Vị giáo sư nặng lòng với y tế cố đô

PHÚC ĐẠT |

Với những đóng góp trong vai trò đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá trước, GS. TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục được giới thiệu là ứng cử viên ĐBQH khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Con số gần 1500 tỉ đồng để đầu tư xây dựng, nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực từ năm 2016 đến nay, góp phần thay đổi diện mạo mạnh mẽ cũng như nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện Trung ương Huế. Những con số này qua báo cáo trong chương trình hành động của GS.TS Phạm Như Hiệp đã thật sự gây ấn tượng với cử tri địa phương.

GS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: BV.
GS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: BV.

Bởi chính sự mạnh dạn đầu tư, cùng những thay đổi này đã góp phần quan trọng trong việc Thừa Thiên Huế trở thành Trung tâm Y tế chuyên sâu, thực hiện tốt Kết luận 48 của Bộ Chính trị, năm 2010.

“Đúng, với những tiềm lực đang có, cùng yếu tố hạt nhân quan trọng là Bệnh viện Trung ương Huế, Thừa Thiên Huế không thể chỉ dừng lại là trung tâm y tế chuyên sâu mà còn phải vươn lên là Trung tâm y học cao cấp, xứng tầm trong khu vực và thế giới. Tôi ủng hộ chương trình hành động thực tế và đáp ứng nguyện vọng nhiều cử tri của GS. Phạm Như Hiệp” - một cử tri ở phường An Đông (TP. Huế) đã chia sẻ sau khi lắng nghe trực tuyến chương trình hành động của người đứng đầu Bệnh viện Trung ương Huế tại hội nghị tiếp xúc giữa ứng viên ĐBQH khoá XV và các cử tri.

Tại hội nghị này, GS. Phạm Như Hiệp nhấn mạnh trong chương trình hành động của mình: “Ngành y tế tỉnh nhà đã làm tốt để thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị năm 2010, và nay, chúng ta cần phải duy trì tinh thần đó để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 54, Bộ Chính trị là nâng cao vị thế ngành y tế của Thừa Thiên Huế, trở thành một ngành kinh tế quan trọng, là “Trung tâm y học cao cấp, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao”; đảm bảo phát triển bệnh viện ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới, để nhân dân, cán bộ, chiến sĩ,… đến khám và chữa bệnh tại Thừa Thiên Huế xứng đáng được hưởng thụ các dịch vụ y tế với chất lượng tốt nhất”.

GS Phạm Như Hiệp chủ trì hội chẩn điều trị các bệnh nhân SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: BV cung cấp.
GS Phạm Như Hiệp chủ trì hội chẩn điều trị các bệnh nhân SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: BV cung cấp.

GS. Phạm Như Hiệp được biết đến là vị “thuyền trưởng” chèo lái Bệnh viện Trung ương Huế trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng dịch vụ kỹ thuật cao được áp dụng trong khám, chữa bệnh, cũng như điều trị những ca bệnh khó có tỷ lệ thành công ở hàng cao nhất cả nước. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch bệnh vừa qua, Bệnh viện Trung ương Huế được xem là “thành trì” của ngành y tế miền Trung, nơi tiếp nhận điều trị các bệnh nhân COVID-19 và đặc biệt là điều trị thành công các bệnh nhân nặng.

GS. Hiệp là Đại biểu Quốc hội khoá XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngoài những ý kiến đóng góp tích cực trong việc xây dựng phát triển ngành y tế nước nhà, trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, ông còn được cử tri nhớ đến là vị giáo sư từng xin nghỉ một buổi họp Quốc hội, để trực tiếp tham gia lấy tạng, rồi chuyển quả tim từ Hà Nội vào Huế và trực tiếp chỉ đạo ca ghép tim xuyên Việt thành công cứu sống bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Với những dấu ấn thành công của kỳ Quốc hội khoá trước, GS. TS Phạm Như Hiệp tiếp tục được giới thiệu là ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong công tác chuyên ngành, ứng viên GS.TS Phạm Như Hiệp còn rất trăn trở việc tham mưu cho Quốc hội cũng như giám sát việc thực hiện các vấn đề liên quan đến chính sách, chiến lược y tế tại địa phương cũng như cả nước. Công tác quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh; phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trong đó có COVID-19; vệ sinh, an toàn thực phẩm; đào tạo nguồn nhân lực.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Trung ương Huế tiêm vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế

PHÚC ĐẠT |

Bệnh viện Trung ương Huế triển khai tiêm 3.000 liều vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế.

Ghép tế bào gốc tạo máu tự thân cứu bệnh nhân ung thư

PHÚC ĐẠT |

Bệnh nhân bị u lympho không Hodgkin (1 căn bệnh ung thư ác tính) đầu tiên tại miền Trung được điều trị thành công bằng kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tự thân.

Bệnh viện Trung ương Huế ghép tủy thành công cho bé 30 tháng tuổi

PHÚC ĐẠT |

Ngày 14.12, đại diện Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép tủy cho bệnh nhi 30 tháng tuổi. Đây cũng là ca ghép tủy thứ 5 được thực hiện tại bệnh viện này.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bệnh viện Trung ương Huế tiêm vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế

PHÚC ĐẠT |

Bệnh viện Trung ương Huế triển khai tiêm 3.000 liều vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế.

Ghép tế bào gốc tạo máu tự thân cứu bệnh nhân ung thư

PHÚC ĐẠT |

Bệnh nhân bị u lympho không Hodgkin (1 căn bệnh ung thư ác tính) đầu tiên tại miền Trung được điều trị thành công bằng kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tự thân.

Bệnh viện Trung ương Huế ghép tủy thành công cho bé 30 tháng tuổi

PHÚC ĐẠT |

Ngày 14.12, đại diện Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép tủy cho bệnh nhi 30 tháng tuổi. Đây cũng là ca ghép tủy thứ 5 được thực hiện tại bệnh viện này.