Việt Nam đủ năng lực nghiên cứu vaccine ngừa dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường tỏ ra tin tưởng về khả năng thành công của dự án nghiên cứu, tìm ra vaccine ngừa dịch tả lợn Châu Phi.

Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ (KHCN) Chu Ngọc Anh chiều 5.4.2019, các chuyên gia, các nhà khoa học tin tưởng Việt Nam sẽ nghiên cứu thành công vaccine ngừa dịch tả lợn Châu Phi.

Tại buổi làm việc với sự tham dự của các cơ quan: Bộ Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ; Học viện Nông nghiệp Việt Nam..., các đại biểu đồng tình cao với việc Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực, nguồn lực để sản xuất vaccine dịch tả lợn Châu Phi trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh khẳng định đồng hành với ngành NN. Ảnh: Kh.V
Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh khẳng định đồng hành với ngành NN. Ảnh: Kh.V

Với nỗ lực ngăn chặn và khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi, ngay từ khi dịch xuất hiện tại Trung Quốc, Bộ NNPTNT đã xây dựng Kế hoạch ứng phó dịch tả lợn Châu Phi đồng thời phối hợp với Bộ KHCN đã sản xuất bộ chẩn đoán nhanh virus dịch tả lợn Châu Phi, qua đó góp phần khống chế dịch lây lan.

Theo Học viện Nông nghiệp Việt Nam, muốn sản xuất được vaccine chúng ta phải có được các chủng virus và các kỹ thuật để lựa chọn chủng, đồng thời phải tập hợp đầy đủ các dữ liệu về đặc tính sinh học, di truyền của các chủng từ đó mới có thể sản xuất vaccine.

Khẳng định tầm quan trọng của ngành chăn nuôi nói chung, và ngành chăn nuôi lợn nói riêng trong tăng trưởng nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: “Việt Nam quyết tâm nghiên cứu và tìm ra vaccine phòng dịch tả lợn Châu Phi, không thể vì thế giới chưa làm mà Việt Nam không làm. Cơ cấu “rổ” thực phẩm của Việt  Nam, thì thịt lợn chiếm tới 70% trong bữa ăn hàng ngày. Ngành chăn nuôi lợn là thế mạnh của Việt Nam, cần phải bảo vệ đàn lợn trong nước khỏi dịch tả lợn Châu Phi bằng biện pháp chăn nuôi sinh học và vaccine ngừa dịch”.

Các cơ sở nghiên cứu của Việt Nam có đủ năng lực nghiên cứu tìm ra vaccine dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Cục Thúy y
Các cơ sở nghiên cứu của Việt Nam có đủ năng lực nghiên cứu tìm ra vaccine dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Cục Thú y

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường giao Cục Thú y tiếp thu các ý kiến đóng góp để xây dựng Đề án quốc gia nghiên cứu các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Trong đó chú trọng đến giải pháp về an toàn sinh học đối với 2 nhóm gồm: Chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ và chăn nuôi trang trại.

Đồng thời yêu cầu các Trung tâm nghiên cứu như Học viện nông nghiệp Việt Nam với thành quả bước đầu trong phân lập chủng virus tiếp tục mở rộng nghiên cứu. Đối với các thành phần kinh tế, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng lưu ý để lồng ghép các chương trình nghiên cứu với các doanh nghiệp, Tập đoàn lớn về chăn nuôi trong nghiên cứu, liên kết, chuyển giao nếu sản xuất được vaccine.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh thể hiện quyết tâm phối hợp, hỗ trợ với Bộ NNPTNT và Bộ Y tế cùng các doanh nghiệp sản xuất vaccine để nghiên cứu, tìm ra được vaccine phù hợp, có khả năng phòng ngừa dịch bệnh.

“Cùng với Bộ NNPTNT, anh em KHCN cũng đã khởi động gần 2 tháng nay, gần như đi cùng song hành chứ không phải đến hôm nay mới bàn. Chúng tôi đánh giá rất cao và chia sẻ, gắn bó trách nhiệm và sẽ hết sức quyết liệt trong vấn đề này”- Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình xuất hiện thêm một ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau gần 1 tháng phát hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại huyện Hoa Lư, ngày 3.4, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phát sinh thêm một ổ dịch mới tại một hộ chăn nuôi thuộc thôn Ngải, xã Văn Phong, huyện Nho Quan.

Hà Nội xuất hiện thêm 2 ổ dịch tả lợn Châu Phi, công bố đường dây nóng

Vũ Mai |

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, Hà Nội tiếp tục phát hiện thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi ở hai huyện Sóc Sơn và Thạch Thất.

Việt Nam tìm hướng sản xuất vaccine ngăn ngừa dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã tổ chức tập hợp ý kiến các nhà khoa học, các đơn vị nghiên cứu và các doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất (SX) vaccine, với tham vọng sản xuất vaccine ngăn ngừa dịch tả lợn Châu Phi đang lan rộng tại Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ninh Bình xuất hiện thêm một ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau gần 1 tháng phát hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại huyện Hoa Lư, ngày 3.4, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phát sinh thêm một ổ dịch mới tại một hộ chăn nuôi thuộc thôn Ngải, xã Văn Phong, huyện Nho Quan.

Hà Nội xuất hiện thêm 2 ổ dịch tả lợn Châu Phi, công bố đường dây nóng

Vũ Mai |

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, Hà Nội tiếp tục phát hiện thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi ở hai huyện Sóc Sơn và Thạch Thất.

Việt Nam tìm hướng sản xuất vaccine ngăn ngừa dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã tổ chức tập hợp ý kiến các nhà khoa học, các đơn vị nghiên cứu và các doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất (SX) vaccine, với tham vọng sản xuất vaccine ngăn ngừa dịch tả lợn Châu Phi đang lan rộng tại Việt Nam.