Vì sao sau ngày 6.9 Hà Nội nên tiếp tục giãn cách xã hội?

Hà Phương - Tùng Giang |

Dưới góc độ chuyên môn y tế, các chuyên gia nhận định Hà Nội có thể tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội. Bởi, thành phố còn nhiều ổ dịch phức tạp và nếu dừng giãn cách sẽ có nguy cơ phá vỡ tất cả thành quả chống dịch trong thời gian qua.

Tình hình tại ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội

Nhận định về tình hình dịch COVID-19 của Hà Nội, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Hà Nội - Khổng Minh Tuấn cho biết, các khu vực ngoại thành Hà Nội đã cơ bản được kiểm soát, ổn định, tuy nhiên, ở các quận khu vực nội thành còn nguy cơ.

Ổ dịch nóng nhất hiện nay là ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, đến trưa 1.9 đã ghi nhận 379 ca mắc COVID-19. Đây là ổ dịch tương đối phức tạp khi có tốc độ lây lan nhanh, sâu ở Hà Nội.

Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, ổ dịch Thanh Xuân Trung ghi nhận nhiều ca nhiễm là do ở đây đã trải qua một số chu kỳ lây nhiễm chứ không phải mới. Trong khi đó, khu vực này mật độ dân cư đông, một số khu tập thể cũ người dân dùng chung nhà vệ sinh.

"Đây là nguy cơ rất lớn, do dùng chung nhà vệ sinh mà khiến khu này có tỉ lệ lây nhiễm lớn như thế. Thường dùng chung nhà vệ sinh thì phải đứng chờ nhau vào buổi sáng hay buổi tối nên dẫn đến có sự tiếp xúc gần", ông Tuấn thông tin.

Bên cạnh đó, vẫn còn những khu nguy cơ, những đối tượng nguy cơ chưa xét nghiệm được hết để bóc tách triệt để F0 khỏi cộng đồng.

 
Số ca mắc COVID-19 ở ngõ 328 Thanh Xuân Trung.

Chưa nên dừng giãn cách

Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng cho rằng, đối với khu vực nguy cơ cao và có mật độ dân số đông việc ghi nhận số ca mắc tại đây nhiều là điều nằm trong dự đoán của Hà Nội.

"Trong thời gian ngắn, những nơi này có thể ghi nhận hàng trăm ca bệnh. Ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, đến trưa nay đã ghi nhận 379 ca mắc. 

Thời gian tới Hà Nội cần tập trung truy vết, khoanh vùng, tìm kiếm ổ dịch để phong tỏa, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng càng sớm càng tốt. Đặc biệt, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân, nhất là với người cao tuổi, người có bệnh lý nền", ông Phu nhấn mạnh.

Về vấn đề nới lỏng hay tiếp tục thực hiện giãn cách và tiếp tục giãn cách ra sao tại Hà Nội, theo ông Phu không chỉ căn cứ vào số ca bệnh mà phải đánh giá nguy cơ bên trong, bên ngoài (các địa phương khác) và chắc chắn là kiểm soát được dịch khi dừng giãn cách. Trong điều kiện đảm bảo được việc dừng giãn cách, thành phố cần tiến hành nới lỏng từ từ, nới lỏng theo khu vực, theo địa bàn.

"Nếu Hà Nội nới lỏng giãn cách thì đối với những vùng nguy cơ cao vẫn phải tiếp tục thực hiện giãn cách, thậm chí phải áp dụng các biện pháp mạnh hơn như phong tỏa. Thành phố nên thực hiện nới lỏng theo từng hoạt động dựa trên đánh giá nguy cơ, thay vì áp dụng cho toàn thành phố", ông thông tin thêm.

Phó Giám đốc CDC Hà Nội khuyến cáo với những trường hợp ho sốt cộng đồng không thông báo ngay với cơ quan chức năng để có thể xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng sớm nhất. "Đợt nghỉ lễ 2.9 tới, người dân nên tuyệt đối tuân thủ giãn cách xã hội, không vì ngày nghỉ lễ để lấy lý do đi lại, gặp gỡ, tụ tập đông người thì rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến thành quả chống dịch toàn thành phố".

Mặc dù, hiện các ổ dịch của Hà Nội đã phong tỏa chặt. Tuy nhiên, với ổ dịch trên phường Thanh Xuân Trung đang phải đề xuất quận có giải pháp giảm mật độ người ở trong khu vực này. Bởi dù đã đưa F1 và F0 đi tương đối nhiều nhưng khu phong toả vẫn còn rất đông người, điều kiện sinh hoạt dễ lây nhiễm vì đây là khu chung cư cũ.

"Hiện nay vẫn có nhiều trường hợp có triệu chứng nhưng không đi xét nghiệm, khi phát hiện thì đã mắc được nhiều ngày nên nguy cơ lây nhiễm cao", ông Tuấn nói.

Hà Phương - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Phố phường tấp nập, Hà Nội sẽ giãn cách đến bao giờ?

HOÀI ANH |

Từ 24.7 đến nay, Thành phố Hà Nội đã có 2 lần gia hạn thời gian giãn cách xã hội để kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên đến hiện tại, sau nhiều biện pháp kiểm soát người ra đường, các con phố trong nội đô vẫn tấp nập người qua lại.

Nhiều ổ dịch phức tạp, Hà Nội có thể phải tiếp tục giãn cách xã hội

Hà Phương |

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội - ông Khổng Minh Tuấn, với tình tình dịch bệnh như hiện nay, rất có thể thành phố sẽ phải tiếp tục giãn cách chứ không thể dừng được.

Hà Nội liệu có thể giãn cách xã hội toàn thành phố thêm lần thứ 4?

Hà Phương |

GS Nguyễn Anh Trí - Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương nhận định, thực tiễn tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội đòi hỏi cần giãn cách xã hội. Tuy nhiên, hiệu quả của việc giãn cách phụ vào ý thức chấp hành quy định phòng dịch phòng, chống dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phố phường tấp nập, Hà Nội sẽ giãn cách đến bao giờ?

HOÀI ANH |

Từ 24.7 đến nay, Thành phố Hà Nội đã có 2 lần gia hạn thời gian giãn cách xã hội để kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên đến hiện tại, sau nhiều biện pháp kiểm soát người ra đường, các con phố trong nội đô vẫn tấp nập người qua lại.

Nhiều ổ dịch phức tạp, Hà Nội có thể phải tiếp tục giãn cách xã hội

Hà Phương |

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội - ông Khổng Minh Tuấn, với tình tình dịch bệnh như hiện nay, rất có thể thành phố sẽ phải tiếp tục giãn cách chứ không thể dừng được.

Hà Nội liệu có thể giãn cách xã hội toàn thành phố thêm lần thứ 4?

Hà Phương |

GS Nguyễn Anh Trí - Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương nhận định, thực tiễn tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội đòi hỏi cần giãn cách xã hội. Tuy nhiên, hiệu quả của việc giãn cách phụ vào ý thức chấp hành quy định phòng dịch phòng, chống dịch.