Việt Nam xác nhận một thuỷ thủ người Myanmar mắc COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 24.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận một thuỷ thủ người Myanmar mắc COVID-19. Trường hợp này được cách ly ngay sau nhập cảnh, không lây ra cộng đồng.

Ca bệnh 413 (BN413): Bệnh nhân nam, 31 tuổi, quốc tịch Myanmar, thủy thủ tàu IPANEMA, xuất cảnh Nhật Bản ngày 16.6.2020, nhập cảnh cảng Hòn Gai ngày 23.6.2020.

Bệnh nhân được cách ly tại tàu không lên đất liền ngay sau khi nhập cảnh. Đến ngày 6.7.2020 được đưa vào tiếp tục cách ly tại Khách sạn Vân Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 9.7.2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 23.7 lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) vào ngày 24.7, liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là cơ sở xét nghiệm COVID-19 hàng đầu Việt Nam - nơi khẳng định kết quả cuối cùng, hỗ trợ các địa phương xét nghiệm những mẫu xét nghiệm khó. 8h30 phút sáng nay (24.7), Viện đã nhận được mẫu bệnh phẩm từ Đà Nẵng gửi ra để xét nghiệm thẩm định. Đến 12h00 trưa 24.7 đã có kết quả bước đầu. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa đủ cơ sở để khẳng định chắc chắn là bệnh nhân có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ tiếp tục làm trong đêm nay, dự kiến đến sáng mai (25.7) sẽ có kết quả chính thức.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin về 1 trường hợp nghi mắc COVID-19 ở TP. Đà Nẵng, Bộ Y tế xác định đây là trường hợp có khả năng nhiễm rất cao và triển khai ngay tất cả các biện pháp cần thiết trong phòng, chống dịch.

Bộ Y tế đã yêu cầu và TP. Đà Nẵng đã tiến hành lập toàn bộ danh sách những người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm. Chiều 24.7, Bộ Y tế đã cử đoàn công tác kinh nghiệm nhất hỗ trợ Đà Nẵng trong công tác cách ly.

Tính từ 6h ngày 16.4 đến 18h ngày 24.7: 99 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 18h ngày 24.7: Việt Nam có tổng cộng 272 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 6h đến18h ngày 24.7: 1 ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 10.336, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 352

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 9.379

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 605

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 4 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 0 ca.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Cung cấp thông tin nhanh nhất, tránh hoang mang về COVID-19

Thanh Hải |

Lúc 13 chiều nay - 24.7 Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Lê Trung Chinh đã chủ trì buổi họp nhanh, triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chưa xác định được nguồn lây của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng

Thanh Hải |

103 người tiếp xúc gần, trong đó có 7 người ban đầu được xem là (F1) của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng - bệnh nhân T.V.D, sinh năm 1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng - bước đầu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, lo ngại lớn nhất là hiện chưa xác định nguồn lây bệnh (F0) cho bệnh nhân T.V.D.

"Đường đi" của ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng như thế nào?

Tuấn Anh - Thảo Anh |

Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, trường hợp bệnh nhân T.V.D (sinh năm 1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng do mắc COVID-19. Theo đó, trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh.


Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đà Nẵng: Cung cấp thông tin nhanh nhất, tránh hoang mang về COVID-19

Thanh Hải |

Lúc 13 chiều nay - 24.7 Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Lê Trung Chinh đã chủ trì buổi họp nhanh, triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chưa xác định được nguồn lây của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng

Thanh Hải |

103 người tiếp xúc gần, trong đó có 7 người ban đầu được xem là (F1) của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng - bệnh nhân T.V.D, sinh năm 1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng - bước đầu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, lo ngại lớn nhất là hiện chưa xác định nguồn lây bệnh (F0) cho bệnh nhân T.V.D.

"Đường đi" của ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng như thế nào?

Tuấn Anh - Thảo Anh |

Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, trường hợp bệnh nhân T.V.D (sinh năm 1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng do mắc COVID-19. Theo đó, trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh.