Vĩnh Phúc: Kéo dài thời gian cách ly các trường hợp từ Bệnh viện Bạch Mai về

ANH THƯ |

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu thực hiện biện pháp kéo dài thời gian cách ly đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ đi từ Bệnh viện Bạch Mai về tỉnh.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 1 ca mắc COVID-19 là bệnh nhân liên quan đến bệnh viện Bạch Mai. Bên cạnh đó, có 577 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai được theo dõi, cách ly.

Với các trường hợp là người bệnh điều trị nội trú, ngoại trú tại Bệnh viện Bạch Mai đang được cách ly, theo dõi điều trị tại các cơ sở y tế, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu tiếp tục tổ chức cách ly, theo dõi điều trị tại cơ sở y tế (nơi bệnh nhân đang thực hiện cách ly, theo dõi điều trị) cho đến 20 ngày tính từ ngày cuối cùng ở Bệnh viện Bạch Mai về.

Trường hợp nào chưa lấy mẫu làm xét nghiệm thì khẩn trương lấy mẫu làm xét nghiệm. Nếu kết quả dương tính thì chuyển sang điều trị cách ly là ca bệnh xác định; nếu kết quả âm tính thì tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe hàng ngày đủ 20 ngày tính từ ngày ra viện ở Bệnh viện Bạch Mai.

Đối với trường hợp thời gian cách ly đã qua 14 ngày nhưng chưa đến 20 ngày, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính có thể thực hiện theo dõi, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

Trong quá trình theo dõi nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh (sốt, ho, khó thở) thì tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2.

Sau 20 ngày tính từ ngày ra viện ở Bệnh viện Bạch Mai về, nếu không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì kết thúc việc cách ly.

Tiếp tục thực hiện việc tổ chức cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly của tỉnh và kéo dài thời gian cách ly đến đủ 20 ngày đối với các trường hợp là người bệnh khám bệnh ngoại trú; người thăm nuôi hoặc đưa người nhà đi khám chữa bệnh; người có công việc có liên quan trong khuôn viên của Bệnh viện Bạch Mai (lái xe taxi đến Bệnh viện Bạch mai, lái xe bệnh viện không đảm bảo phòng hộ...); nhân viên y tế tham gia học tập hoặc có công việc tại Bệnh viện Bạch Mai đang được cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh tính từ ngày cuối cùng ở Bệnh viện Bạch Mai về.

Bên cạnh đó, đối với trường hợp liên quan với những trường hợp trở về từ Bệnh viện Bạch Mai (thân nhân sống chung cùng hộ gia đình; người tiếp xúc gần với trường hợp từ Bệnh viện Bạch Mai về): Tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà và hướng dẫn cách tự phòng bệnh và tự theo dõi sức khỏe, hàng ngày thông báo tình trạng sức khỏe cho cán bộ y tế cơ sở, y tế thôn, trạm y tế 2 lần/ngày.

Kết thúc việc cách ly khi đã đủ 20 ngày tính từ ngày cuối cùng tiếp xúc với các trường hợp này. Trong quá trình cách ly nếu có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, chuyển sang cơ sở y tế trên địa bàn huyện, thành phố để tiếp tục theo dõi, cách ly và điều trị kịp thời.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu tiếp tục thực hiện rà soát, điều tra bổ sung thông tin dịch tễ của các trường hợp từ Bệnh viện Bạch Mai về Vĩnh Phúc.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Phạt gần 600 người không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Gần 600 người không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc xử lý, nộp ngân sách nhà nước hơn 100 triệu đồng.

Vĩnh Phúc: Trao tiền hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên công đoàn khó khăn

Thu Thủy |

Đồng chí Đỗ Ngọc Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc- vừa dự lễ khởi công xây nhà và trao số tiền hỗ trợ đợt 1 cho gia đình chị Ngô Thị Hiền - đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Hợp Châu (huyện Tam Đảo).

Vĩnh Phúc lại có ca dương tính SARS-CoV-2, xác định 78 người là F1

ANH THƯ |

Sáng 4.4, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 239 ca. Trong đó, ca bệnh số 239 là ông Đ.M.T, 71 tuổi, địa chỉ tại An Hoà, Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tự hào với những chuyến bay hạnh phúc đêm giao thừa

Minh Hạnh |

Reng reng... tiếng chuông báo thức của vị hành khách nào đó chợt kêu liên hồi báo hiệu đã điểm 12h. Và đó chính là cách tiếp viên Trần Thị Thanh Huyền nhận ra năm mới đã đến. Với chị, đón giao thừa ngay tại "phòng làm việc" trên không dường như đã trở thành một thói quen thân thuộc.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Loạt hoa hậu, á hậu gửi lời chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

Hoa hậu Thùy Tiên, hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Thanh Thủy, á hậu Kiều Loan, á hậu Phương Anh... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Vĩnh Phúc: Phạt gần 600 người không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Gần 600 người không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc xử lý, nộp ngân sách nhà nước hơn 100 triệu đồng.

Vĩnh Phúc: Trao tiền hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên công đoàn khó khăn

Thu Thủy |

Đồng chí Đỗ Ngọc Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc- vừa dự lễ khởi công xây nhà và trao số tiền hỗ trợ đợt 1 cho gia đình chị Ngô Thị Hiền - đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Hợp Châu (huyện Tam Đảo).

Vĩnh Phúc lại có ca dương tính SARS-CoV-2, xác định 78 người là F1

ANH THƯ |

Sáng 4.4, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 239 ca. Trong đó, ca bệnh số 239 là ông Đ.M.T, 71 tuổi, địa chỉ tại An Hoà, Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.