Vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 5 - dưới 12 tuổi có thể về muộn hơn dự kiến

Thùy Linh |

Liên quan đến thông tin Bộ Y tế chậm trễ trong việc nhập vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đại diện Bộ Y tế cho biết, bộ đang nỗ lực nhằm đưa vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi về Việt Nam sớm nhất. 

Thông tin từ Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đang đàm phán để thống nhất cụ thể một số nội dung với hãng Pfizer để đưa vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam sớm nhất.

Tuy nhiên, vaccine có thể về Việt Nam muộn hơn dự kiến do thời gian ký hợp đồng muộn hơn.

Trước đó, Bộ Y tế dự kiến trong tháng 3 hoàn thành việc ký hợp đồng với hãng Pfizer mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Theo đó, dự kiến trong quý I/2022, 7 triệu liều vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ về Việt Nam. 14,9 triệu liều còn lại được giao trong quý II. Bộ Y tế sẽ sớm triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho nhóm trẻ này ngay khi có vaccine phù hợp.

Cách đây khoảng 1 tuần, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 14 ngày 5.2.2022 của Chính phủ về việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức, cá nhân để chậm trễ theo đúng quy định.

Tiếp theo, tại văn bản 1504, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế trong ngày 10.3.2022 phải báo cáo giải trình việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Chính phủ đã giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức mua vaccine cho trẻ từ 5-12 tuổi từ trước đó.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 14, Chính phủ quyết nghị đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục tăng, số ca tử vong giảm

Thùy Linh |

Bản tin phòng chống dịch ngày 16.3 của Bộ Y tế cho biết có 180.558 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận tại 63 tỉnh, thành phố; tăng hơn 5.084 ca so với hôm qua; Trong ngày có 62 bệnh nhân tử vong, giảm hơn so với hôm qua.

Bộ Y tế lý giải chậm mua vaccine COVID-19 cho trẻ, khiến Thủ tướng phê bình

Thùy Linh |

Cách đây 1 tuần, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thúc đẩy việc mua vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức, cá nhân để chậm trễ. Vậy nguyên nhân nào khiến Bộ Y tế chậm mua vaccine COVID-19 cho trẻ em như vậy?

Nhiều bệnh nhân phải mổ cấp cứu trong khi đang nhiễm COVID-19

Thùy Linh |

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, mỗi ngày có không ít trường hợp bệnh nhân vừa phải mổ cấp cứu trong khi vừa mắc COVID-19

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục tăng, số ca tử vong giảm

Thùy Linh |

Bản tin phòng chống dịch ngày 16.3 của Bộ Y tế cho biết có 180.558 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận tại 63 tỉnh, thành phố; tăng hơn 5.084 ca so với hôm qua; Trong ngày có 62 bệnh nhân tử vong, giảm hơn so với hôm qua.

Bộ Y tế lý giải chậm mua vaccine COVID-19 cho trẻ, khiến Thủ tướng phê bình

Thùy Linh |

Cách đây 1 tuần, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thúc đẩy việc mua vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức, cá nhân để chậm trễ. Vậy nguyên nhân nào khiến Bộ Y tế chậm mua vaccine COVID-19 cho trẻ em như vậy?

Nhiều bệnh nhân phải mổ cấp cứu trong khi đang nhiễm COVID-19

Thùy Linh |

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, mỗi ngày có không ít trường hợp bệnh nhân vừa phải mổ cấp cứu trong khi vừa mắc COVID-19