Vĩnh Phúc ghi nhận 55 ca mắc COVID-19 mới, đều lây nhiễm trong cộng đồng

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Tính đến 15h ngày 18.11, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 55 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 426 ca. Đáng nói, 55 ca mắc mới này đều có nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin cụ thể về tình hình các ổ địch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

55 ca mắc COVID-19 mới đều ở ổ dịch xã Lũng Hòa và xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường. Hiện, hai xã này đã được khoanh vùng và cách ly xã hội.

Huyện Vĩnh Tường 

Xã Lũng Hòa ghi nhận 16 ca F0, tích lũy 22 ca trong cộng đồng; 43 ca F1 đã cách ly tập trung, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Xã Bồ Sao ghi nhận 38 ca F0 đều trong cộng đồng; 68 ca F1 đã cách ly tập trung, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Xã Cao Đại ghi nhận 01 ca F0, tích lũy 01 ca trong cộng đồng.

Số liệu trên hiện đang được điều tra, truy vết và cập nhật.

Thành phố Phúc Yên

Liên quan đến ca bệnh tại phường Phúc Thắng, TP. Phúc Yên: Không có ca F0 ghi nhận trong ngày, tích lũy 10 bệnh nhân mắc COVID-19. Số F1 là 131 người (tăng 02), cách ly tập trung 117 người (tăng 02), cách ly tại nhà 14 người. Số F2 là 520 người.

Liên quan đến ca bệnh tại Công ty Honda Việt Nam: Không có ca F0 ghi nhận trong ngày, tích lũy 2 bệnh nhân mắc COVID-19 trong cộng đồng. Số F1 là 53 người (tăng 0), cách ly tập trung 52 người (tăng 0); cách ly tại nhà 01 người. Số F2 là 515 người.

Tại huyện Yên Lạc, từ ngày 04.11.2021 đến nay về cơ bản đã được kiểm soát, đã qua 11 ngày không phát hiện ca bệnh mới trong cộng đồng liên quan đến các ca bệnh tại địa phương.

Tại huyện Sông Lô, từ ngày 19.10.2021 đến nay về cơ bản đã được kiểm soát, đã qua 17 ngày không phát hiện ca bệnh mới trong cộng đồng liên quan đến các ca bệnh tại địa phương.

Cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kiểm tra 12 doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh, chưa phát hiện có cơ sở vi phạm;

Đề nghị xử phạt 01 trường hợp số tiền 7.500.000 đồng về hành vi trốn khỏi nơi cách ly và 05 trường hợp số tiền 10.000.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng tại huyện Yên Lạc.

Lũy kế từ ngày 01.5.2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra Quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 3.843 trường hợp số tiền 8.087.900.000 đồng.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: 11 ca mắc COVID-19 mới trong đó có điều dưỡng bệnh viện

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 17.11.

Vĩnh Phúc: Thêm 11 ca mắc COVID-19, phạt 2 cơ sở không dừng hoạt động

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 16.11.

Vĩnh Phúc: Phát hiện 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ không tạm dừng hoạt động

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bênh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 15.11.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vĩnh Phúc: 11 ca mắc COVID-19 mới trong đó có điều dưỡng bệnh viện

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 17.11.

Vĩnh Phúc: Thêm 11 ca mắc COVID-19, phạt 2 cơ sở không dừng hoạt động

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 16.11.

Vĩnh Phúc: Phát hiện 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ không tạm dừng hoạt động

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bênh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 15.11.