Vụ ông Võ Hoàng Yên bị tố dàn cảnh chữa bệnh nan y: Bộ Y tế yêu cầu khẩn

Thuỳ Linh |

Liên quan đến vụ việc ông Võ Hoàng Yên bị tố dàn cảnh chữa bệnh nan y, ngày 11.3, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình hành nghề của ông Võ Hoàng Yên.

Theo công văn do ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Cục Trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền kí, thời gian qua, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đã nhận được nhiều thông tin phản ánh của báo chí về trường hợp ông Võ Hoàng Yên hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua thông tin tiếp nhận ban đầu, chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên do Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cấp.

“Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Thuận kiểm tra, rà soát toàn bộ thông tin về việc cấp chứng chỉ hành nghề của ông Võ Hoàng Yên (sau khi tốt nghiệp y sĩ tại Trường trung cấp Tuệ Tĩnh (Thanh Hóa) vào tháng 7.2017, ông Võ Hoàng Yên đã thực hành tại cơ sở nào theo quy định để có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh vào năm 2018); Quá trình hành nghề khám, chữa bệnh của ông Võ Hoàng yên tại tỉnh Bình Thuận và các địa phương khác” – đại diện Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền nhấn mạnh.

Được biết, khi còn ở Cà Mau, ông Võ Hoàng Yên hành nghề khám, chữa bệnh nhưng không được cấp phép nên suốt 3 năm liền (2009, 2010 và 2011) đều bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính về hành vi “khám, chữa bệnh và cung cấp dịch vụ y tế không phép”.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý Y dược cổ truyền, năm 2017 ông Võ Hoàng Yên có bằng Trung cấp y sĩ y học cổ truyền, khóa 2015 -2017, của Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh (tỉnh Thanh Hóa). Tuy nhiên, từ năm 2016, ông Võ Hoàng Yên đã thành lập trung tâm phục hồi chức năng để điều trị câm điếc bẩm sinh ở Hà Tĩnh.

Đến năm 2018, ông Yên được Sở Y tế Bình Thuận cấp chứng chỉ hành nghề. Đến nay, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền vẫn chưa có thông tin gì về việc ông Võ Hoàng Yên có giấy phép hoạt động tại các địa phương ông tổ chức khám chữa bệnh hay không. Vì thế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đang tiếp tục yêu cầu Sở Y tế Bình Thuận và một số Sở Y tế các tỉnh khác báo cáo về trường hợp này.


Thuỳ Linh
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ khẳng định ông Võ Hoàng Yên kéo lưỡi chữa câm là phản khoa học

QUANG ĐẠI |

Trước hiện tượng ông Võ Hoàng Yên công bố các video kéo lưỡi chữa lành bệnh cho người bị câm, bác sĩ khẳng định đó là hành vi phản khoa học.

Sở Y tế Bình Thuận nói về việc cấp chứng chỉ hành nghề cho ông Võ Hoàng Yên

HÀ ANH CHIẾN |

Đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, trong quá trình xin cấp phép “Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh”, ông Võ Hoàng Yên có xuất trình được đầy đủ các loại giấy tờ, trong đó có chứng chỉ y sĩ. Trong quá trình hoạt động, Sở Y tế cũng thường xuyên kiểm tra nhưng ông Yên ít xuất hiện trên địa bàn.

Vụ ông Võ Hoàng Yên bị tố cáo dàn cảnh chữa bệnh nan y: “Chữa bệnh như vậy là không đúng quy định của pháp luật”

Thùy Linh |

Đó là khẳng định của PGS-TS Nguyễn Thế Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế). Sự việc ông Võ Hoàng Yên bị tố giác lừa đảo hàng trăm tỉ đồng, dàn dựng cảnh chữa bệnh nan y đang gây xôn xao dư luận. Liệu ông Yên có thể chữa được bệnh hay không? Hành nghề khám chữa bệnh có đúng hay không? Về vấn đề này, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Nguyễn Thế Thịnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bác sĩ khẳng định ông Võ Hoàng Yên kéo lưỡi chữa câm là phản khoa học

QUANG ĐẠI |

Trước hiện tượng ông Võ Hoàng Yên công bố các video kéo lưỡi chữa lành bệnh cho người bị câm, bác sĩ khẳng định đó là hành vi phản khoa học.

Sở Y tế Bình Thuận nói về việc cấp chứng chỉ hành nghề cho ông Võ Hoàng Yên

HÀ ANH CHIẾN |

Đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, trong quá trình xin cấp phép “Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh”, ông Võ Hoàng Yên có xuất trình được đầy đủ các loại giấy tờ, trong đó có chứng chỉ y sĩ. Trong quá trình hoạt động, Sở Y tế cũng thường xuyên kiểm tra nhưng ông Yên ít xuất hiện trên địa bàn.

Vụ ông Võ Hoàng Yên bị tố cáo dàn cảnh chữa bệnh nan y: “Chữa bệnh như vậy là không đúng quy định của pháp luật”

Thùy Linh |

Đó là khẳng định của PGS-TS Nguyễn Thế Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế). Sự việc ông Võ Hoàng Yên bị tố giác lừa đảo hàng trăm tỉ đồng, dàn dựng cảnh chữa bệnh nan y đang gây xôn xao dư luận. Liệu ông Yên có thể chữa được bệnh hay không? Hành nghề khám chữa bệnh có đúng hay không? Về vấn đề này, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Nguyễn Thế Thịnh.