"Vỡ trận" tiêm vắcxin ở Đà Nẵng: Chiều nay hoạt động trở lại

T.TRANG - H.VINH |

Để đảm bảo trật tự và an toàn tiêm chủng, cơ sở tiêm chủng - Trung tâm y tế dự phòng TP Đà Nẵng - đã ngưng phục vụ buổi sáng 28.3 và sẽ hoạt động trở lại vào chiều cùng ngày.

Ông Tôn Thất Thạnh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng - cho biết, trong những đợt tiêm vắcxin dịch vụ tiếp theo, đơn vị sẽ thông báo và ưu tiên cho những khách hàng đăng ký trong ngày 28.3 đến tiêm cho các cháu.

Cụ thể, để đảm bảo trật tự và an toàn trong tiêm chủng, hoạt động tiêm chủng tại cơ sở 103 Hùng Vương sẽ ngưng phục vụ trong buổi sáng. Chiều cùng ngày, Trung tâm sẽ hoạt động lại và phục vụ cho khách hàng theo thứ tự.

"Khách hàng đã lấy số tiêm vắcxin từ 432 đến 477 từ chiều qua (27.3) sẽ được tiêm trước, sau đó đến 180 khách hàng đăng ký từ đầu giờ sáng ngày 28.3 và cuối cùng là danh sách hẹn giờ sáng 28.3", ông Thạnh thông tin. 

Ông Thạnh cũng cho biết, tuy nhiên, do số lượng vắcxin 6 trong 1 dịch vụ hiện nay chỉ còn 180 mũi. Vì vậy, đối với khách hàng đăng ký từ số 181 trở đi, Trung tâm sẽ chủ động liên lạc và sắp xếp lịch tiêm nay khi có vắc xin 6 trong 1 trở lại.

Ông Nguyễn Tiên Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng thừa nhận, nhu cầu tiêm vắc xin dịch vụ của người dân tăng cao, số lượng người xếp hàng đợi vượt quá khả năng cung ứng của Trung tâm để dẫn nên tình trạng ồn ào sáng 27.3 là sự sơ suất của Trung tâm. Sở Y tế sẽ tổ chức họp lại để rút kinh nghiệm.

Trước đó, vào sáng 28.3, tại cơ sở tiêm chủng của Trung tâm y tế dự phòng TP Đà Nẵng, có rất đông phụ huynh bồng con xếp hàng đợi để vào tiêm chủng vắcxin 6 trong 1.

Anh Lê Văn Châu (trú quận Sơn Trà) cho biết, anh đi từ 3h sáng để xếp hàng, nhưng chờ hơn 5 tiếng đồng hồ vẫn chưa lấy được số, hay ghi tên để được tiêm chủng vắcxin cho con của mình.

Tương tự trường hợp của anh Châu, có hàng trăm phụ huynh bế con của mình đứng đợi xếp hàng từ 4-5h sáng để chờ bốc số thứ tự để được tiêm vắcxin. Tuy nhiên, người dân xếp hàng đông còn lượng vắcxin 6 trong 1 có hạn nên khiến nhiều người dân khá bức xúc, gây ra tình trạng hỗn loạn và ùn tắc giao thông trước cơ sở tiêm chủng.

Ngay sau đó, lực lượng công an quận Hải Châu đã được điều đến để vãn hồi trật tự.

T.TRANG - H.VINH
TIN LIÊN QUAN

"Vỡ trận" tiêm vắcxin 6 trong 1 cho trẻ em tại Đà Nẵng

T.TRANG - H.VINH |

Hàng trăm người dân đã đứng xếp hàng từ sáng sớm 28.3 tại cơ sở tiêm chủng (Trung tâm y tế dự phòng TP.Đà Nẵng) để tiêm vắcxin 6 trong 1 (dịch vụ) cho con của họ.

Hải Phòng: 31 trẻ em phản ứng, co giật sau tiêm vắc xin Combe Five

H.Hoan |

Cho đến sáng 28.1, vẫn còn 14 cháu nhỏ đang phải nằm cấp cứu tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để điều trị sau khi tiêm vắc xin Combe Five (loại vắc xin 5 trong 1).

Bộ trưởng Bộ Y tế: Trẻ tiêm vắc xin ComBE Five có thể xảy ra phản ứng

L.Hà |

Hơn 100.000 trẻ đã được tiêm vắc xin 5 trong 1 ComBE Five, trong đó hàng trăm trẻ đã xảy ra phản ứng sốt, sốt cao, khóc, khó thở... Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, trẻ tiêm vắc xin ComBE Five có thể xảy ra phản ứng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

"Vỡ trận" tiêm vắcxin 6 trong 1 cho trẻ em tại Đà Nẵng

T.TRANG - H.VINH |

Hàng trăm người dân đã đứng xếp hàng từ sáng sớm 28.3 tại cơ sở tiêm chủng (Trung tâm y tế dự phòng TP.Đà Nẵng) để tiêm vắcxin 6 trong 1 (dịch vụ) cho con của họ.

Hải Phòng: 31 trẻ em phản ứng, co giật sau tiêm vắc xin Combe Five

H.Hoan |

Cho đến sáng 28.1, vẫn còn 14 cháu nhỏ đang phải nằm cấp cứu tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để điều trị sau khi tiêm vắc xin Combe Five (loại vắc xin 5 trong 1).

Bộ trưởng Bộ Y tế: Trẻ tiêm vắc xin ComBE Five có thể xảy ra phản ứng

L.Hà |

Hơn 100.000 trẻ đã được tiêm vắc xin 5 trong 1 ComBE Five, trong đó hàng trăm trẻ đã xảy ra phản ứng sốt, sốt cao, khóc, khó thở... Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, trẻ tiêm vắc xin ComBE Five có thể xảy ra phản ứng.