Vì sao xét nghiệm PCR của bệnh nhân COVID-19 đến lần 3 mới dương tính?

Thùy Linh |

Trước khi bệnh nhân 812 được CDC Hà Nội công bố mắc COVID-19, trường hợp này đã có 2 lần được lấy mẫu xét nghiệm PCR và cho kết quả âm tính.

Trước việc xét nghiệm PCR 2 lần âm tính rồi lần thứ 3 mới dương tính với SARS-CoV-2 ở bệnh nhân mới được công bố này, nhiều người tỏ ra lo ngại vì trước đó kết quả xét nghiệm PCR của họ cũng âm tính.

Lý giải nguyên nhân của tình trạng này, PGS TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình huống như vậy.

Đầu tiên là khi bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 nhưng virus chưa nhân lên đủ để cho kết quả dương tính. Phải cần một thời gian để kết quả xét nghiệm cho dương tính. Đây là lý do vì sao khuyến cáo người có nguy cơ nhiễm COVID-19  phải cách ly đủ 14 ngày.

Nguyên nhân thứ hai, PGS. TS Nguyễn Huy Nga cho rằng có thể do khi lấy mẫu không chuẩn. Theo đó, người lấy mẫu không lấy được dịch có chứa virus.

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga nguyên nhân cuối cùng có thể là do hóa chất và trang thiết bị xét nghiệm.

Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân, đặc biệt đối với những trường hợp được chỉ định xét nghiệm PCR, dù cho kết quả âm tính vẫn phải cách ly 14 ngày sau khi tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Trước đó, sáng 9.8, Bộ Y tế công bố bệnh nhân 812 là trường hợp F1 của bệnh nhân 447. 

Bệnh nhân 812 (63 tuổi, nam; phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm), là nhân viên giao hàng. Về tiền sử dịch tễ, bệnh nhân làm cùng cửa hàng bánh Pizza với bệnh nhân 447, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 447.

Ngày 29.7 bệnh nhân được Trung tâm y tế Bắc Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 1 có kết quả âm tính, được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Công an Thành phố. Ngày 3.8, bệnh nhân có biểu hiện sốt, mệt mỏi được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn cách ly điều trị.

Ngày 4.8, Bệnh viện Thanh Nhàn lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 2 và cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, ngày 7.8 khi các triệu chứng bệnh tăng lên, được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC), ngày 8.8 cho kết quả dương tính với COVID-19.

Tại cuộc họp sáng 9.8, ông Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết Hà Nội đã có 7 ca bệnh mới, trong đó BN 812 là ca thứ phát lây từ BN 447.

“Bệnh nhân 812 xét nghiệm PCR đến lần thứ 3 mới dương tính. Đó là sự phức tạp mà đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực rất cao, thực hiện các giải pháp đồng bộ, chạy đua với thời gian để hoàn thành việc xét nghiệm người về từ Đà Nẵng”, ông Chung nói.

“Bởi nếu tính toán các ca nhiễm bệnh ở Hà Nội đi về từ 12; 15; 17 và 24.7 thì đến nay dịch đã ra ngoài xã hội 20 ngày rồi. Chúng ta đang ở tình cảnh rất giống với Đà Nẵng, chỉ khác là ở Đà Nẵng dịch bùng phát từ bệnh viện ra nên lớn hơn thôi” - ông Chung nhấn mạnh.

Chủ tịch Hà Nội nhận định nếu thực hiện xét nghiệm diện rộng xong và truy tìm, khoanh vùng được chính xác các ca bệnh thì dự kiến khoảng ngày 20.8 sẽ dập được dịch. Do đó, từ nay đến ngày 15 hoặc 20.8 sẽ là những ngày cao điểm của dịch bệnh.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Trước khi mắc COVID-19, bệnh nhân 812 có 2 lần xét nghiệm PCR âm tính

Phạm Đông |

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, trước khi bệnh nhân 812 được CDC Hà Nội công bố mắc COVID-19, trường hợp này đã có 2 lần được lấy mẫu xét nghiệm PCR và cho kết quả âm tính.

Sáng 9.8, thêm 2 ca mới mắc COVID-19 ở Hà Nội và Bắc Giang

Lệ Hà |

Sáng 9.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 2 ca mới mắc COVID-19, trong đó 1 ca tại Hà Nội, 1 ca tại Bắc Giang.

Thêm 21 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Tối 8.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông tin về 21 ca mắc COVID-19 mới (BN780-810). Trong đó có 20 ca liên quan Đà Nẵng (Đà Nẵng 15 ca, Quảng Nam 2 ca, Bắc Giang 2 ca, Khánh Hòa 1 ca) và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Trước khi mắc COVID-19, bệnh nhân 812 có 2 lần xét nghiệm PCR âm tính

Phạm Đông |

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, trước khi bệnh nhân 812 được CDC Hà Nội công bố mắc COVID-19, trường hợp này đã có 2 lần được lấy mẫu xét nghiệm PCR và cho kết quả âm tính.

Sáng 9.8, thêm 2 ca mới mắc COVID-19 ở Hà Nội và Bắc Giang

Lệ Hà |

Sáng 9.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 2 ca mới mắc COVID-19, trong đó 1 ca tại Hà Nội, 1 ca tại Bắc Giang.

Thêm 21 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Tối 8.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông tin về 21 ca mắc COVID-19 mới (BN780-810). Trong đó có 20 ca liên quan Đà Nẵng (Đà Nẵng 15 ca, Quảng Nam 2 ca, Bắc Giang 2 ca, Khánh Hòa 1 ca) và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội.