Vận chuyển lá gan từ Hà Nội đến TPHCM để ghép kịp thời cho bệnh nhân

Huân Cao |

Một người phụ nữ ở Hà Nội hiến tặng gan cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Sau đó, lá gan được vận chuyển bằng máy bay từ Nội Bài đến Tân Sơn Nhất, được lực lượng CSGT dẫn đường và hỗ trợ đưa đến bệnh viện để kịp thời ghép cho người bệnh.

Sáng 1.6, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã đến  Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt (PC08) - Công an TPHCM để cảm ơn lãnh đạo PC08 cùng lực lượng CSGT đã hỗ trợ Bệnh viện kịp thời cứu sống bệnh nhân xơ gan đang đứng bên làn ranh sinh tử.

Theo đó, vào lúc 22h00, ngày 18.5, Phòng PC08 nhận được tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM có một phụ nữ ở Hà Nội hiến tặng gan cho một bệnh nhân đang điều trị xơ gan tại Bệnh viện. Lá gan sẽ được vận chuyển bằng máy bay từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất, cần được hỗ trợ của CSGT để đưa đến Bệnh viện kịp thời ghép cho người bệnh.

Nhận thức được thời gian sống của lá gan từ khi lấy ra khỏi lồng ngực của người hiến tạng chỉ có thể tính bằng từng phút, từng giây và nếu việc vận chuyển đến bệnh viện bị chậm trễ, thì sẽ lỡ “cơ hội vàng” cứu sống người bệnh.

 
Lá gan được đưa đến Bệnh viện thành công và kịp ghép cho nạn nhân. Ảnh: CACC

Ngau sau đó, Phòng PC08 lập tức thông báo Đội Tuần tra dẫn đoàn nhanh chóng bố trí lực lượng, phương tiện có mặt tại sân bay để hỗ trợ. Lực lượng CSGT tuần tra, dẫn đoàn đã sắp xếp lộ trình di chuyển, đồng thời thông tin liên tục với lực lượng CSGT tại các chốt để hỗ trợ đoàn vận chuyển đến Bệnh viện an toàn và nhanh nhất.

Sau 10 phút chạy đua với thời gian, vượt qua quãng đường gần 10km, qua nhiều ngã tư, nút thắt giao thông đông đúc, các chiến sĩ CSGT đã hỗ trợ đưa lá gan về đến Bệnh viện nhanh chóng, an toàn, giúp các bác sĩ có đủ thời gian để tiến hành ghép cho bệnh nhân.

Được biết, ca ghép gan nói trên được thực hiện thành công. Hiện bệnh nhân đang dần hồi phục và có những biến chuyển tích cực. Thời gian qua, lực lượng CSGT TPHCM đã ưu tiên hỗ trợ nhiều ca vận chuyển nội tạng về ghép cho bệnh nhân với lý do nhân đạo.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Chuyện chưa kể về trái tim "bay" ghế thương gia, có CSGT hộ tống

Huân Cao |

Báo Lao Động đã thông tin về một quả tim vừa được vận chuyển bằng máy bay từ Hà Nội vào TP HCM để ghép tim. Việc vận chuyển quả tim này qua đường hàng không được thực hiện nghiêm ngặt, với sự hỗ trợ của lực lượng CSGT và ngành hàng không.

Rơi nước mắt với 6 giờ chạy đua mang quả tim từ Hà Nội vào Sài Gòn để ghép

Huân Cao |

Một quả tim người vừa được vận chuyển bằng máy bay từ Hà Nội vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM để ghép cho bệnh nhân. Thời gian sống của quả tim chỉ được khoảng 6h từ khi lấy ra khỏi lồng ngực, nên việc vận chuyển quả tim này đến với bệnh nhân được xem là một hành trình chạy đua từng giây với thời gian.

Cứu sống cháu bé trong ca ghép tim với hành trình xuyên Việt đầy thử thách

Nguyễn Đắc Thành |

Gần đúng 1 tháng sau ca ghép tim xuyên Việt thứ nhất diễn ra vào ngày 16.5, ê kíp bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt lần thứ 2 vào rạng sáng 14.6.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Chuyện chưa kể về trái tim "bay" ghế thương gia, có CSGT hộ tống

Huân Cao |

Báo Lao Động đã thông tin về một quả tim vừa được vận chuyển bằng máy bay từ Hà Nội vào TP HCM để ghép tim. Việc vận chuyển quả tim này qua đường hàng không được thực hiện nghiêm ngặt, với sự hỗ trợ của lực lượng CSGT và ngành hàng không.

Rơi nước mắt với 6 giờ chạy đua mang quả tim từ Hà Nội vào Sài Gòn để ghép

Huân Cao |

Một quả tim người vừa được vận chuyển bằng máy bay từ Hà Nội vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM để ghép cho bệnh nhân. Thời gian sống của quả tim chỉ được khoảng 6h từ khi lấy ra khỏi lồng ngực, nên việc vận chuyển quả tim này đến với bệnh nhân được xem là một hành trình chạy đua từng giây với thời gian.

Cứu sống cháu bé trong ca ghép tim với hành trình xuyên Việt đầy thử thách

Nguyễn Đắc Thành |

Gần đúng 1 tháng sau ca ghép tim xuyên Việt thứ nhất diễn ra vào ngày 16.5, ê kíp bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt lần thứ 2 vào rạng sáng 14.6.