Uống rượu ngâm rễ cây, 1 người chết 1 người nguy kịch

HỒNG QUÂN |

Khi đang uống rượu cùng nhau, bất ngờ 2 người có biểu hiện nôn ói và ngất xỉu.

Ngày 9.7, thông tin từ chính quyền xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 người uống rượu khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 8.7 khi anh Vi Văn Dần (SN 1986) và anh Vi Văn Sơn (SN 1985) trú tại bản Cọc, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu cùng nhau uống rượu tại nhà anh Dần.

Trong lúc đang uống thì cả hai người đều có biểu hiện bị ngộ độc, nôn ói và ngất xỉu.

Sau đó, 2 nạn người được vợ anh Dần và hàng xóm đến đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ngộ độc nặng anh Dần đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Riêng anh Sơn được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Châu cấp cứu và sau đó được chuyển xuống Bệnh viện tỉnh Nghệ An để cứu chữa.

Được biết, trước đó 3 ngày, anh Dần và vợ lên rừng hái măng và tranh thủ lấy rễ cây rừng về ngâm rượu để uống.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ nguyên nhân khiến 2 người thương vong trên.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 12.3 tại nhà ông Moong Văn Đi trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An khi 4 người là anh em khi đang uống rượu ngâm rễ cây cũng đã bị ngộ độc khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Thực khách suýt mất mạng vì 2 chén rượu cồn pha nước giếng

M.P (t/h) |

Uống hai chén rượu tại quán bún ngan trên phố Nguyễn Chí Thanh (Q.Đống Đa), anh Nguyễn Minh Khương bất ngờ hôn mê, tổn hại 35% sức khỏe.

Cơm rượu, bánh ú, lá "thập cẩm"... hút hàng dịp Tết Đoan Ngọ

Anh Nhàn - Lê Oanh |

Từ sáng sớm ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch (18.6), các khu chợ trên địa bàn TP.HCM đã tấp nập người mua bán trong dịp Tết Đoan Ngọ này. Các mặt hàng như cơm rượu, bánh ú tro, trầu cau, trái cây, lá ngải... bán rất chạy.

World Cup không rượu, thịt nướng và không biểu tình hay tham quan…

Mạnh Hào |

Nhằm ngăn chặn tái diễn những hình ảnh xuất từng xuất hiện ở các giải đấu trước, chính phủ Nga đã thực hiện một loạt lệnh cấm tại World Cup 2018.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội: Thực khách suýt mất mạng vì 2 chén rượu cồn pha nước giếng

M.P (t/h) |

Uống hai chén rượu tại quán bún ngan trên phố Nguyễn Chí Thanh (Q.Đống Đa), anh Nguyễn Minh Khương bất ngờ hôn mê, tổn hại 35% sức khỏe.

Cơm rượu, bánh ú, lá "thập cẩm"... hút hàng dịp Tết Đoan Ngọ

Anh Nhàn - Lê Oanh |

Từ sáng sớm ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch (18.6), các khu chợ trên địa bàn TP.HCM đã tấp nập người mua bán trong dịp Tết Đoan Ngọ này. Các mặt hàng như cơm rượu, bánh ú tro, trầu cau, trái cây, lá ngải... bán rất chạy.

World Cup không rượu, thịt nướng và không biểu tình hay tham quan…

Mạnh Hào |

Nhằm ngăn chặn tái diễn những hình ảnh xuất từng xuất hiện ở các giải đấu trước, chính phủ Nga đã thực hiện một loạt lệnh cấm tại World Cup 2018.