Vaccine COVID-19 không ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của trẻ về sau

Kim Nhung |

Vaccine COVID-19 được phê duyệt dựa trên mức độ khắt khe nên phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm cho con đi tiêm và không nên lo lắng về sức khoẻ sinh sản sau này của các em.

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp với sự gia tăng trở lại của số ca mắc, nhiều ca trong tình trạng nặng. Đáng lo ngại, tâm lý chủ quan, từ chối tiêm vaccine vẫn còn xuất hiện ở bộ phận lớn các bậc phụ huynh, những người có con trẻ là các đối tượng đặc biệt cần được bảo vệ.

Nhiều phụ huynh do dự về việc tiêm vaccine COVID-19 cho con vì họ cho rằng vaccine được cấp phép trong tình trạng khẩn cấp nên chưa được nghiên cứu kỹ về hậu tiêm. Thậm chí họ còn băn khoăn sau khi tiêm vaccine, sức khoẻ sinh sản của con em họ liệu sẽ bị ảnh hưởng.

Ảnh: LĐO
Nhiều gia đình vẫn còn chần chừ đưa con đi tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: LĐO

Bàn về vấn đề này, PGS.TS Phạm Quang Thái - Trưởng Văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, vaccine COVID-19 sử dụng cho trẻ em được áp dụng công nghệ mRNA.

Đây là công nghệ đã được phát triển từ nhiều năm trước với mục đích để điều trị ung thư và một số bệnh hiếm gặp và không phải dành cho bệnh COVID-19. Trong quá trình thử nghiệm, các nhà khoa học không tìm thấy mối liên quan giữa sử dụng sản phẩm ứng dụng công nghệ mRNA với chức năng sinh sản trên cả nam và nữ.

“Trong quá trình sử dụng vaccine COVID-19 cho trẻ em, việc theo dõi ảnh hưởng của vaccine đối với sức khoẻ vẫn được tiến hành liên tục và không ghi nhận bất kỳ ảnh hưởng nào đối với phát triển ở trẻ, đặc biệt là đối với chức năng sinh sản ở cả nam và nữ.

Mặc dù vaccine được phê duyệt ở tình trạng khẩn cấp trong giai đoạn đầu nhưng đến nay, các cơ quan có trách nhiệm trong phê duyệt ở mức độ khắt khe nhất như Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cũng đã phê duyệt chính thức loại vaccine này tiêm cho trẻ em.

Điều này có được nhờ những bằng chứng về lâm sàng và xét nghiệm. Việc Việt Nam chưa phê duyệt chính thức chỉ liên quan tới vấn đề thủ tục, không phải do chất lượng vaccine COVID-19 ” - ông Thái cho biết.

Cũng theo PGS.TS Phạm Quang Thái, hiện tượng rối loạn kinh nguyệt có thể gặp một cách ngẫu nhiên ở một tỉ lệ nhất định trong quần thể, mà không cần phải có lý do rõ ràng và nếu kết luận bị rối loạn kinh nguyệt sau khi tiêm vaccine COVID-19 thì không chắc chắn là đúng.

Ngoài ra, các nhà khoa học không tìm thấy mối liên quan chặt chẽ giữa việc bị phản ứng sau tiêm lần này và lần lặp lại tiếp sau. Vì thế, nếu cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích thì trẻ em nên được tiêm mũi nhắc lại khi đã đủ thời gian.

“Sẽ không có vấn đề gì với chức năng sinh sản của trẻ sau khi tiêm vaccine COVID-19. Bên cạnh đó, các nhà khoa học đã chứng minh rằng nếu nhiễm tự nhiên mà được tiêm vaccine COVID-19, hoặc tiêm xong bị nhiễm thì miễn dịch của trẻ sẽ bền vững hơn và có khả năng phòng chống các biến chủng tốt hơn. Vì vậy, phụ huynh nên yên tâm cho con đi tiêm vaccine phòng COVID-19".

Kim Nhung
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay tiêm gần 350 nghìn liều vaccine phòng COVID-19 tại 44 tỉnh, thành

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, tổng số mũi tiêm vaccine COVID-19 tính đến hết ngày 26.8 là 255.563.861 mũi tiêm. Số mũi tiêm thực hiện trong ngày: 346.366 tại 44 tỉnh, trong đó 294.189 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và mũi cho 52.177 trẻ 5-11 tuổi.

Vaccine - "lá chắn" bảo vệ con trẻ trước các biến chủng SARS-CoV-2 mới

Kim Nhung |

Tiêm vaccine phòng COVID-19 giúp đảm bảo sức khoẻ cho cá nhân, cộng đồng. Theo các chuyên gia, đặc biệt với trẻ em là đối tượng phát triển chưa hoàn thiện, các mũi vaccine này lại cần thiết hơn bao giờ hết.

Tăng tốc tiêm vaccine COVID-19 liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12

Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu Sở Y tế các địa phương phối hợp với Sở GDĐT lên phương án đẩy nhanh tốc độ tổ chức tiêm vaccine COVID-19 liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8-9.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hôm nay tiêm gần 350 nghìn liều vaccine phòng COVID-19 tại 44 tỉnh, thành

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, tổng số mũi tiêm vaccine COVID-19 tính đến hết ngày 26.8 là 255.563.861 mũi tiêm. Số mũi tiêm thực hiện trong ngày: 346.366 tại 44 tỉnh, trong đó 294.189 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và mũi cho 52.177 trẻ 5-11 tuổi.

Vaccine - "lá chắn" bảo vệ con trẻ trước các biến chủng SARS-CoV-2 mới

Kim Nhung |

Tiêm vaccine phòng COVID-19 giúp đảm bảo sức khoẻ cho cá nhân, cộng đồng. Theo các chuyên gia, đặc biệt với trẻ em là đối tượng phát triển chưa hoàn thiện, các mũi vaccine này lại cần thiết hơn bao giờ hết.

Tăng tốc tiêm vaccine COVID-19 liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12

Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu Sở Y tế các địa phương phối hợp với Sở GDĐT lên phương án đẩy nhanh tốc độ tổ chức tiêm vaccine COVID-19 liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8-9.2022.