Vụ thai nhi tử vong có vết khâu ở cổ: Lời trần tình của bác sĩ đỡ đẻ

ANH ĐỨC |

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh làm rõ thông tin kíp trực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tắc trách trong quá trình đỡ đẻ khiến thai nhi tử vong. Đặc biệt, trên thi thể thai nhi tại vùng cổ có vết khâu dài bất thường.

Liên quan đến vụ thai nhi tử vong ở Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, anh Nguyễn Sỹ Chiến (trú tại thôn Làng Hội, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), chồng sản phụ Nguyễn Thị Tình (SN 1982) kể lại sự việc.

Theo lời anh Chiến, khoảng hơn 8h ngày 30.6, anh chở vợ tới Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ để khám thai. Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết vợ anh đã mở tử cung 4 phân nên anh Chiến để vợ ở lại sinh, còn mình về nhà để lấy đồ đạc đưa lên viện.

Anh Nguyễn Sỹ Chiến đau buồn kể lại sự việc. Ảnh: A.Đ
Anh Nguyễn Sỹ Chiến kể lại sự việc. Ảnh: A.Đ

Chiều cùng ngày, chị Tình lên cơn đau, dấu hiệu chuyển dạ sinh và được bác sĩ thăm khám.

Khoảng 18h, chị Tình anh vỡ nước ối và được chồng dìu lại phòng đẻ. Đến khoảng 20h, bác sĩ gọi anh Chiến vào phòng. "Tôi quỵ đi vì bác sĩ thông báo con trai tôi đã tử vong. Tôi lại gần con thấy trên cổ con có vết khâu dài", anh Chiến nói.

Đây là con thứ 5 của vợ chồng anh Chiến, 4 bé trước đều là con gái.

Sản phụ Nguyễn Thị Tình vẫn đang được điều trị phục hồi sức khỏe sau sự việc đau lòng. Ảnh: A.Đ.
Sản phụ Nguyễn Thị Tình đang được điều trị phục hồi sức khỏe sau sự việc đau lòng. Ảnh: A.Đ.

"Giờ chúng tôi yêu cầu phía bệnh viện có câu trả lời tại sao con tôi tử vong, tại sao lại có vết khâu trên cổ?", anh Chiến nói.

Để làm rõ sự việc, PV đã làm việc với phía Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ. Theo bác sĩ Nguyễn Minh Đức - Trưởng khoa sản (Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ), người trực tiếp đỡ đẻ cho sản phụ - việc khám thai trước đó được các y tá và nữ hộ sinh làm, sau đó êkíp trực đỡ đẻ thấy sản phụ có dấu hiệu bất thường nên bác sĩ Đức mới trực tiếp vào đỡ đẻ.

“Khoảng 19h06 ngày 30.6, tôi nhận được thông báo của êkíp đỡ đẻ có một trường hợp thai nhi đầu đã ra ngoài nhưng thân và mông vẫn ở lại bên trong. Khi kiểm tra, tôi thấy đầu thai nhi trắng, có một số chỗ trượt da”, bác sĩ Đức cho hay.

“Lúc này, tôi dùng tay thử kéo thì bé sơ sinh bị trầy cổ và đã tử vong trước khi tôi dùng tay để kéo em bé ra ngoài”, bác sĩ Đức cho biết thêm.

Bác sĩ Nguyễn Đình Sơn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ thừa nhận vừa có sự việc trên xảy ra tại bệnh viện này.

Bệnh viện Đức Thọ (Hà Tĩnh) nơi xảy ra sự việc. Ảnh: A.Đ
Bệnh viện Đức Thọ (Hà Tĩnh) nơi xảy ra sự việc. Ảnh: A.Đ
Bệnh viện Đức Thọ (Hà Tĩnh) nơi xảy ra sự việc. Ảnh: A.Đ

Nói về vết thương trên cổ cháu bé, bác sĩ Nguyễn Đình Sơn cho biết là do bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa Sản dùng tay kéo đầu cháu bé, song thời điểm đó, cháu bé đã tử vong.

Ông Sơn phân trần: “Lúc sản phụ nhập viện thì thai nhi mới 35 tuần nên chỉ theo dõi bình thường. Bệnh viện không siêu âm, chỉ xét nghiệm máu. Đây là một thiếu sót trong quy trình. Tuy nhiên, việc này không liên quan đến cái chết của cháu bé”.

Về phía Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Văn Thiện, Chánh văn phòng Sở Y tế cho hay, đơn vị đã nhận được công văn của Bộ Y tế, lãnh đạo sở đã yêu cầu phía Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ có báo cáo sự việc.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt bất thường trên cổ: Bộ Y tế vào cuộc

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh kiểm tra ngay sự việc trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh với vết đứt bất thường ở cổ.

Vụ thai nhi 5,1 kg tử vong: Sai sót ở khâu khám sản phụ trước khi sinh

NGUYỄN TRI |

Do bác sỹ, hộ sinh Trung tâm Y tế An Nhơn chưa tiên lượng được thai to nên chỉ định sinh thường, dẫn đến tình trạng kẹt vai và tử vong thai nhi.

Thanh Hóa: Thai nhi tử vong bất thường tại bệnh viện

Quách Du |

Thai phụ được người nhà chuyển đến bệnh viện chờ sinh, tại đây, các bác sĩ tiến hành thăm khám thai nhi bình thường. Tuy nhiên, một lúc sau bác sĩ tái khám phát hiện tim thai đã ngừng đập.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt bất thường trên cổ: Bộ Y tế vào cuộc

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh kiểm tra ngay sự việc trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh với vết đứt bất thường ở cổ.

Vụ thai nhi 5,1 kg tử vong: Sai sót ở khâu khám sản phụ trước khi sinh

NGUYỄN TRI |

Do bác sỹ, hộ sinh Trung tâm Y tế An Nhơn chưa tiên lượng được thai to nên chỉ định sinh thường, dẫn đến tình trạng kẹt vai và tử vong thai nhi.

Thanh Hóa: Thai nhi tử vong bất thường tại bệnh viện

Quách Du |

Thai phụ được người nhà chuyển đến bệnh viện chờ sinh, tại đây, các bác sĩ tiến hành thăm khám thai nhi bình thường. Tuy nhiên, một lúc sau bác sĩ tái khám phát hiện tim thai đã ngừng đập.