Vĩnh Phúc: Phát hiện 3 ca dương tính COVID-19 mới

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận tổng số 252 trường hợp mắc COVID-19, phát hiện 3 trường hợp mới tính đến 15h ngày 25.10, trong đó, có 1 trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Cụ thể, trường hợp 1 có địa chỉ xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Tiền sử dịch tễ trở về từ thành phố Hồ Chí Minh ngày 19.10.2021, đã được cách ly y tế tập trung ngay khi về địa phương (tại Trường THPT Nguyễn Thị Giang cũ). Ngày 24.10.2021 xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện. Bệnh nhân đã tiêm 2 mũi vaccine phòng bệnh COVID-19.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 2 và thứ 3 đều có địa chỉ tại thôn Thành Công, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

2 trường hợp này có tiền sử dịch tễ là F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 (mã số: BN873242) đã ghi nhận tại huyện Sông Lô, được cách ly y tế tập trung từ ngày 20.10.2021 (tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Sông Lô); Ngày 24.10.2021 xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện. 2 bệnh nhân này đều chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Hiện cả 3 bệnh nhân trên đã được chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiếp tục cách ly y tế và điều trị.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

402 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tham gia hội giảng trực tuyến

LƯƠNG HẠNH |

Ban tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) toàn quốc 2021 thông báo về việc triển khai công tác chuẩn bị Hội giảng.

Công nhân không mong Tết, chỉ mong hết dịch

Minh Hương - Lương Hạnh |

Hà Nội - Trời chập choạng tối, chị Lê Thị Huyền - công nhân Khu công nghiệp Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) xách theo túi thức ăn, đi bộ từ chợ về phòng trọ. Ngày cuối tuần, dù được tăng ca nhưng chị Huyền xin nghỉ vì mệt.

Vĩnh Phúc: Ghi nhận 1 bệnh nhân tái dương tính với COVID-19

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cho đến 15h ngày 23.10.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

402 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tham gia hội giảng trực tuyến

LƯƠNG HẠNH |

Ban tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) toàn quốc 2021 thông báo về việc triển khai công tác chuẩn bị Hội giảng.

Công nhân không mong Tết, chỉ mong hết dịch

Minh Hương - Lương Hạnh |

Hà Nội - Trời chập choạng tối, chị Lê Thị Huyền - công nhân Khu công nghiệp Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) xách theo túi thức ăn, đi bộ từ chợ về phòng trọ. Ngày cuối tuần, dù được tăng ca nhưng chị Huyền xin nghỉ vì mệt.

Vĩnh Phúc: Ghi nhận 1 bệnh nhân tái dương tính với COVID-19

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cho đến 15h ngày 23.10.