MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus) là một loại vi khuẩn lần đầu tiên được nhận dạng vào năm 2012. |
Dịch bệnh gây ra bởi virus thuộc họ Coronaviridae (loại virus cùng họ với virus gây ra bệnh SARS). |
Những lan truyền loại virus này xuất phát từ Tây Á, chủ yếu từ Ả Rập Saudi. |
Khi nhiễm virus gây ra bệnh hô hấp, sưng phổi và suy thận ở con người. |
Virus MERS-CoV gây ra bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nặng, khoảng 50% trong số đó có biến chứng nặng và tử vong. |
Tuy nhiên, theo ghi nhận, hầu hết các trường hợp mắc đều là người già, nam giới; những người có bệnh mãn tính kèm theo thường có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. |
Những người bị mắc phải thường bị bệnh nặng đưa tới chết người. |
Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến cuối tháng 5.2015 đã có 1.154 trường hợp nhiễm MERS-CoV ở 26 quốc gia trên thế giới được ghi nhận, trong đó ít nhất 434 người đã tử vong. |
Mới đây, Tổ chức Y tế thế giới thông báo, tại Hàn Quốc đã ghi nhận 11 trường hợp mắc Hội chứng viêm đường hô hấp cấp ở Trung Đông do virus Corona (gọi tắt là MERS-CoV). |
Trung Quốc cũng đã ghi nhận một trường hợp mắc đầu tiên, đây là công dân Hàn Quốc trước đó đã bị lây nhiễm từ các trường hợp bệnh kể trên tại Hàn Quốc. |
Tại Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh nguy hiểm này. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, dịch MERS có thể vào VN thông qua con đường lây nhiễm từ công dân VN đi học tập, lao động, du lịch từ các vùng có dịch bệnh trở về; công dân các nước đi qua khu vực có bệnh mang mầm bệnh vào VN. |
Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, qua hai cửa khẩu nội Bài và Tân Sơn Nhất, đã có khoảng 23.000 người từ 9 quốc gia vùng dịch Trung Đông nhập cảnh vào Việt Nam. |
Như vậy, khả năng dịch MERS có thể xâm nhập vào VN là khá cao. |
Trước tình hình dịch bệnh do nhiễm MERS-CoV trên thế giới phức tạp, sáng 2.6, Bộ Y tế sẽ có họp khẩn bàn giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh này có thể thâm nhập vào Việt Nam. |
Cuộc họp khẩn đưa ra các biện pháp giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, theo dõi những người trở về từ vùng có dịch. Đồng thời, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp để chủ động phòng chống dịch bệnh MERS-CoV. |