Vĩnh Phúc: Trung bình mỗi ngày tăng 51 ca mắc COVID-19

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 4.1.2022.

Theo đó, hôm nay (4.1), tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 137 ca mắc COVID-19 mới, trong đó: 13 ca đã cách ly tập trung; 85 ca tại cộng đồng; 39 ca cách ly tại nhà/khu phong tỏa.

Ban Chỉ đạo thông tin trên địa bàn tỉnh trong một tháng gần đây, trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 51 ca, trong đó nhiều ca tại cộng đồng và đã xuất hiện các ca mắc mới tại các doanh nghiệp cả trong và ngoài khu công nghiệp.

Do đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã liên tục ra các văn bản Chỉ đạo để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, đặc biệt dịp Tết Dương lịch năm 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Đặc biệt, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tiêm ngay lượng vaccine đã được phân bổ để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19; phấn đấu đến ngày 04.01.2022 tiêm đạt 100% mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên (trừ trường hợp chống chỉ định).

Trong ngày, lực lượng Công an kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 05 cơ sở kinh doanh, lưu trú, 04 cơ sở tôn giáo, chưa phát hiện cơ sở vi phạm.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc tham mưu ra quyết định xử phạt 07 trường hợp về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng số tiền 7.000.000 đồng tại huyện Yên Lạc.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Đến nay ghi nhận gần 3.000 ca mắc COVID-19

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 30.12.

Vĩnh Phúc: Ghi nhận 98 ca mắc COVID-19 mới, có 63 ca tại cộng đồng

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 29.12.

Vĩnh Phúc: Ghi nhận 97 ca mắc COVID-19 mới, có 83 ca tại cộng đồng

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo, phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 28.12.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vĩnh Phúc: Đến nay ghi nhận gần 3.000 ca mắc COVID-19

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 30.12.

Vĩnh Phúc: Ghi nhận 98 ca mắc COVID-19 mới, có 63 ca tại cộng đồng

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 29.12.

Vĩnh Phúc: Ghi nhận 97 ca mắc COVID-19 mới, có 83 ca tại cộng đồng

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo, phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 28.12.