Từ ngày 9.8, Cần Thơ xét nghiệm COVID-19 cho 1,2 triệu dân toàn thành phố

Minh Ánh |

TP.Cần Thơ triển khai xét nghiệm tầm soát trên diện rộng cho toàn bộ 1,2 triệu dân tại tất cả quận, huyện từ ngày 9.8.

Sàng lọc F0 trong cộng đồng

Chiều 8.8, trao đổi với Lao Động, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ xác nhận, thành phố sẽ triển khai chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ 1.243.774 người dân từ ngày 9.8.2021.

Theo đó, công tác xét nghiệm sẽ được chia theo từng địa bàn quận, huyện có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và nhóm nguy cơ.

Ông Dương Tấn Hiển cho biết: "TP đã dùng nguồn ngân sách dự trữ và huy động nguồn vốn xã hội hoá, chuẩn bị được 900.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên. Số lượng đủ để triển khai lấy mẫu xét nghiệm trong vòng 9 ngày. Khả năng lấy được 1.000 mẫu/ngày".

Phương pháp lấy mẫu sẽ được chia theo từng nhóm nguy cơ. Đối với các phường, xã có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, người dân sẽ được xét nghiệm 3 lần, cách nhau 3 ngày/lần để sàng lọc, phát hiện F0, đưa ra khỏi cộng đồng và quản lý, cách ly F1, để từng bước tháo bỏ phong toả và giảm mức độ giãn cách xã hội.

Đối với các xã, phường có nguy cơ và bình thường mới: Việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc theo đại diện hộ gia đình đối với vùng có nguy cơ và 5% dân số cho các đối tượng có nguy cơ cao tại vùng bình thường mới nhằm giữ "xanh" cộng đồng.

Khi mẫu gộp test nhanh có kết quả dương tính, người nghi nhiễm sẽ được đưa đến "Khu cách ly tạm chờ kết quả xét nghiệm PCR" tại các đơn vị điều trị tầng 1 (các bệnh viện dã chiến). Với các mẫu đơn có kết quả dương tính sẽ được thực hiện khẳng định bằng phương pháp RT-PCR.

Ông Dương Tấn Hiển khẳng định, sau khi có kết quả khẳng định bằng phương pháp PCR, nếu dương tính, người bệnh sẽ được chuyển đến khu cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến, ngược lại, người dân sẽ về nhà. Tất cả quy trình đều phải thực hiện nghiêm ngặt, tránh lây nhiễm chéo.

Huy động mọi nguồn lực

Để thực hiện được chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm toàn dân, ông Hiển cho biết, thành phố đã huy động mọi nguồn lực, là các nhân viên, cán bộ y tế và các sinh viên trường Đại học Y dược, Đại học Cần Thơ, Cao đẳng Cần Thơ,....

Hiện có 814 cán bộ y tế đã được tập huấn lấy mẫu. Trước đó, thành phố thành lập 320 đội triển khai trực tiếp tại cộng đồng, phụ trách xã, phường, thị trấn mức Nguy cơ rất cao, Nguy cơ cao và Nguy cơ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết: Các quận, huyện sẽ bố trí địa điểm lấy mẫu trên địa bàn và huy động lực lượng điều phối để sắp xếp, phân chia thời gian đến lấy mẫu cụ thể theo từng tổ dân phố, tổ nhân dân, khu phố, ấp, phường, xã, thị trấn.

Cùng thời gian này, thành phố cũng sẽ tiến hành test nhanh kháng nguyên tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, các ổ dịch, chuỗi lây nhiễm phức tạp.

Ông Dương Tấn Hiển cho biết, thành phố chủ trương phân chia đều lực lượng để đảm bảo duy trì chiến dịch xét nghiệm toàn dân và chiến dịch tiêm chủng vaccine diện rộng. "Chúng tôi sẽ không để việc tiêm vaccine bị ảnh hưởng. Hiện thành phố đang làm rất tốt công tác tiêm vaccine, số lượng vaccine về đến đâu được phân bổ đều và tiêm hết đến đấy".

Tính đến ngày 7.8, Cần Thơ có 162.132 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm cho các đối tượng ưu tiên, công nhân, người lao động trên địa bàn TP (trong đó có 7.575 người được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19).

Một tháng kể từ khi có ca bệnh trong cộng đồng, Cần Thơ đã có 2.135 ca nhiễm COVID-19.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ thành lập 320 đội xét nghiệm nhanh COVID-19 trong cộng đồng

Minh Ánh |

Để tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Cần Thơ đã ra quyết định thành lập 320 đội xét nghiệm nhanh COVID-19 trong cộng đồng, với tổng 2.160 thành viên.

Cần Thơ sắp tiêm vaccine đợt 5 cho những ai?

Minh Ánh |

Lực lượng chống dịch, người mắc bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi, người lao động trong các doanh nghiệp đang thực hiện "3 tại chỗ", shipper... tại TP. Cần Thơ được ưu tiên tiêm vaccine đợt 5 với 170.370 liều.

Cần Thơ kết hợp với quân đội tiêm vaccine cho dân

Minh Ánh - Tạ Quang |

Hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng lịch sử, miễn dịch cho toàn dân, TP. Cần Thơ đã tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đợt 5. Ghi nhận tại quận Bình Thuỷ, người dân rất phấn khởi khi được tham gia tiêm lần này.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cần Thơ thành lập 320 đội xét nghiệm nhanh COVID-19 trong cộng đồng

Minh Ánh |

Để tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Cần Thơ đã ra quyết định thành lập 320 đội xét nghiệm nhanh COVID-19 trong cộng đồng, với tổng 2.160 thành viên.

Cần Thơ sắp tiêm vaccine đợt 5 cho những ai?

Minh Ánh |

Lực lượng chống dịch, người mắc bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi, người lao động trong các doanh nghiệp đang thực hiện "3 tại chỗ", shipper... tại TP. Cần Thơ được ưu tiên tiêm vaccine đợt 5 với 170.370 liều.

Cần Thơ kết hợp với quân đội tiêm vaccine cho dân

Minh Ánh - Tạ Quang |

Hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng lịch sử, miễn dịch cho toàn dân, TP. Cần Thơ đã tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đợt 5. Ghi nhận tại quận Bình Thuỷ, người dân rất phấn khởi khi được tham gia tiêm lần này.