Vĩnh Phúc: Kết quả xét nghiệm COVID-19 của người dân trở về từ Đà Nẵng

ANH THƯ |

Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, toàn tỉnh có 3.472 trường hợp từ Đà Nẵng về, chủ yếu được theo dõi cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Sở Y tế Vĩnh Phúc thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các Trung tâm Y tế huyện, thành phố đã điều tra, giám sát, rà soát các trường hợp đi từ thành phố Đà Nẵng trở về Vĩnh Phúc từ ngày 8.7 đến ngày 31.7.

Theo đó, toàn tỉnh có 3.472 trường hợp từ Đà Nẵng trở về, trong đó, TP. Phúc Yên là 473 người, huyện Vĩnh Tường là 562 người, huyện Yên Lạc là 510, TP. Vĩnh Yên là 628 người...

Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết thêm, có 53 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, trong đó có 42 trường hợp âm tính và 11 trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Số người đang được theo dõi cách ly tại nhà, nơi lưu trú: là 2.832 trường hợp. Cách ly tại cơ sở y tế có 42 trường hợp, trong đó có 30 trường hợp xét nghiệm âm tính; 11 trường hợp chờ kết quả xét nghiệm. Ngoài ra, toàn tỉnh có 598 trường hợp kết thúc cách ly y tế.

Bên cạnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát các công dân đi công tác, du lịch từ vùng dịch Đà Nẵng về, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhằm quyết liệt ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào địa phương.

Trước diễn biến mới tình hình dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu quản lý, giám sát y tế chặt chẽ tất cả các trường hợp từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam trở về.

Bên cạnh đó, các cơ sở khám chữa bệnh tuân thủ thực hiện các quy trình khám chữa bệnh, phân luồng sàng lọc triệt để các người bệnh, người nhà có bệnh nhân đến khám chữa bệnh; tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện khai báo y tế điện tử; yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc ghi nhận thông tin, địa chỉ, số điện thoại của những người đến mua thuốc có dấu hiệu cảm cúm, ho, sốt.

Ngoài ra, yêu cầu bảo đảm y tế tại các cơ sở cách ly tập trung đón tiếp công dân Việt Nam, người nước ngoài từ các nước trở về địa phương lưu trú và thực hiện cách ly y tế.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Thêm 28 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 1.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 28 ca mắc COVID-19, trong số này có 19 ca liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng (Đà Nẵng 11, Quảng Nam 5, TP.Hồ Chí Minh 2, Thái Bình 1); 7 ca tại Đà Nẵng (đang tiếp tục điều tra) và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trà Vinh.

Thanh Hóa: 138 trường hợp từ vùng dịch về có kết quả âm tính với COVID-19

QUÁCH DU |

138 trường hợp từ vùng dịch về Thanh Hóa được xét nghiệm COVID-19 (SARS-CoV-2), tất cả những trường hợp này đều cho kết quả âm tính.

Vì sao cần thiết xét nghiệm test nhanh COVID-19?

Bác sĩ Đồng Phú Khiêm - Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) |

Hà Nội đã và đang tiến hành làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho những người từ Đà Nẵng trở về từ đầu tháng 7, tuy nhiên rất nhiều người đã hiểu chưa đúng về giá trị của xét nghiệm này, vì vậy người dân cần hiểu rõ hơn về giá trị của xét nghiệm này tránh gây hậu quả nghiêm trọng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thêm 28 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 1.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 28 ca mắc COVID-19, trong số này có 19 ca liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng (Đà Nẵng 11, Quảng Nam 5, TP.Hồ Chí Minh 2, Thái Bình 1); 7 ca tại Đà Nẵng (đang tiếp tục điều tra) và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trà Vinh.

Thanh Hóa: 138 trường hợp từ vùng dịch về có kết quả âm tính với COVID-19

QUÁCH DU |

138 trường hợp từ vùng dịch về Thanh Hóa được xét nghiệm COVID-19 (SARS-CoV-2), tất cả những trường hợp này đều cho kết quả âm tính.

Vì sao cần thiết xét nghiệm test nhanh COVID-19?

Bác sĩ Đồng Phú Khiêm - Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) |

Hà Nội đã và đang tiến hành làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho những người từ Đà Nẵng trở về từ đầu tháng 7, tuy nhiên rất nhiều người đã hiểu chưa đúng về giá trị của xét nghiệm này, vì vậy người dân cần hiểu rõ hơn về giá trị của xét nghiệm này tránh gây hậu quả nghiêm trọng.