Từ ngày mai, Hà Nội kiểm soát người ra vào vùng đỏ theo giấy đi đường mới

Nguyễn Hà |

Công an Thành phố Hà Nội thông báo, bắt đầu từ 6h00, ngày 8.9.2021, các chốt kiểm soát của thành phố sẽ kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố, ra vào vùng 1 theo Giấy đi đường mới. Vì vậy, Công an thành phố kêu gọi người dân ở nhà, không ra đường khi không có việc thực sự cấp thiết và không có giấy đi đường theo quy định.

Từ ngày 6.9, Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách lần thứ 4 với phương châm siết chặt hơn, quyết liệt hơn, phương án giãn cách phòng, chống dịch theo ba vùng ở 3 cấp độ khác nhau, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, phát huy hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Công an thành phố tiếp tục duy trì và tăng cường các lực lượng cắm chốt, các tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát gắt gao nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp người dân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Tiếp tục kiểm soát tại các chốt ra vào thành phố, đồng thời, lập thêm 39 chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào vùng 1 theo giấy đi đường mới. 

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, để có thời gian chuẩn bị chu đáo cho công tác cấp giấy đi đường theo quy trình mới và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nên trong 2 ngày 6 và 7.9, các lực lượng chức năng chỉ kiểm tra nhắc nhở, tuyên truyền những người ra đường thuộc nhóm được phép nhưng chưa có giấy đi đường theo quy định mới. Cá nhân và người điều khiển phương tiện tiếp tục được sử dụng giấy đi đường đã được cấp để phục vụ công tác kiểm tra khi có yêu cầu.

Bắt đầu từ 6h00, ngày 8.9, các chốt kiểm soát của thành phố sẽ kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố, ra vào vùng 1 theo giấy đi đường mới.

Theo phân chia, vùng 1 (vùng đỏ, nhiều đối tượng nguy cơ rất cao) gồm 10 quận, huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai và một phần địa giới hành chính của 5 quận/huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Lượng người ra đường vẫn rất lớn, hầu hết dùng giấy đi đường cũ

Tô Thế |

Chỉ ghi nhận ở một chốt kiểm soát vào "vùng đỏ" trên đường Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trong sáng nay (7.9), đã thấy lượng người đi ra đường vẫn rất lớn, hầu hết đều có giấy đi đường.

Năng lực xét nghiệm và tiêm chủng vaccine COVID-19 của Hà Nội đến đâu?

Nguyễn Hà |

Hà Nội đặt mục tiêu từ nay đến 12.9 xét nghiệm toàn dân, đồng thời đến ngày 15.9 hoàn thành tiêm mũi 1 cho 100% dân số trên 18 tuổi.

Tin nóng COVID-19 Hà Nội: Thông tin mới nhất ngày đầu phân vùng kiểm soát

Nhóm PV |

Hôm nay ngày 6.9 là ngày đầu tiên Hà Nội chia thành 3 vùng để kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, vùng đỏ được xác định là khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ tiếp tục siết chặt giãn cách theo chỉ thị 16 và áp dụng 1 số biện pháp cao hơn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội: Lượng người ra đường vẫn rất lớn, hầu hết dùng giấy đi đường cũ

Tô Thế |

Chỉ ghi nhận ở một chốt kiểm soát vào "vùng đỏ" trên đường Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trong sáng nay (7.9), đã thấy lượng người đi ra đường vẫn rất lớn, hầu hết đều có giấy đi đường.

Năng lực xét nghiệm và tiêm chủng vaccine COVID-19 của Hà Nội đến đâu?

Nguyễn Hà |

Hà Nội đặt mục tiêu từ nay đến 12.9 xét nghiệm toàn dân, đồng thời đến ngày 15.9 hoàn thành tiêm mũi 1 cho 100% dân số trên 18 tuổi.

Tin nóng COVID-19 Hà Nội: Thông tin mới nhất ngày đầu phân vùng kiểm soát

Nhóm PV |

Hôm nay ngày 6.9 là ngày đầu tiên Hà Nội chia thành 3 vùng để kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, vùng đỏ được xác định là khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ tiếp tục siết chặt giãn cách theo chỉ thị 16 và áp dụng 1 số biện pháp cao hơn.