Vĩnh Phúc: Tiếp tục xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trong 3 ngày tới

ANH THƯ |

Trong 3 ngày tới Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 lần 2 cho các trường hợp F1 và F2 thay vì chờ 7 ngày.

Theo kết quả điều tra giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc, đến 10h ngày 28.1, toàn tỉnh có 7 trường hợp liên quan đến bệnh nhân thứ 1.553.

Đến sáng 30.1, cả 7 trường hợp trên đã xét nghiệm đều cho kết quả âm tính lần 1 và 133 trường hợp F2 đều đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính lần đầu tiên.

Trong 3 ngày tới Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục xét nghiệm lần 2 cho các trường hợp F1 và F2 thay vì chờ 7 ngày. Đồng thời tiếp tục truy vết và khoanh vùng các trường hợp F3 để tránh những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Sở Y tế tiếp tục duy trì hệ thống phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như trong tình huống đang có dịch và duy trì các đội cơ động phản ứng nhanh trong khám chữa bệnh, các đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch khi cần thiết; thực hiện thường trực 24/24, tiếp nhận mọi thông tin để báo cáo, xử lý kịp thời.

Tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm ngay cho các trường hợp là vòng 1 (F1) liên quan đến các ca dương tính (1552, 1553,...). Trước mắt tổ chức cách ly y tế tập trung các trường hợp là vòng 1 (F1) liên quan đến các ca dương tính (1552, 1553,...) tại các Trung tâm Y tế cấp huyện nơi cư trú, Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên (nơi cư trú là Phúc Yên).

Sở Y tế chỉ đạo thực hiện phân luồng, phân loại, sàng lọc, đo nhiệt độ, kiểm soát triệt để người bệnh đến khám chữa bệnh nhằm tăng cường công tác rà soát các bệnh nhân có triệu chứng đến khám ở các cơ sở khám chữa bệnh công lập và các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, cần thiết cho cách ly ngay các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh.

Bên cạnh đó, chỉ đạo tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đi về từ vùng dịch có triệu chứng lâm sàng (sốt, ho, khó thở,...), có yếu tố dịch tễ liên quan đến trường hợp mắc hoặc nghi mắc; các trường hợp nhân viên y tế đang làm việc tại các khoa hồi sức cấp cứu, khám bệnh nếu có biểu hiện lâm sàng.

Các trường hợp bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp nặng, viêm phổi nặng khác chưa rõ nguyên nhân; kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế tối đa việc lây lan trong cộng đồng.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức điều tra, giám sát, xác minh các trường hợp đi từ vùng dịch của Hải Dương, Quảng Ninh về Vĩnh Phúc trong vòng 14 ngày trờ lại đây (từ ngày 15.1.2021) và thực hiện xét nghiệm sàng lọc các trường hợp nghi ngờ.

Chỉ đạo các Trung tâm y tế các huyện, thành phố phối hợp với UBND cấp huyện thần tốc truy vết, điều tra dịch tễ đối với các trường hợp liên quan đến các ca bệnh dương tính với COVID-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Lịch trình di chuyển của ca dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện

Nguyễn Hà |

Sáng 31.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã thông báo về trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại nhà máy Z153, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

CDC báo cáo thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội

Thùy Linh |

Sáng 31.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội có báo cáo về một bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Ca dương tính này chưa được Bộ Y tế công bố.

Việt Nam phát hiện ca bệnh đầu tiên nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 ở Nam Phi

Thùy Linh |

Kết quả xét nghiệm COVID-19 và giải trình tự gene virus SARS-CoV-2 trên các bệnh nhân tại khu vực phía Bắc, đã xác định một bệnh nhân nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Nam Phi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Lịch trình di chuyển của ca dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện

Nguyễn Hà |

Sáng 31.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã thông báo về trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại nhà máy Z153, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

CDC báo cáo thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội

Thùy Linh |

Sáng 31.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội có báo cáo về một bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Ca dương tính này chưa được Bộ Y tế công bố.

Việt Nam phát hiện ca bệnh đầu tiên nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 ở Nam Phi

Thùy Linh |

Kết quả xét nghiệm COVID-19 và giải trình tự gene virus SARS-CoV-2 trên các bệnh nhân tại khu vực phía Bắc, đã xác định một bệnh nhân nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Nam Phi.