Vĩnh Phúc: Số ca COVID-19 tăng mạnh, trên 1000 ca/ ngày

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 15.2.2022.

Trong ngày (15.2), tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 1.135 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 21.074 ca.

Cùng ngày, lực lượng Công an kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 8 cơ sở kinh doanh, lưu trú; chưa phát hiện cơ sở vi phạm.

Tham mưu ra quyết định xử phạt 28 trường hợp số tiền 35.500.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng

2 trường hợp số tiền 650.000 đồng về hành vi bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định tại xã Vĩnh Tường, huyện Bình Xuyên.

Lũy kế từ ngày 1.5.2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 4.221 trường hợp với tổng số tiền hơn số tiền 8,8 tỉ đồng.

Trước đó, tỉnh Vĩnh Phúc cũng có Văn bản số 777/CV-BCĐ ngày 9.2.2022 nhằm giữ thành quả phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.

Đăc biệt, tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các đơn vị thống nhất triển khai thực hiện việc song song điều trị F0 tại các cơ sở điều trị và điều trị F0 tại nhà/nơi lưu trú ở tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích điều trị tại nhà với các trường hợp đủ điều kiện theo hướng dẫn của ngành y tế.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Huyện Yên Lạc có số ca F0 điều trị tại nhà cao nhất toàn tỉnh Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 14.2.

Vĩnh Phúc: Phạt 1,5 triệu đồng vì bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 12.2.2022.

Vĩnh Phúc sẵn sàng tiêm vaccine cho trẻ từ 5-12 tuổi khi được phân bổ

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Không để dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vượt tầm kiểm soát, tỉnh Vĩnh Phúc đã có Văn bản số 777/CV-BCĐ chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Huyện Yên Lạc có số ca F0 điều trị tại nhà cao nhất toàn tỉnh Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 14.2.

Vĩnh Phúc: Phạt 1,5 triệu đồng vì bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 12.2.2022.

Vĩnh Phúc sẵn sàng tiêm vaccine cho trẻ từ 5-12 tuổi khi được phân bổ

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Không để dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vượt tầm kiểm soát, tỉnh Vĩnh Phúc đã có Văn bản số 777/CV-BCĐ chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.