Virus gây bệnh tay chân miệng tồn tại nhiều ở trường học, khu vui chơi

Hương Giang |

Tay chân miệng là bệnh mà trẻ em thường mắc phải, tốc độ lây lan rất nhanh. Cha mẹ cần chăm sóc, giữ vệ sinh sạch sẽ cho bé để phòng bệnh. Tuy nhiên, bố mẹ cần ghi nhớ một số dấu hiệu bệnh tay chân miệng để sớm phát hiện nếu em bé nhà mình mắc bệnh.

Theo bác sĩ Trần Thị Kim Ngọc- Bệnh viện đa khoa Medlatec, đối tượng hay mắc bệnh nhất đó là trẻ em trong độ tuổi dưới 5 bởi vì trong thời gian này hệ miễn dịch còn chưa hoàn thiện.

Do đó, cơ thể không thể tự sản sinh kháng nguyên chống lại sự tấn công của virus gây bệnh tay chân miệng. Song, một vài người trong độ tuổi thanh thiếu niên và người trưởng thành cũng mắc bệnh.

"Virus thuộc họ enterovirus chính là tác nhân chính khiến bệnh tay chân miệng bùng phát. Chúng tồn tại rất nhiều xung quanh ta, đặc biệt là ở các trường học, khu vui chơi,… Trẻ còn bé, hệ miễn dịch kém nên bị virus này xâm nhập vào cơ thể và hình thành bệnh. Nếu không điều trị dứt điểm, người bệnh có nguy cơ bị nhiều biến chứng nguy hiểm"- bác sĩ Ngọc cho hay.

Trong đó, thời gian bệnh bùng phát mạnh mẽ nhất trong 2 mùa, từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12. Đây là những thời điểm lý tưởng để virus sinh sản và phát triển.

Một số dấu hiệu bệnh tay chân miệng cha mẹ cần biết

Để sớm phát hiện trẻ đang mắc bệnh, cha mẹ nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản, nhất là các dấu hiệu bệnh tay chân miệng. Có thể nói, các bậc phụ huynh rất dễ nhận ra em bé nhà mình đang mắc bệnh hay không, bởi vì các triệu chứng khá đặc trưng.

Một số biểu hiện thường gặp của bệnh đó là sốt, tùy từng bé sẽ có mức độ sốt nặng, nhẹ khác nhau. Nếu như em bé có biểu hiện sốt cao thì cha mẹ phải đặc biệt chú ý, đây là biểu hiện báo hiệu bệnh khá nghiêm trọng. Ngoài ra dấu hiệu bệnh tay chân miệng đặc trưng nhất là da rát đỏ, nhiều mụn nước xuất hiện. Chúng có thể xuất hiện ở họng, lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc quanh miệng,…

Thêm một vài biểu hiện đi kèm của bệnh không thể không nhắc tới như: trẻ quấy khóc nhiều, chán ăn, buồn nôn,… Từ những triệu chứng kể trên, cha mẹ nên nghi ngờ việc bé nhà mình đang mắc bệnh tay chân miệng, bạn hãy đưa trẻ đi khám sớm để được điều trị kịp thời.

Dấu hiệu bệnh nhân mắc bệnh nặng

Bên cạnh những dấu hiệu bệnh tay chân miệng đặc trưng kể trên, chúng ta cũng cần quan tâm, để ý một số triệu chứng báo hiệu tình trạng bệnh diễn biến nghiêm trọng. Dấu hiệu đầu tiên có thể kể đến là tình trạng sốt cao, kéo dài liên tục trong vài ngày mà không có dấu hiệu thuyên giảm. Mặc dù cha mẹ đã cho bé uống thuốc hạ sốt nhưng cũng không đạt hiệu quả.

Ngoài ra, tình trạng trên cũng gây ra một vài triệu chứng khác. Ví dụ như trẻ hay bị giật mình khi ngủ hoặc đang chơi bình thường. Đặc biệt, tình trạng này sẽ xuất hiện ngày một nhiều hơn. Quấy khóc nhiều trong ngày cũng là 1 dấu hiệu nặng cần theo dõi.

Có thể nói, những dấu hiệu bệnh tay chân miệng kể trên là rất nghiêm trọng. Bậc phụ huynh cần nắm được chúng và đưa em bé đi khám trước khi xảy ra biến chứng nguy hiểm.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ghi nhận gần 600 trường hợp mắc tay chân miệng

H.Nguyên |

Năm học 2019 - 2020 mới bắt đầu, nguy cơ dịch bệnh chân tay miệng bùng phát tại nhiều nơi. Trước tình trạng này, Sở Y tế Hà Nội đã lên tiếng cảnh báo và đặc biệt nhấn mạnh tới nguy cơ lây lan trong các trường mầm non.

Đối phó với dịch bệnh tay chân miệng dịp khai trường

Minh An |

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng dịp khai trường.

Trước "mùa bệnh", làm gì để phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ nhỏ?

Bảo Trung |

Bệnh tay chân miệng là bệnh thường gặp ở trẻ em (thường là trẻ dưới 5 tuổi), dù là căn bệnh phổ biến nhưng khi trở nặng sẽ để lại những biến chứng rất nguy hiểm cho các bé...

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội ghi nhận gần 600 trường hợp mắc tay chân miệng

H.Nguyên |

Năm học 2019 - 2020 mới bắt đầu, nguy cơ dịch bệnh chân tay miệng bùng phát tại nhiều nơi. Trước tình trạng này, Sở Y tế Hà Nội đã lên tiếng cảnh báo và đặc biệt nhấn mạnh tới nguy cơ lây lan trong các trường mầm non.

Đối phó với dịch bệnh tay chân miệng dịp khai trường

Minh An |

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng dịp khai trường.

Trước "mùa bệnh", làm gì để phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ nhỏ?

Bảo Trung |

Bệnh tay chân miệng là bệnh thường gặp ở trẻ em (thường là trẻ dưới 5 tuổi), dù là căn bệnh phổ biến nhưng khi trở nặng sẽ để lại những biến chứng rất nguy hiểm cho các bé...