Từ vụ cô gái "khoe" trốn cách ly: Quy trình giám sát tại sân bay ra sao?

Nhóm PV |

Liên quan đến vụ việc cô gái lên mạng khoe "trốn" cách ly khi từ vùng có dịch ở Hàn Quốc trở về, trao đổi phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế TPHCM cho biết - trường hợp khai bao gian dối rất hiếm xảy ra. Tuy vậy, đòi hỏi sự trung thực của người khai báo y tế khi nhập cảnh để bảo vệ sức khỏe của chính mình, người thân và cộng động.

Ông
TS.BS ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế TPHCM trao đổi với Báo Lao Động. Ảnh: Hà Phương

Thưa ông, dư luận những ngày này đang xôn xao về việc một cô gái lên mạng xã hội khoe nhập cảnh trót lọt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), khi trở về từ vùng có dịch ở Hàn Quốc. Vậy sự việc này cụ thể như thế nào?

- Như báo chí đã thông tin, sự việc xảy ra ngày 25.2, cô gái có địa chỉ tại TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) nhập cảnh về sân bay Tân Sơn Nhất. Trong khai báo y tế, cô gái này khai báo không trung thực để “trốn” cách ly. Cụ thể, cô gái này sống tại Daegu (vùng dịch tại Hàn Quốc) nhưng đã đến thành phố Busan (Hàn Quốc) để đáp máy bay đi TPHCM.

Khi nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất, cô khai báo y tế điểm xuất phát hành trình của mình là thành phố Busan, không đề cập từng sống Daegu. Đến đầu giờ chiều 26.2, Sở Y tế Bình Dương đã tìm được cô gái trên và buộc cô phải cách ly tập trung tại khu cách ly của địa phương.

Như vậy tại sao cô gái này đã “trót lọt” vượt qua sự kiểm tra y tế mà không được Trung tâm kiểm dịch phát hiện?  

- Trong trường hợp này, cô gái bay chuyến bay từ Busan về Việt Nam thì hộ chiếu không thể hiện cô gái có đi qua vùng có dịch là Daegu. Đây là một hạn chế khách quan, quan trọng là người khai phải tự giác và trung thực.

Chính tôi đã liên lạc với cô gái này để khuyên cô hợp tác với chính quyền địa phương. Mọi người phải hiểu rằng cách ly trước hết là vì quyền lợi của chính bản thân mình. Sau đó là quyền lợi của gia đình và cộng đồng.

Cô gái tên là N.T.T livestream khoe bí quyết trốn cách ly.
Cô gái tên là N.T.T livestream khoe bí quyết trốn cách ly.

Như ông vừa trao đổi, việc khai báo dựa vào sự tự giác và trung thực của người khai, vậy liệu điều này có khả thi?

- Không dựa hoàn toàn vào sự khai báo của hành khách mà chúng tôi còn một số giải pháp khác để tránh bị động. Ví như, trong tờ khai y tế bắt buộc phải điền thông tin địa chỉ và số điện thoại. Ngay sau khi khai báo, đơn vị sẽ kiểm tra số điện thoại ngay tại chỗ.

Đối với địa chỉ, đơn vị sẽ gửi thông tin về địa phương để xác nhận. Vì vậy, nếu hành khách trốn thì đơn vị vẫn đủ khả năng truy lùng tung tích. Nếu khai gian dối sẽ có mức phạt cho những trường hợp này.

Ông vừa nhắc đến mức phạt cho những trường hợp khai báo gian dối. Vậy cụ thể về trường hợp cô gái Bình Dương “khoe” trốn khỏi cách ly thì có bị xử phạt hay không và quy định xử phạt thế nào?

- Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế TPHCM không phải là cơ quan xử phạt, do đó không thể định đuợc mức phạt. Riêng trường hợp của cô gái này thì tôi tin chắc cơ quan chức năng có liên quan sẽ có xử phạt.

Ngoài trường hợp kể trên, thì những trường hợp khai bao gian dối rất hiếm do chúng tôi phối hợp với nhiều bên khác có nghiệp vụ kiểm tra rất chặt chẽ các hành khách nhập cảnh, hạn chế tối đa những trường hợp khai bao gian dối.

Tất cả hành khách nhập cảnh đều được giám sát chặt chẽ thân nhiệt. Ảnh: Tú Phúc
Tất cả hành khách nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất đều được giám sát chặt chẽ thân nhiệt. Ảnh: Tú Phúc

Vậy quy trình kiểm tra, giám sát người từ vùng dịch đến sân bay Tân Sơn Nhất được thực hiện nghiêm ngặt như thế nào, thưa ông?

- Chúng tôi thực hiện nghiêm theo hướng dẫn từ Sở Y tế TPHCM. Ví dụ hiện nay, tất cả khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Hàn Quốc đều phải khai báo y tế. Tất cả những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở được phát hiện tại cửa khẩu phải lập tức cách ly tuyệt đối tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

Đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua khu vực vùng dịch Daegu và khu Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh phải được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố.

Còn với người từ khu vực ngoài hai vùng dịch trên, đơn vị sẽ khuyến cáo việc tự theo dõi sức khỏe và hướng dẫn đầy đủ theo quy định. Nếu có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở thì phải thông báo cho y tế địa phương.

Cảm ơn ông!

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Cô gái về từ vùng dịch "khoe" trốn cách ly: Cơ quan chức năng nói gì?

Nhóm PV |

Đại diện Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM cho rằng việc cô gái trốn cách ly bằng lời khai không trung thực là hạn chế khách quan, quan trọng nhất là người khai báo phải tự giác.

Cô gái về từ Deagu livestream khoe nhập cảnh trót lọt đã bị cách ly

T.Linh |

Chiều 26.2, Bộ Y tế thông báo cô gái Bình Dương đi về từ vùng tâm dịch COVID-19 của Hàn Quốc nhưng không khai báo đã được ngành y tế cách ly tập trung 14 ngày tại cơ sở y tế.

TPHCM chuẩn bị mở thêm khu cách ly 200 giường để phòng dịch COVID-19

Anh Nhàn |

TPHCM sẽ mở rộng thêm khu cách ly tập trung 200 giường tại huyện Nhà Bè nhằm đảm bảo các phương án chuẩn bị tốt nhất cho việc kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố thời gian tới.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Cô gái về từ vùng dịch "khoe" trốn cách ly: Cơ quan chức năng nói gì?

Nhóm PV |

Đại diện Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM cho rằng việc cô gái trốn cách ly bằng lời khai không trung thực là hạn chế khách quan, quan trọng nhất là người khai báo phải tự giác.

Cô gái về từ Deagu livestream khoe nhập cảnh trót lọt đã bị cách ly

T.Linh |

Chiều 26.2, Bộ Y tế thông báo cô gái Bình Dương đi về từ vùng tâm dịch COVID-19 của Hàn Quốc nhưng không khai báo đã được ngành y tế cách ly tập trung 14 ngày tại cơ sở y tế.

TPHCM chuẩn bị mở thêm khu cách ly 200 giường để phòng dịch COVID-19

Anh Nhàn |

TPHCM sẽ mở rộng thêm khu cách ly tập trung 200 giường tại huyện Nhà Bè nhằm đảm bảo các phương án chuẩn bị tốt nhất cho việc kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố thời gian tới.