Vĩnh Phúc có 2.234 người trở về từ Đà Nẵng

ANH THƯ |

Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, toàn tỉnh có 2.234 trường hợp từ Đà Nẵng về, chủ yếu được theo dõi cách ly tại nhà, nơi cư trú.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu tất cả các trường hợp đi từ thành phố Đà Nẵng từ ngày 13.7 trở lại đây phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất (từ Trạm Y tế tuyến xã trở lên) và chính quyền địa phương nơi đến/ở/tạm trú; khai báo điện tử, tự theo dõi sức khỏe.

Ngay sau đó, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các Trung tâm Y tế huyện, thành phố điều tra, giám sát, rà soát các trường hợp đi từ thành phố Đà Nẵng trở về Vĩnh Phúc.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, theo thống kê cuối ngày 28.7, toàn tỉnh có 2234 trường hợp  từ Đà Nẵng về tỉnh, trong đó, TP. Phúc Yên là 342 người, huyện Vĩnh Tường là 492, TP. Vĩnh Yên là 350 người, huyện Bình Xuyên là 200...

Trong số trường hợp từ Đà Nẵng về Vĩnh Phúc, có 2183 người được theo dõi cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Sở Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 là 4/2183 đang chờ kết quả xét nghiệm.

Bên cạnh đó, có 6 trường hợp đang được cách ly tại cơ sở y tế. Những trường hợp này đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đang chờ kết quả xét nghiệm. Ngoài ra, có 45 trường hợp từ Đà Nẵng về đã kết thúc cách ly y tế.

Bên cạnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát các công dân đi công tác, du lịch từ vùng dịch Đà Nẵng về, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhằm quyết liệt ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào địa phương.

Trước đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị tất cả các trường hợp công dân đi từ thành phố Đà Nẵng về Vĩnh Phúc từ ngày 13.7 thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày.

Lực lượng Công an tỉnh tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ tất cả các trường hợp người nhập cảnh cũng như người dân đi về từ vùng có nguy cơ lây nhiễm dịch; kịp thời phối hợp với Sở Y tế triển khai rà soát, lập danh sách, quản lý các trường hợp đi từ thành phố Đà Nẵng về, kịp thời triển khai lấy mẫu và xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đối với những trường hợp có dấu hiệu mắc bệnh.

Trong tình hình dịch bệnh có chiều hướng phức tạp như hiện nay, UBND tỉnh đề nghị người dân cần chủ động đeo khẩu trang ở nơi công cộng, rửa tay sát khuẩn thường xuyên. Đặc biệt, cần hạn chế đi du lịch tại những vùng có nguy cơ lây nhiễm.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm cho những người từ Đà Nẵng trở về

Bảo Hân |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm COVID-19 cho những người từ Đà Nẵng trở về; đồng thời khuyến cáo người đến thành phố Đã Nẵng và trở về địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 8.7.2020 đến nay thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe,..

Đà Nẵng: 250 người tình nguyện hỗ trợ Bệnh viện 199 chăm sóc bệnh nhân

THUỲ TRANG |

Chỉ trong một ngày đăng tin Bệnh viện 199 (Bộ Công an) tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng cần sự đóng góp của các y bác sĩ nhằm giải toả sự quá tải bệnh nhân, đơn vị này đã nhận được hơn 250 lượt y bác sĩ tình nguyện đến làm việc, dù có thể phải thực hiện cách ly.

Đà Nẵng: Tặng 5.000 khẩu trang cho người lao động phòng chống dịch

Tường Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng đã đến thăm, động viên và tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại Công ty CP Thủy sản & Thương mại Thuận Phước.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bắc Giang: Đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm cho những người từ Đà Nẵng trở về

Bảo Hân |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm COVID-19 cho những người từ Đà Nẵng trở về; đồng thời khuyến cáo người đến thành phố Đã Nẵng và trở về địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 8.7.2020 đến nay thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe,..

Đà Nẵng: 250 người tình nguyện hỗ trợ Bệnh viện 199 chăm sóc bệnh nhân

THUỲ TRANG |

Chỉ trong một ngày đăng tin Bệnh viện 199 (Bộ Công an) tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng cần sự đóng góp của các y bác sĩ nhằm giải toả sự quá tải bệnh nhân, đơn vị này đã nhận được hơn 250 lượt y bác sĩ tình nguyện đến làm việc, dù có thể phải thực hiện cách ly.

Đà Nẵng: Tặng 5.000 khẩu trang cho người lao động phòng chống dịch

Tường Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng đã đến thăm, động viên và tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại Công ty CP Thủy sản & Thương mại Thuận Phước.