Vĩnh Phúc: 33 ca nghi mắc COVID-19, phải mua thêm 7 xe cứu thương để chở F1

Cường Ngô - Văn Thắng |

Theo lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh, tổng số mẫu xét nghiệm là 20.745, trong đó có 33 mẫu dương tính và 38 nghi ngờ. Tỉnh đã quyết định mua 7 xe cứu thương để vận chuyển các trường hợp F1, F2.

33 ca nghi ngờ mắc COVID-19

Chiều 9.5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức họp báo do ông Lê Duy Thành – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì - thông tin báo chí về tình hình dịch bệnh COIVD-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc, đến thời điểm hiện tại, thống kê của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc, trên địa bàn tỉnh, tổng số ca bệnh COVID10 được xác định là 33 ca. Trong đó, huyện Bình Xuyên có 4, huyện Lập Thạch 4 ca, TP Phúc Yên 13 ca, huyện Yên Lạc 2 ca, huyện Vĩnh Tường 1 ca, TP Vĩnh Yên là 9 ca.

Có 45.129 tổng số trường hợp đã được theo dõi, giám sát, trong đó cách ly tập trung, tự nguyện là 1.189; cách ly tập trung 1.578; cách ly tại cơ sở y tế là 616; cách ly, theo dõi tại nhà là 41.746. Tổng số mẫu xét nghiệm là 20.745, trong đó có 38 nghi ngờ, 20.482 mẫu âm tính, chờ kết quả xét nghiệm là 192 mẫu.

Ông Lê Duy Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, quan điểm chống dịch lần này khác so với lần trước. Lần này, quy mô dịch bệnh rất lớn, lan rộng ra 8 đơn vị hành chính, trên 30 trường hợp dương tính, 38 ca nghi ngờ.

Ông Lê Duy Thành - UBND tỉnh Vĩnh Phúc thông tin về buổi họp báo tình hình dịch COVID-19. Ảnh: Văn Thắng
Ông Lê Duy Thành - UBND tỉnh Vĩnh Phúc thông tin về buổi họp báo tình hình dịch COVID-19. Ảnh: Văn Thắng

“Chúng tôi có một kinh nghiệm chống dịch trong đợt dịch đầu tiên năm 2020, phát hiện đến đâu, truy đuổi đến đó và đã thành công. Nhưng lần này dịch bệnh diễn biến khác, rất khôn lường nên phải thay đổi phương pháp, còn nếu đuổi theo dịch thì không kịp.

Phương châm lần này là bao vây, khoanh vùng, đánh chặn, mở rộng xét nghiệm cả F2, những vùng có khả năng lây nhiễm cao thì phải xét nghiệm hết”, ông Thành cho hay.

Mỗi ngày xét nghiệm 5000 mẫu

Theo ông Thành, trong thời gian này, UBND tỉnh đã tăng khả năng xét nghiệm lên 5 lần, mỗi ngày tối thiểu xét nghệm 5000 mẫu, mở rộng xét nghiệm ra F2.

"Hôm nay, Ban Thường vụ tỉnh uỷ đã quyết định cho mua 7 xe cứu thương để trang bị cho trung tâm y tế, vì quá trình vận chuyển F1, F2 rất khó khăn. Bởi, có những ngày, huyện Bình Xuyên không thể thuê được xe để chở F1 vì họ sợ bị lây bệnh. Đồng thời, tỉnh cũng quyết định trưng dụng 9 xe khách vận tải để vận chuyển F1, F2.

Bên cạnh đó, chúng tôi mua thêm 3 máy xét nghiệm nữa. Ngày mai (10.5), có thể bắt đầu thực hiện việc xét nghiệm, nâng công suất xét nghiệm lên rất nhiều", ông Thành cho hay.

Theo ông Thành, hiện tại, UBND tỉnh Sở Y tế đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương điều tra, rà soát, cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp là các trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1), tiếp xúc vòng 2 (F2) có liên quan đến Bệnh nhân mắc COVID-19 người Trung Quốc và các trường hợp có liên quan mới mắc khác.

Khoanh vùng dịch tễ tất cả các địa điểm đi, đến, qua, ở của trường hợp mắc COVID-19 và các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 của thành phố Phúc Yên.

Thông báo thông tin cụ thể tất cả các địa điểm của các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến các tỉnh, thành phố và tại tỉnh Vĩnh Phúc để truy vết, cách ly, xét nghiệm sàng lọc các trường hợp có tiếp xúc.

Cường Ngô - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Ứng phó COVID-19, Vĩnh Phúc tăng năng lực xét nghiệm 5000 ca mỗi ngày

Nhóm PV |

Chiều nay ngày 9.5, tại trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Buổi họp báo có sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh uỷ, Sở thông tin và truyền thông, Sở Y tế, Công an tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều tra các clip nhạy cảm được cho là từ quán karaoke Sunny ở Vĩnh Phúc

Hương Giang |

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, đơn vị này đang điều tra các clip trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh các nữ nhân viên ăn mặc phản cảm phục vụ khách được cho là ở quán karaoke Sunny (TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Vĩnh Phúc: Tạm thời đình chỉ 2 cán bộ Công an liên quan đến xử lý bar Sunny

QUỲNH CHI |

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm thời đình chỉ 2 cán bộ của Công an TP.Phúc Yên liên quan đến hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn TP.Phúc Yên.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Ứng phó COVID-19, Vĩnh Phúc tăng năng lực xét nghiệm 5000 ca mỗi ngày

Nhóm PV |

Chiều nay ngày 9.5, tại trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Buổi họp báo có sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh uỷ, Sở thông tin và truyền thông, Sở Y tế, Công an tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều tra các clip nhạy cảm được cho là từ quán karaoke Sunny ở Vĩnh Phúc

Hương Giang |

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, đơn vị này đang điều tra các clip trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh các nữ nhân viên ăn mặc phản cảm phục vụ khách được cho là ở quán karaoke Sunny (TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Vĩnh Phúc: Tạm thời đình chỉ 2 cán bộ Công an liên quan đến xử lý bar Sunny

QUỲNH CHI |

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm thời đình chỉ 2 cán bộ của Công an TP.Phúc Yên liên quan đến hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn TP.Phúc Yên.