuyên gia xương khớp hàng đầu hiện nay về các vấn đề này.

Cưa mìn lấy thuốc nổ, người đàn ông cụt tay, đa chấn thương

LH |

Mang quả mìn ra cưa lấy thuốc nổ, không may quả mìn phát nổ khiến nạn nhân bị đa chấn thương nặng.

Đau dạ dày uống thuốc gì, có nên ăn hoa quả và uống sữa không?

Linh Linh |

Đau dạ dày uống thuốc gì, có nên ăn hoa quả hoặc uống sữa chua không là băn khoăn của rất nhiều bệnh nhân. Đây là những vấn đề liên quan đến chế độ dinh dưỡng tác động trực tiếp đến dạ dày và việc sử dụng thuốc để điều trị mà người bệnh cần phải nắm rõ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đau thần kinh tọa uống thuốc gì, mẹo chữa bằng thuốc đông y tại nhà

Linh Linh |

Đau thần kinh tọa uống thuốc gì, áp dụng những mẹo chữa bệnh bằng các bài thuốc đông y tại nhà liệu có đem lại hiệu quả? Hãy lắng nghe ý kiến chia sẻ của chuyên gia xương khớp hàng đầu hiện nay về các vấn đề này.

Cưa mìn lấy thuốc nổ, người đàn ông cụt tay, đa chấn thương

LH |

Mang quả mìn ra cưa lấy thuốc nổ, không may quả mìn phát nổ khiến nạn nhân bị đa chấn thương nặng.

Đau dạ dày uống thuốc gì, có nên ăn hoa quả và uống sữa không?

Linh Linh |

Đau dạ dày uống thuốc gì, có nên ăn hoa quả hoặc uống sữa chua không là băn khoăn của rất nhiều bệnh nhân. Đây là những vấn đề liên quan đến chế độ dinh dưỡng tác động trực tiếp đến dạ dày và việc sử dụng thuốc để điều trị mà người bệnh cần phải nắm rõ.