Vụ song thai chết lưu: Làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của hai bé gái

Bảo Trung |

Vụ song thai 36 tuần tuổi chết lưu trong bụng mẹ vừa qua ở Vĩnh Long đã khiến gia đình nạn nhân hết sức phẫn nộ. Trưa 18.9, đại diện Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cung cấp những thông tin liên quan đến vụ việc trên.

Theo ông Nguyễn Công Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, trong tuần này Sở sẽ mời chuyên gia từ Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cùng giam gia họp hội đồng chuyên môn để phân tích, làm rõ nguyên nhân tử vong đối với thai song sinh chết lưu.

Trước đó, người nhà của thai phụ Cao Hồng Thu (28 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, H.Tam Bình, Vĩnh Long) đã mang 2 thi thể thai nhi đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vĩnh Long đòi gặp bác sĩ trực và ban giám đốc bệnh viện, yêu cầu làm rõ nguyên nhân song thai chết lưu.

Trong một diễn biến khác, trưa 18.9, trao đổi với PV báo Lao Động, anh Phan Tuấn Kiệt (sinh năm 1991, chồng chị Cao Hồng Thu) thông tin, hồi 11h trưa 18.9, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Long đã điều động xe sang một bệnh viện ở TP.Cần Thơ để đón hai vợ chồng về nhà. Hiện sức khỏe chị Thu đã tạm thời ổn định. Tuy vậy, bác sĩ vẫn khuyên tránh để chị Thu bị sốc về tâm lý sau cái chết của hai cháu bé.

Ngày 15.9, sau khi hai cháu bé chết lưu trong bụng mẹ, anh Kiệt đã đưa vợ đến một bệnh viện uy tín ở TP.Cần Thơ để mổ lấy hai cháu bé song sinh ra. Lãnh đạo BVĐK tỉnh Vĩnh Long đã đến chia buồn và gửi lời động viên hai vợ chồng anh Kiệt và chị Thu.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Vụ song thai chết lưu: "Vợ tôi vẫn chưa kịp nhìn hai cháu lần cuối"

Bảo Trung |

Theo lời kể của anh Kiên - chồng chị Thu, cặp song sinh hiện đã được 36 tuần tuổi, nếu các bác sĩ tiến hành mổ sớm cho vợ anh thì có lẽ sẽ cứu sống được một đứa trẻ...

Khẩn trương xác minh, làm rõ một trung tâm y tế ở Huế chẩn đoán nhầm thai chết lưu

T.L |

Chiều 14.9, Vụ Sức khoẻ bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế Thừa Thiên– Huế xác minh, làm rõ sự việc một thai phụ suýt mất con vì chẩn đoán nhầm thai chết lưu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vụ song thai chết lưu: "Vợ tôi vẫn chưa kịp nhìn hai cháu lần cuối"

Bảo Trung |

Theo lời kể của anh Kiên - chồng chị Thu, cặp song sinh hiện đã được 36 tuần tuổi, nếu các bác sĩ tiến hành mổ sớm cho vợ anh thì có lẽ sẽ cứu sống được một đứa trẻ...

Khẩn trương xác minh, làm rõ một trung tâm y tế ở Huế chẩn đoán nhầm thai chết lưu

T.L |

Chiều 14.9, Vụ Sức khoẻ bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế Thừa Thiên– Huế xác minh, làm rõ sự việc một thai phụ suýt mất con vì chẩn đoán nhầm thai chết lưu.